Hoàng Mai - Những băn khoăn, trăn trở và khát vọng! - Ảnh 1

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị đã có buổi trò chuyện với Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh. Câu chuyện xung quanh chặng đường “về đích” nhiệm kỳ 2020-2025 và tương lai phát triển của vùng đất trù phú “địa linh, nhân kiệt” có tên nôm là Kẻ Mơ và tên chữ là Cổ Mai.

Hoàng Mai - Những băn khoăn, trăn trở và khát vọng! - Ảnh 2

Câu chuyện được bắt đầu từ việc nhìn lại các chỉ tiêu mà Đại hội IV Đảng bộ quận Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua, khi giữa nhiệm kỳ BCH Đảng bộ Quận đánh giá cơ bản hoàn thành tiến độ 16 chỉ tiêu, vượt tiến độ 2 chỉ tiêu và có 2 chỉ tiêu phải phấn đấu tích cực để hoàn thành.

Hoàng Mai - Những băn khoăn, trăn trở và khát vọng! - Ảnh 3

Được biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 đã xây dựng 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Vậy đồng chí Bí thư Quận ủy đánh giá như thế nào về quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội?

Bí thư Nguyễn Xuân Linh: Đến giờ này mà nói, quận Hoàng Mai cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV đã đề ra, nhiều chỉ tiêu khó, nhưng chúng tôi đã hoàn thành, hai chỉ tiêu giảm hộ nghèo, chỉ tiêu phát triển đảng viên mới được Thành ủy đánh giá tốt.

Hoàng Mai - Những băn khoăn, trăn trở và khát vọng! - Ảnh 4

Hơn 20 năm, kể từ ngày thành lập, Đảng bộ và Nhân dân Hoàng Mai đã vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn, thử thách duy trì tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt từ 10,06-16,5%, bảo đảm ổn định, bền vững đời sống văn hóa-xã hội. Tổng thu ngân sách 20 năm qua đạt 53.676 tỷ đồng, tăng thu hằng năm đạt 9%; trong đó, giai đoạn 2003-2013 đạt 9.865 tỷ đồng, giai đoạn từ năm 2014-2023 đạt 43.811 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với giai đoạn 10 năm đầu thành lập quận. Bộ mặt đô thị thay đổi đáng kể, kinh tế- xã hội phát triển, đời sống người dân Hoàng Mai không ngừng được nâng lên.

Hai chỉ tiêu cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện là tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu trên địa bàn quận (kế hoạch 13-14%); Tỷ lệ trường công lập (Mầm non, Tiểu học, THCS) đạt chuẩn Quốc gia (kế hoạch 80-85%). Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, 2 chỉ tiêu này mới đạt 10,06% và 74,6%, có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu, giá cả, lạm phát tăng cao; địa phương thiếu đất để xây trường học. Nhưng với nhiều giải pháp đồng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy chúng tôi tin tưởng quận sẽ hoàn thành và thậm chí hoàn thành sớm hơn kế hoạch 2 chỉ tiêu này.

Hoàng Mai - Những băn khoăn, trăn trở và khát vọng! - Ảnh 5

Đầu năm 2024, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai ban hành 03 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong các lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn Quận năm 2024 và những năm tiếp theo. Đến nay, các Chỉ thị này đã phát huy hiệu quả như thế nào, thưa đồng chí Bí thư Quận ủy?

Bí thư Nguyễn Xuân Linh: Đây chính là những “điểm nghẽn” trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội trong hơn 2 thập kỷ qua. Đây sẽ là những cơ sở quan trọng để quận Hoàng Mai giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn Thành phố giao; hoàn thành, ban giao 20 dự án trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Trong quá trình triển khai 03 Chỉ thị này nhiều cấp ủy trong Đảng bộ quận Hoàng Mai phản ánh những thông tin tích cực, hiệu quả, sát và phù hợp với thực tiễn hiện nay của Quận với Thường trực Quận ủy, cũng như tạo được niềm tin, sự quyết tâm các đảng viên và người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền.

Hoàng Mai - Những băn khoăn, trăn trở và khát vọng! - Ảnh 6

Với việc ban hành 03 Chỉ thị trên, Thường trực Quận ủy đã chỉ đạo HĐND Quận tổ chức 3 cuộc Đối thoại với Nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để có chỉ đạo sát hơn. Sau cuộc Đối thoại với đại diện người dân 5 phường trước đây thuộc quận Hai Bà Trưng, tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức đối thoại với người dân 4 phường ngoài đê sông Hồng và 5 phường còn lại.

Hoàng Mai - Những băn khoăn, trăn trở và khát vọng! - Ảnh 7

Vấn đề giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn Quận đang rất nhiều người dân quan tâm. Đồng chí có thể chia sẻ thêm?

Bí thư Nguyễn Xuân Linh: Đối với công tác GPMB, năm 2024, quận Hoàng Mai đang triển khai GPMB 45 dự án, tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư đối với 24 dự án vướng mắc, khó khăn, thông báo thu hồi đất 1.109 hộ, thực hiện điều tra 771 hộ, xác nhận nguồn gốc đất 1153 hộ, lập 1.109 phương án dự thảo, phê duyệt 782 phương án chính thức với số tiền 335 tỷ đồng.

Các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án giao thông trọng điểm như dự án tuyến đường phía bắc khu công nghiệp Vĩnh Tuy; tuyến đường từ Đồng Tàu ra đường Giải Phóng; tuyến đường Tam Trinh; dự án Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên nối tiếp đoạn từ đường vành đai 2,5 đến vành đai 3; tuyến đường Lĩnh Nam; tuyến đường từ đường 2,5 (Khu vực Ngã ba hồ Đền Lừ, Lạch Nước vàng, Nhà máy nước Tương Mai) đến UBND phường Hoàng Văn Thụ. Trong đó, Chúng tôi quyết tâm hoàn thành GPMB dự án đường Tam Trinh trong năm 2024 này.

Hoàng Mai - Những băn khoăn, trăn trở và khát vọng! - Ảnh 8

Như vậy mốc GPMB dự án đường Tam Trinh vào tháng 9 sẽ phải lại lùi lại một chút? Đồng chí Bí thư Quận ủy có thể nói rõ hơn lý do?

Bí thư Nguyễn Xuân Linh: Tôi từng làm Chủ tịch UBND huyện Đông Anh nên những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB như thế nào, cơ bản tôi nắm được. Đầu năm, việc Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng kế hoạch GPMB đường Tam Trinh trong tháng 9 là hoàn toàn có cơ sở, đây là dự án trọng điểm của Quận và Thành phố được tập trung nguồn lực. Quận ủy xác định, làm tốt công tác GPMB đường Tam Trinh sẽ có kinh nghiệm làm các dự án khác, nên Chúng tôi tập trung chỉ đạo, đôn đốc.

Việc còn gặp một số vướng mắc về cơ chế, chính sách cần xin chỉ đạo của Thành phố tháo gỡ và việc áp dụng ngay những điểm mới của Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/8 khiến dự án có chậm đi một chút. Khó khăn vẫn còn, nhưng Chúng tôi tin, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ Quận đến cơ sở, của chính người dân Hoàng Mai, công tác GPMB sẽ đúng tiến độ, hoàn thành trong năm nay.

Hoàng Mai - Những băn khoăn, trăn trở và khát vọng! - Ảnh 9

Muốn chỉnh trang đô thị trong nhiệm kỳ tới, theo tính toán của các chuyên gia quy hoạch đô thị, quận Hoàng Mai cần phải huy động 1 tỷ USD (khoảng 25 ngàn tỷ đồng). Đây thực sự là thử thách rất lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hoàng Mai trong nhiệm kỳ tới.

Hoàng Mai - Những băn khoăn, trăn trở và khát vọng! - Ảnh 10

Đến nay, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai đã có kế hoạch triển khai đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội V, Đảng bộ quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2026-2030. Với tư cách là Bí thư Quận ủy, đồng chí có thể khái quát những mũi đột phá của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới?

Bí thư Nguyễn Xuân Linh: 21 năm sau ngày thành lập, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã có những thay đổi rõ nét, bộ mặt đô thị ngày càng hiện đại, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên. Nhưng so với các quận, huyện bạn trong Thành phố thì Hoàng Mai còn rất nhiều việc phải làm, đây chính là những boăn khoăn, trăn trở của đội ngũ lãnh đạo chúng tôi. Như các chuyên gia quy hoạch đô thị đã tính toán, muốn phát triển đúng tầm, trong nhiệm kỳ tới, quận Hoàng Mai cần ít nhất 25 ngàn tỷ đồng, khoảng 1 tỷ đô, để chỉnh trang bộ mặt đô thị, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương có diện tích 4.000ha.

Trong 3 khâu đột phá, chúng tôi xác định đầu tiên vẫn phải tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý từ quận tới cơ sở đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp đến, quận sẽ thực hiện tốt cải cách hành chính; quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số; tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Khâu đột phá thứ 3, quận Hoàng Mai phải đưa ra các giải pháp tập trung khai thác mọi nguồn lực phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Hoàng Mai - Những băn khoăn, trăn trở và khát vọng! - Ảnh 11

Về nguồn lực phát triển của Hoàng Mai, đâu là điểm nhấn mà địa phương cần tập trung khai thác trong thời gian tới, thưa đồng chí Bí thư?

Bí thư Nguyễn Xuân Linh: Để có 1 tỷ đô phát triển kinh tế-xã hội quận trong 5 năm tới, chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp tăng tốc, đồng bộ. Quận sẽ hướng về khai thác quỹ đất 1.000ha ngoài để sông Hồng, khi triển khai Luật Thủ đô quận cần phải báo cáo Thành phố xin cơ chế để khai thác hết các thế mạnh của địa phương, thu hút nguồn lực từ các doanh nghiệp, từ chính người dân muốn làm giàu ngay chính quê hương mình. Thực tiễn cho thấy, nếu đấu giá thành công hơn 10ha ở phường Hoàng Liệt, chúng tôi đã có trong tay từ 3 đến 5 ngàn tỷ đồng, nên tính toán trên là hoàn toàn có cơ sở. Việc tháo gỡ vướng mắc đầu tư đang là điều kiện tiên quyết để thu hút nhà đầu tư lớn cho Hoàng Mai.

Xin cám ơn Bí thư Quận ủy đã tham gia buổi trò chuyện, chúc khát vọng Hoàng Mai sẽ sớm thành sự thật!

Hoàng Mai - Những băn khoăn, trăn trở và khát vọng! - Ảnh 12

16:34 17/09/2024