Hội chợ khoa học We-tech 4.0 - sân chơi trí tuệ dành cho học sinh

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/4, trường Tiểu học & THCS Hà Nội Victoria (huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã tổ chức Hội chợ khoa học lần 2 “We-tech 4.0” với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của học sinh, phụ huynh toàn trường.

Học sinh trường Tiểu học & THCS Hà Nội Victoria (Gia Lâm, Hà Nội) hào hứng tham gia Hội chợ khoa học We tech
Học sinh trường Tiểu học & THCS Hà Nội Victoria (Gia Lâm, Hà Nội) hào hứng tham gia Hội chợ khoa học We tech

Sân trường Tiểu học & THCS Hà Nội Victoria sáng 15/4 thực sự như một ngày hội của thầy cô, phụ huynh và học sinh. Sau thời gian học trực tuyến kéo dài do dịch bệnh, học sinh được thỏa sức hòa mình với những trò chơi bổ ích, những sáng chế khoa học; được tham quan, trải nghiệm và thử sức với nhiều sản phẩm khoa học gắn liền với cuộc sống.

Học sinh được thỏa sức hòa mình với những trò chơi bổ ích, những sáng chế khoa học
Học sinh được thỏa sức hòa mình với những trò chơi bổ ích, những sáng chế khoa học

Hội chợi khoa học We- tech năm 2022 tại trường Tiểu học & THCS Victoria được thực hiện khá quy mô với nhiều khu chức năng. Khu trưng bày do Trung tâm BK STAR thực hiện gồm 8 sản phẩm đạt giải thưởng quốc tế và quốc gia về y sinh, vật lý như: Cánh tay hỗ trợ bón ăn, Đồng hồ theo dõi Covid-19, Máy thở IoT, Thiết bị hỗ trợ vận động chân, Trợ năng bàn tay, Trợ năng cánh tay. Hội chợ cũng trưng bày, giới thiệu 12 dự án STEM cơ bản hướng đến học sinh tiểu học và 3 dự án lập trình hướng đến học sinh THCS.

Học sinh trải nghiệm những sáng chế khoa học
Học sinh trải nghiệm những sáng chế khoa học

Mở đầu chương trình hội chợ, các đội đã cùng nhau tham gia hoạt động “Thả đèn gửi ước mơ”. Những chiếc đèn trời bay lên nhờ không khí nóng theo nguyên tắc của khinh khí cầu đã đưa các học sinh vào thế giới khoa học với những khám phá và trải nghiệm thú vị.

Hoạt động “Thả đèn gửi ước mơ”
Hoạt động “Thả đèn gửi ước mơ”

Để học sinh có những giây phút vui chơi ngoại khóa, được khám phá và thỏa đam mê, hội chợ còn có các trò trải nghiệm cuốn hút như: Tên lửa bung dù “Chinh phục không gian”, Đua thuyền thực chiến, Kính thực tế ảo: Tour online. Ngoài ra, các học sinh yêu hội họa và mỹ thuật cũng được tham gia vẽ tranh với những chủ đề gần gũi, thân thuộc.

Học sinh yêu hội họa và mỹ thuật cùng tham gia vẽ tranh và sáng tác
Học sinh yêu hội họa và mỹ thuật cùng tham gia vẽ tranh và sáng tác

Em Vũ Như Thành, học sinh lớp 5A1 cho biết, em rất hào hứng với hội chợ và đã quan sát, thử sức, trải nghiệm tất cả các hoạt động, trò chơi, sáng chế hôm nay. “Sản phẩm nào em cũng thích và cũng được thử nghiệm. Em tò mò muốn biết cách thức làm ra các sản phẩm và mong muốn sau này lớn lên sẽ tận tay tạo ra được những sản phẩm tương tự”- em Vũ Như Thành nói.

Học sinh thấy tò mò muốn biết cách thức làm ra các sản phẩm
Học sinh thấy tò mò muốn biết cách thức làm ra các sản phẩm

Nhìn các con được vui chơi, khám phá trong hạnh phúc, phụ huynh Phạm Thị Hằng chia sẻ: “Đây là hoạt động ngoại khóa rất bổ ích, chẳng những giúp các con hòa nhập với lớp học, bạn bè, thầy cô sau thời gian xa cách do dịch bệnh mà còn là cơ hội để các con được thực hành, thí nghiệm những nội dung, kiến thức lý thuyết đã học trên lớp, đặc biệt là với môn khoa học…”.

Nhóm sinh viên CLB BK Star- ĐH Bách khoa Hà Nội hướng dẫn học sinh về các nguyên lý khoa học cơ bản
Nhóm sinh viên CLB BK Star- ĐH Bách khoa Hà Nội hướng dẫn học sinh về các nguyên lý khoa học cơ bản

Tại hội chợ, các học sinh của trường có dịp được giao lưu với Trương Huyền Trang cùng các học sinh từng đạt giải cao tại Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (Vifotec) về niềm đam mê khoa học, cách thức học tập để đạt được nhiều thành tích cao tại các giải thưởng danh giá về khoa học công nghệ.

Hội chợ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị và bổ ích
Hội chợ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị và bổ ích

Theo nhà giáo Nguyễn Thị Sinh- Hiệu trưởng nhà trường thì học sinh hiện nay rất thích những trò chơi về công nghệ nhưng không đồng nghĩa với việc hướng đến công nghệ một cách đam mê và tích cực mà hay bị chìm vào những trò chơi tiêu khiển như game online.  Khơi dậy niềm đam mê, yêu thích khoa học, mong muốn tự mày mò, tìm hiểu, từ đó kích thức tư duy sáng tạo của học sinh là ý nghĩa mà Hội chợ khoa học We tech mang đến.

Nhà giáo Nguyễn Thị Sinh - Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng cho học sinh có thành tích cao
Nhà giáo Nguyễn Thị Sinh - Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng cho học sinh có thành tích cao

Được biết, Hội chợ khoa học We tech là một trong những hoạt động ngoại khóa thường niên của trường Tiểu học & THCS Hà Nội Victoria. Ngoài hoạt động này, trường còn có nhiều chương trình ngoại khóa hấp dẫn khác trên tinh thần “Học mà chơi- chơi mà học”.

 

Trường Tiểu học & THCS Hà Nội Victoria (huyện Gia Lâm) là trường đầu tiên tại Hà Nội và Gia Lâm được dạy sách có bản quyền Toán Anh và khoa học tiếng Anh của Việt Úc (dạy không thu phí); xếp thứ 4 trong 10 trường top  đầu của Gia Lâm do Alltop.vn bình chọn; đứng thứ nhất trong 5 trường top đầu thi Olympic của huyện Gia Lâm. Trường có hệ thống bếp ăn khép kín, thực đơn và hình ảnh bữa ăn được gửi tới phụ huynh mỗi ngày. Học sinh theo học tại trường được học tiếng Anh giao tiếp online cùng cựu sinh viên tại Anh- Mỹ - Canada, được học võ Karatedo cùng nhiều môn thể thao khác (bóng đá, bóng rổ…) và được rèn luyện nhiều kỹ năng theo phương pháp giáo dục phù hợp với xu thế hiện đại.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần