Học sinh Nghệ An, Hà Tĩnh khai giảng năm học mới qua sóng truyền hình

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (5/9), hàng triệu học sinh trên địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An dự lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022 trực tiếp qua sóng truyền hình của các địa phương.

 Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đánh trống khai giảng năm học mới
Tại Hà Tĩnh, vào lúc 7 giờ sáng 5/9, tại trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh), Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Buổi lễ được phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với sự theo dõi của trên 350 nghìn giáo viên, học sinh ở các cấp học trong toàn tỉnh.
Tại lễ khai giảng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Đặng Thị Quỳnh Diệp cho biết: Trong năm học vừa qua, tuy gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh bùng phát nhưng ngành GD&ĐT Hà Tĩnh vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt 99,02%. Trong đó có gần 2.750 lượt thí sinh có tổ hợp môn xét đại học đạt từ 27 điểm trở lên, 1 em thủ khoa duy nhất toàn quốc với số điểm tuyệt đối 30/30. Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 quốc gia có 90/100 em dự thi đạt giải, xếp thứ 3 toàn quốc. Đội ngũ nhà giáo tiếp tục được tăng cường về số lượng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Năm 2020, có 6 nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
 Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 tại Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh)
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đã biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực cống hiến của ngành giáo dục trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị ngành GD&ĐT của địa phương phải khảo sát kỹ về cơ sở vật chất, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của giáo viên, học sinh, phụ huynh để quyết định phương án giảng dạy hiệu quả nhất. Mục tiêu đặt ra, tất cả học sinh ở mọi vùng miền, hoàn cảnh đều được hỗ trợ các giải pháp nâng cao kiến thức, hoàn thành chương trình học tập, đảm bảo sức khỏe…
 Lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022, trực tiếp qua sóng truyền hình của các địa phương
Cũng trong sáng nay tại Nghệ An, lễ khai giảng năm học mới đã được tổ chức tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh). Hơn 850 nghìn học sinh Nghệ An dự lễ khai giảng trực tuyến qua sóng truyền hình. Do TP Vinh và nhiều địa phương khác trong tỉnh đang cách ly xã hội nên lễ khai giảng được tổ chức theo quy mô nhỏ, chỉ thực hiện trong thời gian 30 phút nhưng rất long trọng với đầy đủ các nghi thức. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp lên sóng truyền hình của Đài truyền hình Nghệ An.
Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên toàn tỉnh Nghệ An chưa tổ chức học tập trung cho tất cả cấp học. Hiện, có trên 500 trường học trong toàn tỉnh được sử dụng để làm khu cách ly tập trung, trong đó có trên 290 trường mầm non, 138 trường tiểu học. Bên cạnh đó, nhiều học sinh và giáo viên phải điều trị tại các bệnh viện dã chiến và diện F1 và F2 đang phải cách ly tập trung hoặc tại nhà…
Tại diễn văn buổi lễ, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Phan Bội Châu Ngô Sỹ Thủy cho biết, trong năm học vừa qua Nghệ An tiếp tục ở vị trí tốp đầu toàn quốc về học sinh giỏi với 5 huy chương vàng và bạc tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Chất lượng, phổ cập giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn ngành triển khai hiệu quả việc xây dựng các mô hình giáo dục mới theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế, tạo tiền đề để ngành giáo dục Nghệ An bước vào năm học mới thành công.