Huyện Ba Vì: Sôi nổi Hội thi Nhà nông đua tài năm 2022

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 31/5, Hội Nông dân huyện Ba vì đã tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ V năm 2022.

Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ V năm 2022 có sự tham gia của 4 cụm đại diện cho Hội Nông dân các các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ V năm 2022 có sự tham gia của 4 cụm đại diện cho Hội Nông dân các các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo Chủ tịch Hội nông dân huyện Ba Vì Lê Xuân Trường,  Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ V năm 2022 có sự tham gia của 4 cụm đại diện cho Hội Nông dân các các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Vì. Đây là hoạt động góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.

“Đây là sân chơi để cán bộ hội viên nông dân giao lưu học hỏi kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tại địa phương” – ông Lê Xuân Trường nhấn mạnh.

Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ V năm 2022 có 4 phần thi cho các đội tham dự.
Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ V năm 2022 có 4 phần thi cho các đội tham dự.

Theo thể lệ, các đội phải trải qua 4 phần thi, gồm: Lời chào nông dân; Nghe nông dân nói; Kiến thức nhà nông; So tài nhà nông. Ở phần thi “Nghe nông dân nói” và “Kiến thức nhà nông”.

Cụ thể, các thí sinh thực hiện thuyết trình và trả lời câu hỏi kiến thức về chủ đề sản xuất nông nghiệp, sáng kiến, sáng chế, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; mô hình Tổ hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp; chương trình mỗi xã 1 sản phẩm OCOP; nông dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; xây dựng củng cố tổ chức hội, đoàn kết giảm nghèo bền vững.

Ban Tổ chức trao giải cho các đơn vị tham gia Hội thi.
Ban Tổ chức trao giải cho các đơn vị tham gia Hội thi.

Đặc biệt ở phần thi “So tài nhà nông”, các đội sẽ lần lượt thể hiện năng khiếu nghệ thuật thông qua các tiểu phẩm vui bằng hình thức sân khấu hóa, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phê phán thói hư tật xấu; giới thiệu mô hình, điển hình phong trào nông dân sản xuất xuất kinh doanh giỏi… Qua 4 phần thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất cho cụm thi số 4 và 1 giải nhì cho cụm thi số 2 và 2 giải ba cho cụm thì số 1 và 3.