Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hoàn thành cưỡng chế thu hồi đất xây Trung tâm Văn hóa Thể thao Thường Tín

Kinhtedothi - Báo Kinh tế và Đô thị đã có nhiều bài phản ánh việc UBND huyện Thường Tín xây trung tâm Văn hóa Thể thao. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai thu hồi GPMB vẫn còn 2 hộ không phối hợp bàn giao đất. Do đó, ngày 13/10, UBND huyện đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.
Đến cuối buổi chiều 13/10 , các hạng mục cuối cùng trên thửa đất 978m2 đã được tháo dỡ hoàn toàn

Như đã phản ánh ở các số báo trước, mặc dù UBND thị trấn Thường Tín cùng các cơ quan chuyên môn của huyện đã nhiều lần tuyên truyền, vận động bà Lê Thị Nhung và bà Lê Thị Hồng thu dọn tài sản để bàn giao 978m2 đất. UBND huyện cùng các sở, ngành đã nhiều lần giải quyết, vận động, đối thoại nhưng bà Nhung và bà Hồng vẫn không đồng ý gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án.

Công tác thu hồi đất GPMB thực hiện dự án xây dựng trung tâm Văn hóa Thể thao đang được UBND huyện Thường Tín khẩn trương triển khai

Do bà Nhung và bà Hồng không chấp hành thực hiện theo tinh thần chỉ đạo, nên từ sáng ngày 13 đến sáng 14/10/2022, UBND huyện Thường Tín và UBND thị trấn Thường Tín bắt đầu tiến hành cưỡng chế thu hồi đất, tháo dỡ khoảng 300m2 công trình nhà cấp bốn và nhà xưởng bằng khung sắt mái tôn theo đúng quy định của pháp luật để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng trung tâm Văn hóa Thể thao.

Lực lượng chức năng huyện Thường Tín tháo dỡ  các hạng mục cuối cùng trên thửa đất 978m2

Chủ tịch UBND thị trấn Thường Tín Nguyễn Văn Học cho biết: Do bà Nhung và bà Hồng không chấp hành bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện dự án nên UBND thị trấn cùng UBND huyện đã phải áp dụng biện pháp ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Đây là thể hiện sự cương quyết của chính quyền các cấp huyện Thường Tín trong việc thu hồi GPMB thực hiện các dự án có mục đích phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích Quốc gia, công cộng.

Công tác thu hồi đất GPMB thực hiện dự án xây dựng trung tâm Văn hóa Thể thao đang được UBND huyện Thường Tín khẩn trương triển khai

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, đến hết buổi chiều 13/10, toàn bộ các công trình trên thửa đất 978m2 đã cơ bản được tháo dỡ, thu dọn xong theo đúng quy định. Quá trình thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ chính quyền các cấp huyện Thường Tín với mong muốn dự án sớm được hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt vui chơi thể thao.

Sau khi hoàn thành việc cưỡng chế thu hồi đất theo quy định, UBND huyện Thường Tín sẽ bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công các hạng mục còn lại của dự án xây dựng trung tâm Văn hóa Thể thao huyện

Cũng theo Chủ tịch UBND thị trấn Thường Tín Nguyễn Văn Học: Để thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của UBND TP tại Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 28/2/2022 về việc thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng trung tâm Văn hóa Thể thao huyện và các quyết định của UBND huyện Thường Tín yêu cầu UBND thị trấn cùng các phòng, ban tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của bà Nhung và bà Hồng. Như vậy, đến nay UBND thị trấn đã hoàn thành nội dung theo đúng tinh thần chỉ đạo.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

28 Feb, 02:29 PM

Kinhtedothi - Thủ tục hành chính đất đai có thực hiện đo đạc như cấp sổ lần đầu; đo đạc lại để đổi sổ cũ sang sổ mới phục vụ số hóa, chuyển nhượng; hoặc phục vụ tách thửa, chuyển mục đích… tại nhiều xã phường thường có bước ký giáp ranh với các hộ liền kề. Tuy nhiên, ở bước này, nhiều người đang gặp khó khăn vì chủ sử dụng đất liền kề từ chối ký bằng cách từ chối khéo, mặc dù cho biết hiện họ không tranh chấp quyền sử dụng đất với hộ đang tiến hành đo đạc.

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

06 Dec, 08:43 PM

Kinhtedothi – Vừa qua, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân khu Tân Thành 1, xã Minh Hòa (tỉnh Phú Thọ) về việc Công ty CP đá Hoàng Sơn có dấu hiệu lấn chiếm, phá rừng hỗn hợp để khai thác đá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

11 Jul, 02:02 PM

Kinhtedothi - Dư luận từng xôn xao trước những vụ việc tưởng chừng như nhỏ nhặt: người dân trộm vài chậu cây cảnh trước cổng nhà hàng xóm, kẻ lén hái trộm vài cành hoa trong công viên công cộng, hay thậm chí lấy đi vài nhánh cây kiểng của quán cà phê. Song, theo quy định của pháp luật, những hành vi này - dù giá trị tài sản không lớn nhưng vẫn có thể cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Bộ luật Hình sự. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ