Tổ chức giải đấu gà chọi trong lễ hội có phạm luật?

Thái San
Chia sẻ Zalo

Câu hỏi:

"Nhân dịp hội làng, chúng tôi tổ chức giải đấu gà chọi và gom tiền lại, ai thắng được thưởng số tiền đó. Chúng tôi làm vậy có phạm luật không?" - anh Nguyễn Anh Đạt, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Trả lời:

Đá gà chọi là một trong những trò chơi dân gian thường được diễn ra tại các lễ hội, hội làng. Tuy nhiên, hiện nay trò chơi này phát sinh rất nhiều biến tướng, trở thành một hình thức cá cược nhằm mục đích kiếm tiền. Điều này không chỉ làm mất đi những nét đẹp trong văn hóa dân gian của người Việt mà còn là một hành vi vi phạm pháp luật. Nếu trò chơi chọi gà do thôn/làng/xóm tổ chức lấy tiền từ mạnh thường quân, tài trợ trao giải thưởng cho người thắng để người dân xem cho vui, người tham gia chọi gà không vi phạm pháp luật.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng
Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng

Tuy nhiên, trường hợp của các bạn dù lách bằng hình thức gom tiền, trao giải, nhưng bản chất vẫn là những người tham gia cá cược, thắng thua, ăn tiền bằng hình thức tự trao giải cho nhau. Nếu tổng số tiền hay hiện vật có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự về tội đánh bạc; người tổ chức sẽ thêm tội tổ chức đánh bạc, gá bạc theo Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Trong trường hợp hành vi phạm tội chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự, người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Mức phạt đối với hành vi đánh bạc trái phép từ 1 – 2 triệu đồng.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối

Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần