Hơn 2 giờ nghẹt thở giải cứu 18 người trong xe khách bị lũ cuốn trôi lúc nửa đêm

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xe ô tô giường nằm chở theo 18 người, trong đó có 5 phụ nữ, 1 trẻ em gặp nước xoáy bị cuốn trôi khỏi đường khoảng 30m.

Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), vào khoảng 1 giờ 30 ngày 19/10, tại quốc lộ 9E thuộc địa phận thị trấn nông trường Việt Trung thuộc huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình), xe ô tô khách giường nằm mang BKS 43B-024.54 lưu thông theo hướng Bắc Nam gặp nước xoáy bị cuốn trôi khỏi đường khoảng 30 m. Phương tiện do tài xế Phạm Quốc Cường (35 tuổi, trú tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Trên xe có chở theo 18 người, trong đó có 5 phụ nữ, 1 trẻ em.
Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông đang ứng trực làm nhiệm vụ gần đó đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp với Công an huyện Bố Trạch triển khai công tác cứu hộ.

Sau nhiều giờ vật lộn với nước lũ, đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày đã giải cứu thành công 18 người trên xe. Hiện, người đã được giải cứu hết nhưng chiếc xe khách vẫn đang mắc kẹt trong nước lũ, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục lên phương án cứu hộ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần