Hiến đất mở đường: dấu ấn nông thôn mới ở Ninh Bình
Kinhtedothi - Phong trào hiến đất làm đường Ninh Bình không chỉ mang đến những con đường bê tông rộng rãi mà còn khẳng định tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng. Nhiều làng quê đã thay đổi diện mạo, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững. Đằng sau mỗi mét đường mở rộng là một câu chuyện thấm đẫm tinh thần đoàn kết, nơi ý Đảng hòa cùng lòng dân.
Xã Giao Ninh được thành lập từ việc sáp nhập các xã Giao Phong, Giao Thịnh và thị trấn Quất Lâm, là một trong những điểm sáng trong phong trào hiến đất làm đường ở Ninh Bình. Trước khi sáp nhập, riêng khu vực Giao Phong đã có hơn 1.000 hộ dân hiến hơn 53.000 m2 đất nông nghiệp, 10.000 m2 đất ở để mở rộng đường giao thông, thủy lợi, góp phần đưa địa phương về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được kết quả này, cấp ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề, phân công rõ trách nhiệm và đặc biệt là phát huy vai trò tiên phong của đảng viên. Từng cán bộ kiên nhẫn đến từng nhà, tháo gỡ lo lắng, để người dân tin tưởng và đồng thuận.
Câu chuyện gia đình ông Mai Đức Kiên ở xóm Lâm Trụ là một minh chứng. Ông hiến 150 m2 đất thổ cư, tự phá dỡ 100 m tường bao để nhường chỗ cho hệ thống thoát nước. “Nhà nào phá tường thì tự xây lại, miễn đường rộng, làng đẹp”- ông nói giản dị. Sự tự nguyện ấy lan tỏa sang nhiều tập thể, cá nhân khác. Nhờ đó, đến nay 100% đường liên xã, liên xóm, nội đồng ở Giao Ninh đều được cứng hóa, đồng bộ từ biển báo, cây xanh đến chiếu sáng ban đêm.
Tinh thần chung tay còn rõ nét ở tổ dân phố Du Long, phường Duy Tân. Chỉ trong hơn một năm, hơn 70 hộ dân đã hiến 1.000 m2 đất để mở rộng ba tuyến đường từ 2,5 m lên 4-5 m, có nhựa asphalt, thoát nước và chiếu sáng. Đằng sau thành quả này là những cuộc họp tới 5-6 lần, là sự kiên trì thuyết phục của cán bộ, đảng viên. Nhiều hộ phá bỏ công trình, cổng rào mà không so đo tính toán. Đặc biệt, những hộ không nằm trong diện hiến đất cũng góp tiền hỗ trợ người khác xây lại tường rào. Có người ở xóm khác còn ủng hộ tới 5 triệu đồng. Tình làng nghĩa xóm nhờ đó càng thêm bền chặt.

Người dân Phú Thứ (xã Vụ Bản) tự nguyện tháo dỡ, xây lùi cổng và tường bao nhà thờ vào phía trong để hiến đất mở đường. Ảnh: Duy Hưng
Tại xã Vụ Bản, đoạn đường liên xã Vụ Bản - Vạn Thắng từng gặp khó khi mở rộng qua thôn Phú Thứ, nơi giá đất tới 30 triệu đồng/m2. Ngân sách không thể bồi thường, chính quyền kiên trì vận động người dân hiến đất, đồng thời nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Ban hành giáo Giáo xứ Phú Thứ. Nhà thờ gương mẫu đi đầu, phá bỏ hơn 100 m tường bao, chi 400 triệu đồng xây lại, dành đất cho đường. Hơn 70 hộ khác cũng đồng thuận hiến hàng nghìn m2 đất, có hộ lùi cả diện tích xây dựng, thậm chí phá một phần nhà. Nhờ đó, tuyến đường từ 3,5 m được mở rộng thành 7 m, hoàn thành với tổng kinh phí khoảng 40 tỷ đồng, trở thành niềm tự hào chung của người dân, đặc biệt là bà con giáo xứ.
Ở phường Hoa Lư, ông Hà Đăng Thắng gần 80 tuổi vẫn tự nguyện hiến 50 m2 đất. “Sân hẹp lại nhưng đường rộng ra, tôi thấy vui lắm”- ông cười hiền. Hành động giản dị ấy đã khích lệ cả thôn hưởng ứng, giúp con đường hoàn thành trong thời gian ngắn, mang lại diện mạo mới mẻ, sạch đẹp.
5 năm qua, người dân Ninh Bình đã hiến hàng nghìn ha đất, đóng góp hàng chục nghìn tỷ đồng để làm đường, thủy lợi và nhiều công trình phúc lợi. Những con đường vốn nhỏ hẹp, lầy lội “nắng bụi, mưa lầy” nay đã được thay bằng tuyến nhựa, bê tông rộng rãi, kết nối liên hoàn các thôn xóm, tạo mạng lưới giao thông đồng bộ khắp tỉnh. Điều đáng quý, phần lớn người dân tự nguyện, kể cả hộ nghèo, sẵn sàng nhường “tấc đất tấc vàng” vì lợi ích chung.
Kết quả đó đến từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, minh bạch của cấp ủy, chính quyền các cấp và hơn hết là sự gương mẫu của đảng viên. Một khi dân tin, dân đồng thuận, mọi việc dù khó cũng thành, đúng như lời Bác Hồ từng dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Từ thành công đã có, phong trào hiến đất mở đường ở Ninh Bình chắc chắn sẽ tiếp tục nối dài, góp thêm nhiều con đường khang trang, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố mối gắn kết bền chặt giữa chính quyền và nhân dân.

Ninh Bình bắn pháo mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Kinhtedothi - Ninh Bình sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế và khu vực hồ Kỳ Lân chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ninh Bình về đích chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát
Kinhtedothi - Ninh Bình đang trở thành điểm sáng trong phong trào an sinh xã hội khi hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hơn 3.600 hộ nghèo và cận nghèo. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, hàng nghìn gia đình nay đã có mái ấm bền vững, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Ninh Bình khởi công khu tái định cư đầu tiên phục vụ đường sắt tốc độ cao
Kinhtedothi - Sáng 19/8, tại điểm cầu Ninh Bình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương đã tham dự lễ khởi công khu tái định cư vị trí số 02 nằm tại phường Đồng Văn.