Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Huyện Chương Mỹ: mỗi năm nuôi 3 lứa ếch, nông dân thu lãi 600 triệu đồng

Kinhtedothi - Mỗi năm nuôi 3 lứa ếch, ông Nguyễn Bá Phi (xã Thượng Vực) thu về hàng chục tỷ đồng, trừ chi phí sản xuất, gia đình ông thu về khoản lợi nhuận trên 600 triệu đồng.
Ông Nguyễn Bá Phi kiểm tra tình trạng sức khoẻ của đàn ếch

Gần 20 năm trước, ông Nguyễn Bá Phi đã thuê thầu diện tích canh tác nông nghiệp ở xứ đồng thôn An Thượng (xã Thượng Vực) để nuôi trồng thuỷ sản. Ít lâu sau, nhận thấy tiềm năng lớn từ con ếch, ông chuyển sang nuôi với quy mô lớn.

Vạn sự khởi đầu nan, những ngày đầu bắt tay vào nuôi ếch, ông Phi gặp phải không ít khó khăn. Nguồn vốn đầu tư ban đầu cho nuôi ếch lớn, cùng với đó là những hiểu biết về kỹ thuật chăm sóc, phòng chống bệnh dịch trên đàn ếch còn rất hạn chế.

Với quyết tâm cao, ông đã dành toàn bộ số tiền tích góp sau nhiều năm lao động để cải tạo ao đầm, xây dựng hệ thống trang trại nuôi ếch. Bản thân ông cũng lặn lội nhiều chuyến vào các địa phương miền Nam để học hỏi kiến thức sản xuất thực tế.

Tự học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm từ thực tiễn, đến nay, ông Phi tự tin bản thân có đủ kiến thức để làm chủ kỹ thuật nuôi ếch giống, ếch thương phẩm. Quy mô trang trại nuôi ếch của ông Phi ngày một mở rộng, hiện đã lên gần 3 mẫu.

Theo ông Phi, việc chủ động được nguồn cung con giống là một lợi thế. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống bệnh dịch động vật nói chung, trên đàn ếch nói riêng được ông Phi đặc biệt chú trọng, thực hiện tốt. Nhờ đó, những ảnh hưởng đến đàn ếch được kiểm soát hiệu quả.

Trung bình mỗi năm, gia đình ông Phi thu về lợi nhuận hơn 600 triệu đồng.

Hiện nay, trung bình mỗi năm, ông Phi nuôi 3 lứa ếch, mỗi lứa kéo dài hơn 2 tháng. Mỗi lứa ếch cung ứng cho thị trường từ 20 - 30 tấn ếch thương phẩm và hàng triệu con ếch giống.

“Ếch nuôi đến 1,3 - 1,4kg/con là xuất bán được. Giá bán hiện nay khoảng 53.000 - 54.000 đồng/kg. Trừ chi phí sản xuất, mỗi lứa gia đình tôi thu lãi khoảng 200 triệu đồng.…” - ông Phi chia sẻ thêm.

Điều đáng mừng, theo ông Phi, là sản phẩm của trang trại hiện nay không lo đầu ra. Trải qua gần 20 năm, ông đã xây dựng được kênh tiêu thụ ếch thương phẩm và con giống ếch ổn định. Ngoài Hà Nội là thị trường tiêu thụ chủ yếu, ông Phi còn cung ứng cho các trang trại trên nhiều tỉnh thành của cả nước.

Chia sẻ với phóng viên Kinh tế và Đô thị, ông Phi cho biết chương trình xây dựng nông thôn mới đã giúp cơ sở hạ tầng sản xuất trên địa bàn xã Thượng Vực nói riêng được nâng cấp ngày một đồng bộ. Điều này giúp tạo thuận lợi cho việc giao thương, vận chuyển hàng hoá để trang trại có điều kiện phát triển.

Chủ tịch UBND xã Thượng Vực Phạm Thị Thanh Huyền cho biết, ông Phi là một trong những điển hình nông dân tích cực sản xuất - kinh doanh trên địa bàn xã nói riêng và huyện Chương Mỹ nói chung. Mô hình nuôi ếch của gia đình ông được nhiều người đến tham qua, học tập kinh nghiệm.

Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ để các mô hình kinh tế trang trại, trong đó có hộ ông Phi có điều kiện sản xuất tốt nhất. UBND xã cũng sẽ nghiên cứu để triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại nhằm đa dạng hoá sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân.

Hà Nội: doanh nghiệp về tận vườn thu mua chuối, bưởi cho nông dân

Hà Nội: doanh nghiệp về tận vườn thu mua chuối, bưởi cho nông dân

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

20 Sep, 05:14 PM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ