Huyện Thanh Trì xử lý vi phạm đất đai khu vực ven sông Hòa Bình

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị ngày 13/2 có bài “Hàng loạt khu đất nông nghiệp tại huyện Thanh Trì (Hà Nội) bị san lấp trái phép”, tại đây có nhiều trường hợp còn rào chắn xung quanh chờ cơ hội để dựng lều lán, nhà xưởng. Huyện đã vào cuộc xử lý các vi phạm.

UBND xã Đại Áng sẽ triển khai lắp đặt camera giám sát tại khu ngã ba ven sông Hòa Bình để làm căn cứ xử lý hành vi vi phạm đổ trộm phế thải xây dựng, san lấp đất nông nghiệp trên địa bàn
UBND xã Đại Áng sẽ triển khai lắp đặt camera giám sát tại khu ngã ba ven sông Hòa Bình để làm căn cứ xử lý hành vi vi phạm đổ trộm phế thải xây dựng, san lấp đất nông nghiệp trên địa bàn

Như đã phản ánh, tuyến đường giao thông dọc sông Hòa Bình đi qua các xứ đồng của xã Tả Thanh Oai, Đại Áng, Vĩnh Quỳnh được hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2019 kết nối giao thông, giúp người dân các địa phương đi lại thuận tiện ra Tỉnh Lộ 70 và Quốc Lộ 1A. Tuy nhiên, do các xứ đồng này nằm xa trung tâm và xa khu dân cư của các xã. Cùng với đó nhiều đoạn đường lại chưa có điện chiếu sáng nên thời gian qua một số trường hợp lợi dụng buổi tối và ban đêm tranh thủ đổ trộm phế thải xây dựng rồi san lấp hàng loạt khu đất nông nghiệp, chờ cơ hội là xây dựng nhà xưởng.

Nguyên nhân gây ra hệ lụy xấu, tạo thành vi phạm đất đai, xây dựng tại hàng loạt các khu đất nông nghiệp ở ven sông Hòa Bình là do thời điểm hàng chục năm trước, tại đây đã để xảy ra vi phạm nhưng không được xử lý triệt. Tuy nhiên, sau khi Báo Kinh tế & Đô thị có bài phản ánh, ngày 1/4/2022, UBND huyện Thanh Trì đã giao cho Phòng Tài nguyên & Môi trường ban hành văn bản số 618/TN&MT yêu cầu UBND các xã kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin phản ánh về tình trạng đổ trộm đất phế thải và tự ý chuyển đổi mục đích, san lấp đất nông nghiệp được giao theo Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ.

Tuyến đường ven sông Hòa Bình thuộc địa bàn xã Đại Áng đã được kiểm soát chặt chẽ để xử lý hành vi vi phạm san lấp đất nông nghiệp
Tuyến đường ven sông Hòa Bình thuộc địa bàn xã Đại Áng đã được kiểm soát chặt chẽ để xử lý hành vi vi phạm san lấp đất nông nghiệp

Theo tìm hiểu của phóng viên, mặc dù 4km đường giao thông dọc sông Hòa Bình kết nối Tỉnh Lộ 70 đi qua các xã Tả Thanh Oai, Vĩnh Quỳnh, Đại Áng, thời điểm đầu năm 2021 bắt đầu xảy ra tình trạng đổ trộm đất phế thải ra các thửa ruộng hoặc ao hồ ở đây. Mức độ xảy ra nghiêm trọng phải phải tính đến thời điểm cuối năm 2021 cho đến tháng 2/2022, mặc UBND các xã và Công an huyện đã vào cuộc tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm, nhưng hiệu quả không cao. Hành vi vi phạm chủ yếu ở các thôn Siêu Quần (xã Tả Thanh Oai), thôn Vĩnh Ninh (xã Vĩnh Quỳnh) và thôn Nguyệt Áng, thôn Vĩnh Trung (xã Đại Áng).

Sau khi Báo Kinh tế & Đô thị đăng tải bài viết nêu rõ thực trạng và hành vi vi phạm, qua đó các địa phương đã tiếp thu thông tin phản ánh. Qua đó, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, ban ngành, đặc biệt là lực lượng Công an xã tăng cường phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an huyện vào cuộc mật phục thời gian ban đêm xử lý, bắt giữ hàng loạt trường hợp vi phạm. Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt, mạnh tay xử phạt thật nặng các trường hợp vi phạm nên đã giúp đẩy lùi tình trạng vi phạm đổ trộm đất phế thải, san lấp đất nông nghiệp và ao hồ ở đây, nhiều trường hợp đến nay không dám tái phạm nữa.

Tuyến đường ven sông Hòa Bình thuộc địa bàn xã Vĩnh Quỳnh sẽ được chính quyền địa phương lắp đặt camera và lập chốt trực tuần tra kiểm soát cương quyết xử lý dứt điểm hành vi vi phạm san lấp đất nông nghiệp
Tuyến đường ven sông Hòa Bình thuộc địa bàn xã Vĩnh Quỳnh sẽ được chính quyền địa phương lắp đặt camera và lập chốt trực tuần tra kiểm soát cương quyết xử lý dứt điểm hành vi vi phạm san lấp đất nông nghiệp

Thừa nhận tình trạng vi phạm đổ trộm phế thải xây dựng, san lấp đất nông nghiệp trên địa bàn diễn ra trong thời gian qua là đúng như phản ánh của Báo Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai Vũ Hoài Sơn khẳng định: Để lập lại trật tự trong công tác quản lý, cũng trong thời gian qua, 18 trường hợp có công trình lều lán, nhà xưởng, nhà tạm vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công tồn tại trên địa bàn đã được UBND xã quyết liệt vào cuộc xử lý. Cùng với đó, các trường hợp đổ trộm phế thải tại khu vực ven sông Hòa Bình thuộc thôn Siêu Quần cũng đã bị lực lượng chức năng mật phục vào ban đêm bắt giữ, cương quyết xử phạt thật nặng đối với người và phương tiện vi phạm.

Nhiều vị trí ao hồ, ruộng canh tác trên địa bàn xã Tả Thanh Oai ở ven sông Hòa Bình không còn xảy ra tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng san lấp đất nông nghiệp như trước nữa
Nhiều vị trí ao hồ, ruộng canh tác trên địa bàn xã Tả Thanh Oai ở ven sông Hòa Bình không còn xảy ra tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng san lấp đất nông nghiệp như trước nữa

Theo Chủ tịch UBND xã Đại Áng Nguyễn Thanh Toàn, tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng rồi san lấp một số thửa ruộng ở khu vực ven đường giao thông gần sông Hòa Bình trên địa bàn xã xảy ra nhiều vào thời điểm cuối năm 2021 và những ngày đầu năm 2022. Tuy nhiên, sau khi sau khi Báo Kinh tế & Đô thị phản ánh, UBND xã giao cho Công an xã vào cuộc tăng cường tuần tra, kiểm soát, bắt giữ được 7 trường hợp sử dụng xe ô tô chở phế thải xây dựng san lấp đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn. Để giúp cho công tác quản lý đất đai đạt hiệu quả, thời gian tới UBND xã sẽ lắp camera giám sát tại một số vị trí tuyến đường để làm cơ sở, căn cứ lưu giữ hình ảnh xử lý hành vi vi phạm.

Đường giao thông ven sông Hòa Bình thuộc địa phận xã Tả Thanh Oai đã được kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra hành vi vi phạm đổ trộm phế thải xây dựng 
Đường giao thông ven sông Hòa Bình thuộc địa phận xã Tả Thanh Oai đã được kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra hành vi vi phạm đổ trộm phế thải xây dựng 

 Lý giải về nội dung này, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh Nguyễn Đình Thuật cho rằng, do khu vực vi phạm ở xa trung tâm xã và xa khu dân cư nên việc kiểm tra, xử lý cũng gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt các trường hợp vi phạm hay thực hiện hành vi đổ trộm phế thải rồi san lấp đất nông nghiệp vào ban đêm hoặc ngày nghỉ. Khi có thông tin hoặc phát hiện trường hợp đổ trộm phế thải xây dựng, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường thì chỉ còn lại những đống phế thải xây dựng, các trường hợp vi phạm cũng như phương tiện đã cao chạy xa bay. Do vậy, thời gian tới ngoài việc lắp đặt camera giám sát tại một số vị trí trên tuyến đường, UBND xã còn lập chốt trực tuần tra giám sát khu vực xứ đồng Tó, thuộc thôn Vĩnh Ninh, giúp tăng cường kiểm soát, thuận tiện xử lý hành vi vi phạm đổ trộm phế thải, san lấp đất nông nghiệp trên địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần