Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Huyện Sóc Sơn: Lan toả lối sống xanh ở một khu dân cư

Kinhtedothi - Thông qua việc trồng và chăm sóc những chậu hoa, cây cảnh; sử dụng men vi sinh trong xử lý rác thải hữu cơ, Chi hội Phụ nữ thôn Đường 2 (xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn) đã tạo dựng lên không gian xanh - sạch - đẹp, đời sống văn hoá mới cho khu dân cư.

Buổi chiều, bà Trịnh Thị Tứ, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Đường 2, cầm bình phụt đi một vòng tưới tắm cho những chậu hoa được đặt ở lối đi dẫn vào Tổ dân phố số 6 (xã Phù Lỗ). Những bình hoa, chậu cây cảnh do bà con trong tổ đóng góp kinh phí để trang trí lối đi.

“Để đảm bảo hoa, cây cảnh sinh trưởng, phát triển tốt, Chi hội Phụ nữ thôn Đường 2 đã phân công các chị em trong Chi hội luân phiên chăm sóc. Điều đáng mứng là ai nấy đều ủng hộ, coi đây là việc làm thường xuyên nhằm tạo cảnh quan cho khu dân cư…” - bà Tứ cho hay.

Hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Đường 2 tham gia chăm sóc hoa, cây cảnh dọc lối đi vào khu dân cư. Ảnh: Trọng Tùng.

Theo Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đường 2 Hoàng Thị Kim Liên, trước đây, môi trường sống trên địa bàn thôn chưa được người dân quan tâm như bây giờ. Một bộ phận người dân trong các tổ dân phố vẫn tuỳ tiện để rác thải không đúng nơi quy định.

Từ tháng 1/2022, thực hiện cuộc vận động của Chi hội Phụ nữ thôn Đường 2, trên cơ sở kinh phí xã hội hoá, người dân đã đóng góp, ủng hộ thêm kinh phí để bố trí những thùng chứa đựng rác thải vô cơ - hữu cơ. Bà con được tuyên truyền để phân loại rác thành hai nhóm riêng biệt.

“Rác vô cơ sẽ được công ty vệ sinh môi trường vận chuyển đi để xử lý tập trung. Trong khi đó, các loại rác hữu cơ, chủ yếu là rau củ quả thừa, tàn dư hoa, cây cảnh… sẽ được hội viên Chi hội Phụ nữ xử lý thông qua một loại men vi sinh…” - bà Liên cho hay. 

Chế phẩm IMO được hội viên phụ nữ thôn Đường 2 sử dụng trong việc lên men thực phẩm.

Loại chế phẩm mà bà Liên đề cập tới có tên gọi là men vi sinh IMO. Đây là sản phẩm được chế tạo bởi các thành viên Chi hội Phụ nữ thôn Đường 2, hiện đang được sử dụng rộng rãi. Tuỳ công thức phối trộn mà chế phẩm có thể được dùng trong xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón cho cây trồng, hoặc lên men thực phẩm.

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đường 2 Hoàng Thị Kim Liên cho biết thêm, men vi sinh dễ sản xuất, với nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên. Hiện, Chi hội đã hỗ trợ tập huấn cho các hội viên có thể tự làm tại nhà. Trong trường hợp không có thời gian để làm, Chi hội sẽ sản xuất và cung cấp với giá phù hợp cho các hội viên.

Hiện, Chi hội Phụ nữ thôn Đường 2 có khoảng 210 hội viên. Trong số 9 thôn, đến nay đã có 7 thôn ứng dụng men vi sinh IMO vào xử lý rác thải hữu cơ. Còn lại hai thôn, các hội viên đang tiếp tục học tập kỹ thuật, kinh nghiệm để ứng dụng trong thời gian tới.

Theo bà Liên, hiện nay chị em phụ nữ trong Chi hội còn mày mò, chế tạo ra những đồ vật bằng rác thải tái chế. Ngày chúng tôi về ghi nhận, được tận mắt nhìn thấy những bức tranh ngộ nghĩnh và đầy ấn tượng được làm từ rác thải.

Đại diện Chi hội Phụ nữ thôn Đường 2 chia sẻ: Mong muốn của các hội viên trong thôn là lan toả nếp sống xanh, xây dựng đời sống văn hoá mới trong khu dân cư. Thông qua đó nhằm hướng con em, những thế hệ trẻ đến với lối sống thân thiện với môi trường, vì an toàn sức khoẻ chung của cộng đồng. 

 

“Với sự vào cuộc của Chi hội phụ nữ các thôn, tổ dân phố, diện mạo môi trường sống của xã Phù Lỗ đã có nhiều đổi thay tích cực, góp phần đưa địa phương trở thành một trong 3 xã đầu tiên của huyện Sóc Sơn đủ điều kiện về đích nông thôn mới nâng cao…” - Bí thư Đảng uỷ xã Phù Lỗ Đỗ Thị Thu Nga.

Hà Nội: Huy động sức dân đưa nông thôn tiến gần thành thị

Hà Nội: Huy động sức dân đưa nông thôn tiến gần thành thị

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

09 May, 03:49 PM

Kinhtedothi - Tỉnh Nam Định đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong quá trình phát triển nông thôn bền vững tại địa phương.

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

06 May, 06:06 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

05 May, 11:44 AM

Kinhtedothi - Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho cây trồng đang là biện pháp được nông dân Lý Sơn sử dụng, vừa giảm chi phí nhân công vừa tiết kiệm nguồn nước và góp phần nâng cao hiệu quả chống hạn cho cây trồng vào mùa khô trên đất đảo.

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

03 May, 05:21 AM

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội được biết đến là “cái nôi” của 1.350 làng nghề, làng có nghề truyền thống. Đây cũng là lợi thế rất lớn của TP trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm làng nghề.

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Những năm qua, Hà Nội tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vị thế “lá cờ đầu” của cả nước trong xây dựng nông thôn mới; qua đó tiến gần việc hoàn thành các mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ