Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hưng Yên nâng cao giá trị nông sản, hướng đến thị trường quốc tế

Kinhtedothi - Từng là vùng quê thuần nông ven sông Hồng, Hưng Yên giờ đây đang dần trở thành trung tâm nông sản chất lượng cao của miền Bắc. Từ những quả nhãn lồng “tiến vua”, hạt gạo TBR39 thơm dẻo, đến giọt tương Bần đậm đà - tất cả đã tạo nên bản sắc riêng, vừa truyền thống vừa hiện đại.

Nhắc đến Hưng Yên, chúng ta nhớ ngay tới nhãn lồng - đặc sản “tiến vua”. Không chỉ là loại quả ngọt lành, nhãn lồng còn là biểu tượng của sự trù phú, niềm tự hào của người dân vùng đất phù sa sông Hồng. Toàn tỉnh hiện có khoảng 5.800 ha trồng nhãn, trong đó 15 - 20% là các giống đặc sản như nhãn đường phèn, nhãn cùi cổ, nổi tiếng bởi vị ngọt thanh, cùi dày và hạt nhỏ. Những vùng trồng lâu đời như Hồng Châu, Tân Hưng, Đức Hợp, Khoái Châu từ lâu đã trở thành “thủ phủ” của loại quả này.

Nông dân trồng nhãn theo quy trình Vietgap tham gia hội chợ ở tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Phạm Văn Hà

Không chỉ dừng ở trái nhãn tươi, người dân Hưng Yên đã phát triển ngành chế biến long nhãn và sản phẩm giá trị gia tăng như long nhãn ôm hạt sen, trà dưỡng nhan. Những món quà mang đậm hồn quê này đã vươn ra thị trường quốc tế.

Cùng với nhãn, Hưng Yên còn nổi tiếng là vựa lúa lớn của miền Bắc, gắn liền với thương hiệu gạo Tám xoan thơm danh tiếng. Loại gạo hạt thon dài, cơm dẻo và có mùi thơm nhẹ, được ưa chuộng không chỉ trong nước mà còn tại các thị trường khó tính như Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc.

Một trong những sản phẩm tiêu biểu là giống gạo TBR39. Được trồng trên vùng đất phù sa màu mỡ, giống gạo này có khả năng chống sâu bệnh tốt, hạt thon dài, dẻo và thơm nhẹ. Năm 2022, TBR39 xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi “Gạo ngon Việt Nam” lần thứ III, góp phần khẳng định thương hiệu gạo Việt trên bản đồ nông sản thế giới.

Bức tranh nông sản Hưng Yên còn được tô điểm bởi chuối tiêu hồng Khoái Châu - loại quả đặc trưng của vùng đất ven sông Hồng. Nhờ thổ nhưỡng đặc biệt, chuối tiêu hồng có quả to, chín vàng đẹp, vị thơm ngọt và hiện đã được xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Sản phẩm này được bảo hộ nhãn hiệu tập thể, giúp nông dân yên tâm sản xuất theo chuỗi giá trị.

Nếu nhãn lồng là biểu tượng của mùa hè thì tương Bần lại là linh hồn của ẩm thực Hưng Yên. Thứ nước chấm “vang danh thiên hạ” từng được ca ngợi trong câu ca dao: “Dưa La, cà Láng, nem Báng, tương Bần”. Giữa nhịp sống hiện đại, nghề làm tương tại phường Mỹ Hào vẫn được duy trì bền bỉ. Tương Bần không chỉ là sản phẩm ẩm thực mà còn là kết tinh văn hóa của vùng quê Hưng Yên.

Hưng Yên hiện có 6 sản phẩm chủ lực: nhãn lồng, long nhãn, sen sấy giòn, mật ong nhãn, chuối tiêu hồng, gạo Tám và tương Bần - đều đã được ghi danh trên “Bản đồ Nông sản Việt” (https://bandonongsanviet.vn/), sáng kiến do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước triển khai trong Tuần lễ Nông sản Việt 2025. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương mà còn khẳng định uy tín và sức lan tỏa của nông sản Hưng Yên trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 606 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó 511 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 95 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Một số sản phẩm đã phát triển mạnh sau khi được công nhận như “Vịt biển Đông Xuyên” và “Trứng vịt biển Đông Xuyên”, hiện đã có mặt tại 17 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các địa phương cũng đang đẩy mạnh xây dựng thương hiệu OCOP, hình thành câu lạc bộ và hợp tác xã đặc sản vùng ven sông Hồng, kết nối sản xuất - tiêu thụ. Mới đây, Câu lạc bộ Sản phẩm OCOP và đặc sản các xã ven biển Hưng Yên chính thức ra mắt, quy tụ 25 thành viên với 38 sản phẩm, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái OCOP.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hưng Yên, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục siết chặt quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tiên tiến, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh chế biến sâu và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Những bước đi chiến lược trong phát triển nông nghiệp xanh, bền vững đang giúp Hưng Yên khẳng định vị thế - không chỉ là vùng đất của những đặc sản trứ danh, mà còn là điểm sáng của nông nghiệp Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Hưng Yên phát triển nghề nuôi ngao giống

Hưng Yên phát triển nghề nuôi ngao giống

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết

Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết

08 Jan, 08:20 PM

Kinhtedothi-Thời điểm này, các hộ sản xuất chiếu cói ở Quảng Ngãi đang hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trải qua thăng trầm và cạnh tranh của thị trường, làng nghề truyền thống năm nào nay chỉ còn vài người bám trụ .

OCOP Tuyên Quang: khi đặc sản bản địa trở thành động lực phát triển bền vững

OCOP Tuyên Quang: khi đặc sản bản địa trở thành động lực phát triển bền vững

08 Jan, 07:00 PM

Kinhtedothi - Từ những thung lũng xanh dưới chân núi đến cao nguyên đá khắc nghiệt, các sản vật bản địa của Tuyên Quang đang bước ra thị trường lớn thông qua Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Không chỉ nâng giá trị nông sản, OCOP còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, mở rộng sinh kế và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế nông thôn gắn với du lịch, chuyển đổi số.

Nông sản Thái Nguyên mở rộng thị trường trên không gian số

Nông sản Thái Nguyên mở rộng thị trường trên không gian số

25 Dec, 03:13 PM

Kinhtedothi - Thương mại điện tử, đặc biệt là hình thức bán hàng qua livestream, đang mở ra hướng đi hiệu quả, giúp nông sản Thái Nguyên tiếp cận trực tiếp thị trường, gia tăng giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu theo hướng bền vững.

Siết trách nhiệm, củng cố niềm tin

Siết trách nhiệm, củng cố niềm tin

12 Dec, 05:30 AM

Kinhtedothi - Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (TMĐT) với tỷ lệ tán thành áp đảo, mở ra bước siết trách nhiệm toàn diện trong hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ