Hồi hộp chờ tin nóng từ Fed, chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ 4 liên tiếp

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trước Quốc hội sẽ giúp nhà đầu tư hiểu thêm về định hướng chống lạm phát của nền kinh tế lớn nhất Thế giới.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm trong phiên ngày 6/3. Ảnh: AP
Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm trong phiên ngày 6/3. Ảnh: AP

Theo CNBC, chốt phiên giao dịch ngày 6/3, chỉ số Dow Jones cộng 0,12% lên 33.431,44 điểm, chỉ số S&P 500 nhích 0,07% lên mức 4.048,42 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,11% lên 11.675,74 điểm.

Ở mức đỉnh trong phiên, chỉ số Dow Jones tăng 181 điểm và Nasdaq Composite leo dốc gần 1,2%.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng nhẹ, kỳ hạn 10 năm có lúc lên 4,09% rồi quay xuống dưới ngưỡng 4%. Xu hướng tăng của lợi suất thời gian gần đây phản ánh quan ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất lên mức cao hơn và giữ ở mức cao trong thời gian dài hơn. Lợi suất tăng cũng đẩy lãi suất các khoản vay tiêu dùng và có thể là dấu hiệu suy giảm niềm tin của người tiêu dùng.

Một số cổ phiếu công nghệ vẫn diễn biến tích cực với Apple bật tăng 1,85% sau khi ngân hàng Goldman Sachs công bố báo cáo lần đầu với khuyến nghị mua. Apple chiếm trọng số khoảng 7% trong chỉ số S&P 500. Các cổ phiếu Alphabet và Microsoft cũng lần lượt đi lên 1,58% và 0,62%

Giới đầu tư trên sàn Phố Wall đang chờ phiên điều trần của Chủ tịch Fed trước Quốc hội nước này vào ngày 7/3 và 8/3.

Các phát biểu của ông Powell sẽ giúp nhà đầu tư cũng như các nhà lập pháp hiểu thêm về định hướng của Ngân hàng Trung ương Mỹ trong cuộc chiến chống lạm phát và các đợt nâng lãi suất trong tương lai, đồng thời tác động tới thị trường chứng khoán.

“Sẽ là khôn ngoan khi thị trường không quá vội vã, vì tuần này là một tuần quan trọng, có thể thay đổi hướng đi của các cổ phiếu,” chuyên gia Quincy Krosby của LPL Financial nhận định khi giải thích về tâm lý thận trọng của thị trường trong phiên giao dịch đầu tuần.

Nhà đầu tư đang chờ đợi xem liệu Chủ tịch Fed có phát tín hiệu sẽ bớt diều hâu hơn đối với vấn đề kiểm soát lạm phát trong năm nay hay không.

Chuyên gia trưởng về đầu tư Robert Teeter của công ty Silvercrest Asset Management, nhận định: “Thị trường đang quan  tâm đến 2 vấn đề lớn nhất, đó là đánh giá của ông Powell về số liệu lạm phát và khả năng Fed sẽ phải kéo dài lãi suất ở mức cao trong bao lâu để kiềm chế lạm phát”.

Ngoài hai cuộc điều trần của ông Powell trước Thượng viện và Hạ viện, tuần này còn có một số dữ liệu kinh tế Mỹ quan trọng được công bố, đặc biệt là báo cáo việc làm tháng 2. Các chuyên gia kinh tế được hãng tin Dow Jones khảo sát dự báo khu vực phi nông nghiệp của nền kinh tế Mỹ có thêm 225.000 công việc mới trong tháng 2, sau khi thị trường đạt mức tăng trưởng bùng nổ với số đầu việc mới lên tới 517.000 trong tháng 1.

Ngoài số liệu lạm phát giảm chậm, dữ liệu việc làm tháng 1 khả quan hơn dự báo cũng là một nguyên nhân gây sức ép đối với thị trường Phố Wall trong thời gian gần đây. Thị trường lao động tăng trưởng mạnh đồng nghĩa với việc Fed sẽ phải kéo dài chiến dịch nâng lãi suất để chống lạm phát.