Hàng triệu người Mỹ đối mặt với đợt nóng nguy hiểm chết người

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự báo trong những tuần tới, cả nước Mỹ sẽ đón một mùa Hè nắng nóng kỷ lục. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), phần lớn các khu vực sẽ phải chịu nhiệt độ cao hơn mức trung bình.

Bản đồ dự báo những khu vực phải chịu nắng nóng nghiêm trọng. Ảnh: National Weather Service
Bản đồ dự báo những khu vực phải chịu nắng nóng nghiêm trọng. Ảnh: National Weather Service

"Dự kiến nước Mỹ sẽ phải đối mặt với một mùa Hè nóng bức nguy hiểm khác, khi kỷ lục nhiệt độ hàng ngày đã liên tục bị phá vỡ ở một số vùng như Texas và Florida," Kristy Dahl, thành viên của chương trình Khí hậu và Năng lượng tại Liên minh các Nhà khoa học cho biết.

Bà Kristy Dahl nói rằng những thảm họa khí hậu sẽ gia tăng khi hiện tượng nóng lên toàn cầu diễn ra, qua đó gây ra những hệ quả nghiêm trọng. "Những chuyển biến tiêu cực sẽ gây tổn hại đến cơ sở hạ tầng, hệ thống chính sách của Chính phủ sẽ cần điều chỉnh để thích ứng với bối cảnh mới.”

Texas đã phải hứng chịu một loạt lốc xoáy, lũ lụt chưa từng có và nhiệt độ phá vỡ kỷ lục. Vào đầu tháng 5, nhiệt độ tăng cao khiến hàng trăm nghìn hộ gia đình quanh Houston bị mất điện sau khi một cơn bão quét qua, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, làm hư hại các tháp tín hiệu và đường dây điện.

Cơn bão trên đi qua qua New Orleans và tiến vào phía Bắc Florida, kèm với một đợt nắng nóng kỷ lục đang tại Trung Mỹ, khiến các trường học phải đóng cửa và mùa màng bị phá hủy. Tất cả nhiệt lượng này đang bị gia tăng bởi một hiện tượng được gọi là “mái vòm nhiệt”, tạo ra một vùng áp suất cao mạnh mẽ bao phủ quốc gia láng giềng Mexico trong nhiều tuần, gây ra những đợt nóng bức bất thường. Khu vực Thủ đô Mexico City đang đứng trước nguy cơ bị hạn chế về nguồn điện và nước, cùng khả năng xảy ra cháy rừng. Trong khi đó, khói từ các đám cháy rừng ở Canada đã bao phủ một phần vùng Trung Tây.

Dự báo mùa Hè năm 2024 là giai đoạn cuối của hiện tượng khí hậu nóng lên El Niño, và thay thế bởi La Niña. Sự chuyển đổi từ El Niño sang La Niña này sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên toàn cầu, khiến nhiệt độ mùa Hè nóng hơn mức trung bình cho hầu hết các khu vực của nước Mỹ.

Các kỷ lục về nhiệt độ đang bị phá vỡ trên nhiều quốc gia, khí nhà kính do đốt nhiên liệu hóa thạch thải ra được các nhà khoa học đánh giá là nguyên nhân chính khiến trái đất nóng lên.

Hơn hai phần ba người Mỹ đã phải trải qua mùa nắng nóng kỉ lục trong năm 2023, tiếp theo là mùa Đông ấm nhất từng được ghi nhận. NOAA phối hợp với các quan chức y tế và chính quyền địa phương đang tăng cường các kế hoạch để chuẩn bị tốt hơn cho thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, hiện tượng này đang ngày một mở rộng ra các khu vực mới.

Theo các số liệu chính thức từ công cụ HeatRisk, có khoảng 1.200 người chết vì nóng mỗi năm, nhưng con số này được cho là chưa chính xác. Người lớn tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người nghiện chất kích thích và người vô gia cư là những nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất bởi thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.

Năm nay có thể đặc biệt nguy hiểm đối với những công nhân làm việc ngoài trời trên khắp nước Mỹ. Theo báo cáo của Public Citizen, có tới 2.000 công nhân chết vì say nắng, suy thận và ngừng tim do nhiệt độ mỗi năm, và 170.000 công nhân bị thương do làm việc trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt.

Thep nhà khí tượng học James Marshall Shepherd, Giám đốc chương trình khoa học khí quyển của Đại học Georgia, nhiệt độ toàn cầu kỷ lục thường gắn liền với El Niño, nhưng khi chúng ta chuyển sang La Niña, sự nóng nực của mùa Hè năm nay có khả năng phá vỡ kỷ lục.

"Tôi cũng lo ngại về nhiệt độ của đại dương, vốn đang ấm lên, đặc biệt là khi chúng ta đến gần mùa bão Đại Tây Dương. Đó là một tin xấu, đặc biệt là vì La Niña vốn đã có xu hướng đi kèm với các mùa bão hoạt động mạnh hơn. Trừ khi thế giới có thể từ bỏ nhiên liệu hóa thạch, tương lai sẽ còn nóng hơn nữa."

Shepherd bổ sung: "Các nghiên cứu kết luận rằng những đợt nắng nóng sẽ tiếp tục trở nên dữ dội và thường xuyên hơn."