Hưng Yên tiêu hủy hơn 2.200 con lợn mắc dịch tả châu Phi
Kinhtedothi - Tính đến ngày 20/8, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 92 hộ chăn nuôi, thuộc 60 thôn của 28 xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Tính đến ngày 20/8/2025, số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 2.274 con. Ảnh: Mạnh Thắng
Toàn tỉnh có 2.274 con lợn mắc bệnh, chết và bị tiêu hủy với tổng khối lượng hơn 121 tấn. Ngành nông nghiệp nhận định nguy cơ dịch tiếp tục lây lan trên diện rộng nếu người dân chủ quan, đặc biệt ở các xã có tổng đàn lớn, chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ cao.
Để ngăn chặn, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương tăng cường tiêu độc khử trùng tại vùng dịch và vùng nguy cơ; kiểm soát chặt vận chuyển, buôn bán lợn; thành lập đội phản ứng nhanh xử lý ổ dịch. Hộ kinh doanh động vật phải cam kết không vận chuyển lợn chưa kiểm dịch, đồng thời tổ chức tiêu độc định kỳ bằng hóa chất. Khi phát hiện lợn bệnh, người chăn nuôi phải báo ngay chính quyền và cơ quan chuyên môn, không bán tháo hoặc vứt xác lợn ra môi trường.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan nhanh, tỷ lệ chết gần như 100% ở đàn mắc bệnh và hiện chưa có thuốc điều trị. Việt Nam đã có vắc xin phòng dịch, song biện pháp quan trọng nhất vẫn là phòng bệnh.
Người chăn nuôi được khuyến cáo chỉ nhập lợn giống từ cơ sở uy tín, có kiểm dịch; tiêm phòng đầy đủ vắc xin; định kỳ khử trùng chuồng trại, vệ sinh máng ăn uống hàng ngày; phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh quanh khu vực chăn nuôi. Ngoài ra, cần bổ sung dinh dưỡng, vitamin cho đàn lợn để tăng sức đề kháng, đồng thời kiểm soát nguồn thức ăn nhằm hạn chế mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài.

Quảng Ngãi đặt mục tiêu dập tắt dịch tả lợn châu Phi trong tháng 8
Kinhtedothi - Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu dập dứt điểm dịch tả lợn châu Phi trước ngày 25/8, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, gây lây lan dịch và ô nhiễm môi trường.

Phát hiện cơ sở giết mổ lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi quy mô lớn
Kinhtedothi - Lực lượng Công an phường Mỹ Hào phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện và xử lý một cơ sở giết mổ lợn hoạt động trái phép, đưa ra thị trường các sản phẩm từ lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi.

Phú Thọ: dịch tả lợn châu Phi lan rộng, hơn 36.000 con lợn bệnh bị tiêu hủy
Kinhtedothi - Tính đến ngày 4/8, bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã bùng phát tại 104/148 xã, phường trên toàn tỉnh Phú Thọ, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng số hộ có lợn mắc bệnh lên tới hơn 3.400 hộ; số lượng lợn ốm, chết vượt 36.000 con, hơn 2.100 tấn lợn bệnh phải tiêu hủy.