Hoạt động xã hội từ thiện của báo Kinh tế & Đô thị:

Hướng tới cộng đồng với những giá trị nhân văn

Trung tâm truyền thông
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Là cơ quan ngôn luận của UBND TP Hà Nội, song song với hoạt động chuyên môn, Báo Kinh tế & Đô thị luôn xác định trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

Trong chuỗi những hoạt động ý nghĩa ấy, từ năm 2012 đến nay, Chương trình “Nghĩa tình tháng 7” do Báo Kinh tế & Đô thị khởi xướng tổ chức tại tỉnh Quảng Trị đã để lại nhiều dấu ấn đẹp và ý nghĩa nhân văn. Sắt son nghĩa tình với mảnh đất Quảng Trị, cứ đến dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Kinh tế & Đô thị lại phối hợp với Báo Quảng Trị tổ chức Chương trình “Nghĩa tình tháng 7” để bày tỏ lòng biết ơn, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời, thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng và các đối tượng chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ trên mảnh đất Quảng Trị.

 Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Thành Lợi trao quà cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phú Xuyên
 Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Thành Lợi trao quà cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Mỗi năm, chương trình sẽ chọn trao gửi những món quà và tình cảm ở những địa điểm khác nhau. Mỗi điểm dừng chân của cuộc hành trình đều để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân nơi đây. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, hành trình “Nghĩa tình tháng 7” năm 2023 chọn điểm dừng chân đầu tiên tại đảo Cồn Cỏ. Đây là lần thứ 2 đoàn công tác của Báo Kinh tế & Đô thị đến với huyện đảo này. Trước đó, thông qua Chương trình “Nghĩa tình tháng 7”, Báo đã dành tặng huyện đảo công trình đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Công trình là món quà hết sức thiết thực với địa phương.

Theo chia sẻ của Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Lê Hoàng Anh, những món quà trao tặng có thể không lớn về vật chất, nhưng là tấm lòng trân quý của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Báo Kinh tế & Đô thị gửi đến người dân tỉnh Quảng Trị. Thông qua chương trình nhằm chia sẻ những khó khăn, vất vả của người dân tỉnh Quảng Trị. Lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Kinh tế & Đô thị mãi mãi ghi nhớ, biết ơn đến công lao, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng, thân nhân các gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách.
Cũng trong năm 2023, Báo Kinh tế & Đô thị cũng đã tặng hàng trăm suất quà tới gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam tại huyện Phú Xuyên và huyện Mỹ Đức TP Hà Nội.

Phó Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Lê Hoàng Anh trao quà hỗ trợ 3 chị em mắc bệnh tan máu bẩm sinh đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
Phó Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Lê Hoàng Anh trao quà hỗ trợ 3 chị em mắc bệnh tan máu bẩm sinh đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Năm 2020, 2021 chung tay phòng, chống Covid-19, Báo đã kêu gọi và phát động sự đóng góp của cán bộ, phóng viên và DN huy động hàng tỷ đồng trao cho các quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội, các tỉnh Bắc Giang, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Quảng Trị... Sẻ chia với người dân khó khăn của Thủ đô, như một nghĩa cử cao đẹp, hằng năm, cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, Chương trình “Tết nghĩa tình” thường niên của Báo Kinh tế & Đô thị lại diễn ra. Món quà nhỏ nhưng đầy nghĩa tình và tính nhân văn, thể hiện truyền thống đoàn kết tương thân, tương ái để những người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón Tết thêm đầm ấm, hạnh phúc. Đến nay, Báo đã lần lượt trao quà cho hầu hết các huyện ngoại thành Hà Nội.

Còn rất nhiều, rất nhiều các hoạt động hướng tới cộng đồng, hỗ trợ người có công, gia đình chính sách, những hoàn cảnh khó khăn đã và đang được Báo Kinh tế & Đô thị triển khai. Đó không chỉ là trách nhiệm với cộng đồng mà còn là tình cảm hướng tới cộng đồng với những giá trị nhân văn mà tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Kinh tế & Đô thị đang hướng tới. Qua đó tiếp tục định vị thương hiệu Kinh tế & Đô thị trong hệ thống báo chí cũng như trong lòng người đọc của báo