Hanoisme - cầu nối hiệu quả giúp doanh nghiệp phát triển

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hanoisme Mạc Quốc Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lấy DN và người dân là trung tâm phục vụ, TP Hà Nội có nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả thiết thực về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các DN, hoạt động an sinh xã hội luôn được đảm bảo. Góp phần vào thành công đó, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) TP Hà Nội (Hanoisme) đã phát huy vai trò kết nối, đoàn kết giữa chính quyền với các DN, và giữa DN với người dân nhằm chung sức xây dựng phát triển Thủ đô.

Lãnh đạo TP Hà Nội tôn vinh các doanh nghiệp năm 2020. Ảnh: Hải Linh
Vai trò đại diện cộng đồng doanh nghiệp 
Đại dịch Covid-19 kéo dàì suốt năm 2020 và 2021 đặt ra những thách thức chưa từng có tiền lệ và những khó khăn vô cùng lớn đối với toàn bộ nền kinh tế trong đó có cộng đồng DN. Khu vực DNNVV chịu ảnh hưởng nặng nề (số DN này chiếm 98,2% trên tổng số 318.000 DN của TP). Đồng hành vượt qua, Chính phủ, TP Hà Nội luôn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.

Với vai trò cầu nối, Hanoisme có hơn 10.000 thành viên đã thể hiện tốt vai trò hỗ trợ DN triển khai thực hiện các chương trình, đề án của TP về phát triển kinh tế, an sinh xã hội: Tích cực triển khai Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực TP Hà Nội, hàng năm giới thiệu và đến nay đã hỗ trợ hơn 60 DN và 150 sản phẩm công nghiệp chủ lực được xét chọn. Triển khai thực hiện có hiệu quả: Đề án hỗ trợ DN nhỏ và vừa, đề án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Phối hợp thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Tháng Khuyến mại và tôn vinh các DN được bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”; đã có 285 sản phẩm của 175 DN hội viên đạt các Top bình chọn, nhiều DN được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia.

Thời gian qua, Hanoisme đã phối hợp với Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các sở, ban ngành TP để tổ chức rất nhiều hội nghị kết nối giao thương, giải pháp tài chính đối thoại với DN, công nhân, người lao động trên địa bàn góp phần thúc đẩy các DN phát triển, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Hanoisme là cầu nối giữa cộng đồng DN và TP Hà Nội, tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của TP; tham gia tích cực các hội nghị đối thoại với doanh nhân của T.Ư và TP, tập hợp tiếng nói chung của cộng đồng DN Hà Nội...

Hanoisme tăng cường hỗ trợ DN, doanh nhân trong sản xuất kinh doanh, phối hợp tham gia tổ chức thành công 45 chương trình xúc tiến thương mại (XTTM), đầu tư, hội nhập quốc tế; phối hợp với các tổ chức thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, XTTM thông qua các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, để giúp các DN, hội viên có thêm thông tin thị trường, cơ hội, đối tác kinh doanh tại nước ngoài, đào tạo bồi dưỡng về các hiệp định tự do thế hệ mới như FTA, EVFT,CPTTP… để tăng cường, đẩy mạnh xuất khẩu.

Tổ chức 56 diễn đàn để doanh nhân tham gia ý kiến, qua đó phản ánh các nguyện vọng của doanh nhân để cấp ủy, chính quyền xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, giúp DN phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của TP. Đồng thời, Hanoisme đã nâng cao vai trò đại diện trong các hoạt động phản biện chính sách, bảo vệ quyền lợi hội viên, phát huy vai trò tổ chức hội trong phản ánh, kiến nghị, giải quyết khó khăn cho doanh nhân, DN.
Tọa đàm “Doanh nghiệp Việt trách nhiệm và bản lĩnh vượt đại dịch” do báo Kinh tế & Đô thị phối hợp cùng Hanoisme, DGROUP tổ chức ngày 11/10/2021. Ảnh: Thanh Hải
Hanoisme luôn mang thông điệp tới các hội viên, tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng và phát triển văn hóa DN, đạo đức kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, chuẩn mực của doanh nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khuyến khích doanh nhân không ngừng hoàn thiện mình để trở thành người có trách nhiệm, đóng góp cho xã hội, đất nước và địa phương, tích cực tham gia phong trào thiện nguyện đã huy động hàng nghìn tỷ đồng hỗ trợ: ủng hộ chương trình do TP phát động như: Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ Vắc-xin, Quỹ vì người nghèo, xây nhà Đại Đoàn kết, ủng hộ đồng bào bị bão lụt.

Những năm qua, Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội phối hợp với Hanoisme tổ chức chương trình “Lễ tôn vinh doanh nhân DN Thăng Long” để vinh danh các doanh nhân, DN tiêu biểu hàng năm nhằm tôn vinh và động viên cộng đồng DN đã có nhiều thành tích sản xuất kinh doanh, đóng góp xây dựng Thủ đô.

Kết quả khả quan

Sự quan tâm tạo điều kiện cải thiên môi trường đầu tư kinh doanh của TP Hà Nội ngày một nâng lên, thể hiện qua chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP 3 năm liền đứng trong top 10 toàn quốc. Tại kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của TP ban hành, hàng năm đều giao cho Hanoisme chủ trì phối hợp với các hội, hiệp hội khác để tổng hợp báo cáo sở, ngành liên quan, từ đó đề xuất tháo gỡ khó khăn cho DN.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở chỉ đạo của T.Ư, từ năm 2020 đến nay, TP đã ban hành và triển khai các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Theo đó, TP đã chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện tốt chương trình kết nối Ngân hàng - DN; Thực hiện các gói hỗ trợ cho vay sản xuất, kinh doanh như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí... tạo điều kiện thuận lợi cho DN tiếp cận vốn cho sản xuất kinh doanh. Đề án Hỗ trợ DNNVV. Đề án Hỗ trợ DN khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; Hỗ trợ mặt bằng sản xuất kinh doanh; Hỗ trợ nghiên cứu khoa học công nghệ; Chương trình Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Hiệp hội đã phối hợp với sở, ngành chỉ đạo DN tham gia các hoạt động kích cầu tiêu dùng; ổn định thị trường, giá cả trên địa bàn Thủ đô.
Hanoisme được thành lập từ năm 1995. Qua 26 năm xây dựng và trưởng thành, Hanoisme vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng. Năm 2018, Hanoisme vinh dự được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng bức trướng nhân dịp Đại hội lần V, hàng năm luôn được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của UBND TP Hà Nội, VCCI, Bộ Công Thương, Bộ LĐTB&XH, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Điểm nhấn trong các hoạt động vì cộng đồng, Hanoisme phối hợp với báo Kinh tế & Đô thị, Trung tâm hỗ trợ DN (Sở KH&ĐT) tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Doanh nghiệp bản lĩnh vượt khó Covid-19” ngày 21/5; “Doanh nghiệp Việt trách nhiệm và bản lĩnh vượt đại dịch” ngày 11/10 chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam. Qua đó đã thu thập được nhưng khó khăn vướng mắc và đề xuất của DN với mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển sản xuất kinh doanh. Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã và đang ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, trong đó cộng đồng DN, doanh nhân gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến việc làm, an sinh của người lao động khó có thể duy trì... Song, cùng với những chính sách hỗ trợ của Chính phủ, TP, sự nỗ lực của chính cộng đồng DN đã góp phần nâng chỉ số PCI của Thủ đô, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của Hà Nội.