Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Hé lộ thời điểm ông Trump muốn đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ông Keith Kellogg, Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về Nga và Ukraine, cho biết kế hoạch hòa bình của Mỹ dành cho Moscow và Kiev có thể sẽ được đưa ra trong vài ngày hoặc vài tuần tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tass
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tass

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo với các quan chức châu Âu rằng họ đặt mục tiêu đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine vào dịp lễ Phục sinh – ngày 20/4 tới.

"Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các quan chức châu Âu rằng họ muốn đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Ukraine vào dịp lễ Phục sinh", Bloomberg dẫn nguồn thạo tin ngày 16/2 cho hay.

Theo nguồn tin này, một số quan chức châu Âu cảm thấy tốc độ đàm phán là tham vọng và có thể không thực tế. Họ cho rằng, triển vọng đạt được thỏa thuận vào cuối năm nay là kịch bản có nhiều khả năng xảy ra hơn.

Theo ông Keith Kellogg - Đặc phái viên của Tổng thống Trump về Nga và Ukraine, kế hoạch hòa bình của Mỹ dành cho Moscow và Kiev có thể sẽ được đưa ra trong vài ngày hoặc vài tuần tới.

Ông  Keith Kellogg - Đặc phái viên của Tổng thống Trump về Nga và Ukraine. Ảnh: Euractiv.com
Ông  Keith Kellogg - Đặc phái viên của Tổng thống Trump về Nga và Ukraine. Ảnh: Euractiv.com

Các cuộc đàm phán được cho là sẽ bắt đầu bằng cuộc gặp giữa các đại diện Nga và Mỹ tại Ả Rập Saudi trong những ngày tới.

Ông Kellogg hôm 15/2 cũng tuyên bố châu Âu sẽ không có mặt tại bàn đàm phán về vấn đề Ukraine, nhưng lợi ích của họ vẫn sẽ được xem xét.

Tuyên bố này làm dấy lên lo ngại Ukraine và châu Âu có thể bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ về cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm qua ở Ukraine.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 16/2 cho biết, Ukraine và châu Âu sẽ tham gia bất kỳ "cuộc đàm phán thực sự" nào nhằm chấm dứt xung đột.

Đây có thể là dấu hiệu cho thấy cuộc đàm phán của Mỹ với Nga trong tuần này là cơ hội để Washington xem Moscow nghiêm túc như thế nào với đàm phán hòa bình Ukraine.

Trong khi đó, tờ Kommersant của Nga đưa tin rằng, các cuộc đàm phán về Ukraine bao gồm các phái đoàn Mỹ và Nga sẽ diễn ra tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi vào ngày 18/2.

Tờ Washington Post trước đó đưa tin các quan chức cấp cao của Mỹ dự kiến sẽ gặp gỡ các đối tác Nga tại Riyadh trong tuần này.

Theo Kommersant, phái đoàn Mỹ dự kiến sẽ có Ngoại trưởng Mark Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Walz và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff.

Các quan chức cấp cao từ chính quyền của Tổng thống Trump sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình với các nhà đàm phán Nga và Ukraine tại Art Rập Saudi trong những ngày tới, Politico đưa tin hôm 15/2, trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với kế hoạch này.

Theo tờ Politico, các ông Waltz, Rubio và Witkoff sẽ tới Ả Rập Saudi. Tuy nhiên, Đặc phái viên về các cuộc đàm phán Ukraine-Nga, ông Keith Kellogg, không tham dự, theo báo cáo.

Bloomberg cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp nhau tại Ả Rập Saudi vào cuối tháng này.

Phái đoàn Mỹ có thể bao gồm các cố vấn an ninh quốc gia, những người được cho là có nhiệm vụ đảm bảo ngày cho cuộc họp cấp cao nhất trước tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, bắt đầu vào ngày 28/2 năm nay, theo báo cáo.

Tất cả các báo cáo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump và ông Putin có cuộc điện đàm, đánh dấu lần tương tác trực tiếp đầu tiên giữa nguyên thủ quốc gia Mỹ và Nga kể từ khi bùng phát cuộc xung đột Ukraine vào tháng 2/2022.

Trong cuộc điện đàm, hai tổng thống đã nhất trí tiếp tục đối thoại và sắp xếp các cuộc gặp trực tiếp tại một quốc gia thứ ba cũng như các chuyến thăm cấp nhà nước trong tương lai.

Phát biểu với báo chí vài giờ sau cuộc điện đàm với ông Putin ngày 12/2, Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông và người đồng cấp Nga "có thể" sẽ gặp nhau tại Ả Rập Saudi.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận rằng Riyadh đã được đề cập trong cuộc thảo luận giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ như một địa điểm có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ. Đồng thời, quan chức Điện Kremlin lưu ý rằng vẫn chưa có quyết định cuối cùng về địa điểm Tổng thống Putin và người đứng đầu Nhà Trăng sẽ gặp nhau.