Háo hức với gói kích thích mới của Mỹ, chứng khoán châu Á tăng mạnh

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cổ phiếu châu Á đạt mức kỷ lục trong phiên ngày 4/12 nhờ triển vọng gói kích thích kinh tế mới trị giá 900 tỷ USD sớm được thông qua.

Bên cạnh đó, kỳ vọng về sớm triển khai tiêm vaccine Covid-19 tại một số nước giúp phục hồi kinh tế toàn cầu cũng củng cố tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán châu Á.
Cụ thể, chỉ số MSCI của cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương, không tính thị trường Nhật Bản cộng 0,78% - đạt mức cao nhất kể từ ngày 25/11, chủ yếu nhờ đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ.
 Chỉ số MSCI của cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương, không tính thị trường Nhật Bản, tăng  0,78% - đạt mức cao nhất kể từ ngày 25/11.
Tuy nhiên, thị trường Nhật Bản đi ngược xu hướng chung khi chỉ số Nikkei 225 sụt nhẹ 0,22% do giới đầu tư đẩy mạnh bán ra nhằm chốt lợi nhuận.
Giới đầu tư háo hức chờ đợi tiến độ của cuộc đàm phán về gói kích thích trị giá 908 tỷ USD tại Quốc hội Mỹ vì giai đoạn tiếp theo của quá trình phục hồi nền kinh tế lớn nhất thế giới phụ thuộc nhiều vào gói hỗ trợ đối phó Covid-19 này.
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Lãnh đạo phe Cộng hoà chiếm đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell đã có cuộc điện đàm vào ngày thứ Năm để tìm cách đạt được một thỏa thuận kích thích kinh tế mới.
Sau cuộc gọi, ông McConnell tuyên bố, Quốc hội đang có những chuyển biến tích cực và gói kích thích hoàn toàn có thể được thoả hiệp, song ông không tiết lộ chi tiết về thời điểm các biện pháp có thể được thông qua.
Chiến lược gia đầu tư Norihiro Fujito tại Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities cho biết: “Một thỏa thuận trước cuối năm gần như không thể thực hiện được nhưng giờ đây, gói khoảng 1 nghìn tỷ USD dường như đã nằm trong tầm tay”.
Ngoài kỳ vọng vào gói hỗ trợ mới, tâm lý nhà đầu tư cũng phấn khích trong phiên này nhờ hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ điều chỉnh hướng dẫn về kế hoạch mua tài sản vào cuối tháng này. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu dường như chắc chắn sẽ có quyết định về việc tăng mua trái phiếu vào tuần tới.
Tiến độ phát triển khả quan về vaccine Covid-19 cũng khiến các nhà đầu tư đặt cược rằng thu nhập doanh nghiệp sẽ phục hồi trong năm tới sau thời gian khủng hoảng đại dịch.
Sean Taylor - Giám đốc đầu tư khu vực châu Á Thái Bình Dương của Công ty quản lý tài sản DWS thuộc Deutsche Bank tại Hồng Kông cho rằng giới đầu tư giờ đây đã nhìn thấy “ánh sáng cuối đường hầm”. “Lĩnh vực ưa thích của chúng tôi trong năm 2021 là cổ phiếu” - chuyên gia Taylor nhận định,
Trên sàn Phố Wall, các chỉ số chính trải qua phiên giao dịch biến động mạnh trong ngày 3/12.
Chứng khoán Mỹ nhận được trợ lực mạnh mẽ từ báo cáo thật nghiệp hàng tuần do bộ lao động Mỹ công bố. Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tuần trước là 712.000 người, thấp hơn so với con số 780.000 được dự báo trước đó.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp này cũng đạt mức thấp trong thời đại dịch khi thị trường lao động cho thấy khả năng phục hồi ngay cả khi đối mặt với tình hình dịch bệnh tồi tệ hơn.
Tuy nhiên, con số này vẫn còn cao. Trước khi dịch bệnh làm tê liệt nền kinh tế Mỹ hồi tháng 3, con số trung bình người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mỗi tuần chỉ vào khoảng 225.000 người.
Đà tăng của chứng khoán Mỹ bị chặn vào cuối phiên, các chỉ số chứng khoán của Mỹ rời đỉnh thiết lập được trong phiên sau khi hãng dược Pfizer thông báo, họ dự kiến ​​chỉ xuất xưởng một nửa số vắc-xin đã lên kế hoạch phân phối trong năm nay. Tuy nhiên, hãng dự kiến ​​sẽ tung ra hơn một tỷ liều vào năm tới.
Theo Wall Street Journal, Pfizer cho biết, các vấn đề mà hãng gặp phải liên quan đến chuỗi cung ứng và một số lô hàng nguyên liệu thô đầu tiên cho vắc-xin không đạt tiêu chuẩn.
Về các dữ liệu kinh tế khác, chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã giảm xuống 55,9 điểm trong tháng 11 từ mức 56,6 điểm trong tháng 10, mức giảm trên nhiều hơn dự kiến ban đầu của các chuyên gia, theo Viện quản lý cung ứng Mỹ (ISM).
Trong khi đó, các trường hợp Covid-19 tại Mỹ tiếp tục tăng. New York Times cho biết, Đã có 199.988 trường hợp nhiễm mới và ít nhất 2.885 người chết vào hôn thứ Tư (2/1), kỷ lục ghi nhận được trong một ngày kể từ khi đại dịch bùng phát. Ngoài ra, hiện có 100.226 bệnh nhân Covid-19 đang chữa trị tại các bệnh viện.
Chốt phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số Dow Jones tăng 85,73 điểm, tương đương 0,29%, lên mức 29.969,52 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 2,29 điểm, tương đương 0,06%, xuống 3.666,72 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 27,82 điểm, tương đương 0,23%, lên mức 12.377,18 điểm./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần