Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Huyện Chương Mỹ: 4 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu, nâng cao

Kinhtedothi - Sau hội nghị thẩm định ngày 26/11, huyện Chương Mỹ đã có thêm 4 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của các tầng lớp Nhân dân.
Nhà văn hoá thôn Trung Tiến, xã Trần Phú (huyện Chương Mỹ).

Ngày 26/11, Đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội đã thẩm định 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 tại huyện Chương Mỹ.

Trong đó, 2 xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu là Trần Phú và Hợp Đồng; 2 xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là: Ngọc Hòa và Thanh Bình.

Xã Trần Phú và xã Hợp Đồng đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao từ nhiều năm trước. Sau khi đạt chuẩn, hai địa phương tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Thu nhập bình quân của người dân hai xã Trần Phú và Hợp Đồng hiện đạt trên 80 triệu đồng/người/năm.

Trong dịp này, xã Trần Phú đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên 2 lĩnh vực: y tế và giáo dục - đào tạo; xã Hợp Đồng đăng ký xây dựng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên 4 lĩnh vực: văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo, an ninh trật tự.

Kết quả, với tiêu chí bắt buộc là thu nhập, cả 2 xã đều đạt hơn 80 triệu đồng/người/năm; đối với mô hình thôn thông minh, xã Trần Phú thực hiện tại thôn Trung Tiến; xã Hợp Đồng thực hiện tại thôn Thái Hòa.

Các thôn đều thành lập tổ công nghệ số cộng đồng, hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng trên điện thoại phục vụ chuyển đổi số; nhà văn hóa các thôn đều có hệ thống wifi miễn phí… Đối với các lĩnh vực tự chọn, các xã đã triển khai, đạt kết quả tích cực.

Đối với 2 xã đề nghị công nhận nông thôn mới nâng cao là: Ngọc Hòa và Thanh Bình, đến nay đều đã được đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế khang trang, rộng đẹp.

Phó Chánh Văn phòng Chuyên trách Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Ngọ Văn Ngôn phát biểu tại hội nghị.

Tại xã Ngọc Hòa, có Cụm công nghiệp Ngọc Hòa và giáp Khu công nghiệp Phú Nghĩa, hơn 5.000 lao động trong xã đã có việc làm trong các doanh nghiệp, có thu nhập ổn định.

Trong khi đó tại xã Thanh Bình, người dân có truyền thống chăn nuôi. Hiện cả xã có 94 trang trại chăn nuôi gia cầm; 16 trang trại chăn nuôi lợn gia công cho cho các công ty. Ngoài ra, trên địa bàn xã có khoảng 1.000 hộ có người tham gia sản xuất và phát triển nghề mây, tre giang đan, hơn 1.000 người đi xuất khẩu lao động.

Ghi nhận thực tế, các xã đã làm tốt công tác vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, đường hoa làm đẹp làng quê. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển rộng khắp. Các xã đã xã hội hóa lắp đặt thiết bị thể dục, thể thao ngoài trời tại các điểm công cộng, đáp ứng nhu cầu thể dục, thể thao của nhân dân...

Tại hội nghị, Đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội đã kiểm tra hồ sơ và thẩm định thực tế các tiêu chí tại các xã. Các thành viên đoàn thống nhất xã Trần Phú và xã Hợp Đồng đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; xã Ngọc Hòa và xã Thanh Bình đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội Ngọ Văn Ngôn khẳng định: việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới không dừng ở danh hiệu, mà là ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của các tầng lớp Nhân dân.

Ông Ngọ Văn Ngôn đề nghị huyện Chương Mỹ tập trung chỉ đạo các phòng ban phối hợp với 4 xã sớm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, tiếp tục quan tâm đầu tư để các địa phương sớm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu toàn diện trên cả 8 lĩnh vực, nhất là lĩnh vực về sản xuất, là căn cốt để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. 

Cơ sở giáo dục trường học tại huyện Chương Mỹ được đầu tư xây dựng ngày một khang trang.
Đời sống tinh thần của người dân được cải thiện nhờ thiết chế văn hoá ngày một hiện đại.
Đường giao thông nông thôn sạch, đẹp tại huyện Chương Mỹ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ