Huyện Ứng Hòa: Có không việc Trưởng thôn cho thuê đất trái thẩm quyền?

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo phản ánh của ông Lê Văn Bần (thôn Giang Triều, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa), trưởng thôn Giang Triều Lê Văn Bích đã tự ý cho ông Nguyễn Văn Đại (người cùng thôn) thuê diện tích gần 2ha đất bờ kênh A -214 làm bãi kinh doanh vật liệu xây dựng, xây dựng nhà trái phép trên đất công. Ngoài ra gia đình ông Đại còn tự ý chuyển đổi khoảng 1ha đất 2 lúa sang đất trồng cây, khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Vào ngày 13/3, ông Bần còn bị trưởng thôn Lê Văn Bích vô cớ hành hung…

Trả lời phóng viên báo Kinh tế&Đô thị về những nội dung trên, Chủ tịch UBND xã Đại Cường Bùi Quang Hòa thừa nhận, khiếu nại của ông Bần có cơ sở. Cụ thể, trưởng thôn Giang Triều Lê Văn Bích đã ký hợp đồng cho ông Nguyễn Văn Đại thuê diện tích đất ở khu đồng Có, làm bãi kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhưng theo ông Bùi Quang Hòa - khu vực này vốn là bãi đất hoang, bị người dân lấy làm nơi đổ rác; vì vậy chính quyền xã thời kỳ trước cho phép thôn Giang Triều đứng ra ký hợp đồng cho ông Nguyễn Văn Đại thuê, trị giá 15 triệu đồng/1 năm. Thôn Giang Triều xin phép được sử dụng nguồn tiền trên vào việc chung. 
 Ông Nguyễn Văn Đại được trưởng thôn cho thuê đất công làm bãi vật liệu xây dựng và nhà xưởng tại thôn Giang Triều đã diễn ra nhiều năm
Nội dung gia đình ông Nguyễn Văn Đại tự ý chuyển mục đích sử dụng 1ha đất (từ đất 2 vụ lúa sang trồng cây ở khu bên bến Giang Triều), Chủ tịch UBND xã Đại Cường cũng thừa nhận, phản ánh của công dân là có cơ sở.
Nhưng theo lý giải của cán bộ địa chính xã Đại Cường Nguyễn Việt Dũng, từ năm 2016 khu vực này đã được quy hoạch chuyển đổi sang đất trồng cây và chăn nuôi vì trồng lúa không hiệu quả. Tuy nhiên đến nay cả 3 hộ dân (gồm ông Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Văn Duy, Dư Tạ Linh), chưa có đề án chuyển đổi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
 Hàng ngàn mét vuông đất công được phản ánh là đã bị trưởng thôn cho thuê trái thẩm quyền
 Chủ tịch UBND xã Đại Cường cho rằng, sự việc trưởng thôn Giang Triều Lê Văn Bích hành hung ông Bần, xuất phát từ lý do cá nhân. Sau khi nhận được đơn kiến nghị của ông Bần, chính quyền đã giao cho công an xã xác minh, đến nay chưa có kết quả.
Vẫn theo ông Bùi Quang Hòa, gần đây xã Đại Hùng có dự án san lấp mặt bằng, vì người dân thôn Du Đồng (xã Đại Hùng) sợ hỏng đường, nên không cho xe chở đất chạy qua. Do vậy xe chở đất phải chạy vòng sang thôn Giang Triều; vì đường thôn cũng đang trong quá trình nâng cấp, lo sợ hệ thống cống thoát nước của công trình bị ảnh hưởng, cho nên ngày 13/7 người dân thôn Giang Triều cũng ra ngăn cản. Hôm đó (do mâu thuẫn cá nhân), nên ông Bích có túm cổ áo ông Bần, nhưng đã được mọi người can ngăn nên sự việc đã dừng lại.
 Và hàng chục ngàn mét vuông đất 2 lúa bị 3 hộ dân chuyển đổi sang đất làm vườn, xây nhà chưa được cấp có thẩm quyền cho phép
Theo Chủ tịch UBND xã Đại Cường, việc trưởng thôn Giang Triều Lê Văn Bích tự đứng ra cho ông Nguyễn Văn Đại thuê đất là trái quy định của Luật Đất đai. Việc này xã cũng đã nhận thức rõ và phải có trách nhiệm xử lý. Còn việc chuyển đổi đất 2 lúa sang trồng cây, chăn nuôi, xã cũng đang hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục để cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án cho các hộ…
 Đất của ông Nguyễn Văn Đại chưa được phép chuyển đổi mục đích sử dụng, nhưng nhà cửa đã mọc lên, tứ bề quây tôn kín mít...
Theo Khoản 2 (điều 59 Luật đất đai năm 2013) quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thì UBND cấp tỉnh, UBND cấp  huyện và UBND cấp xã mới có quyền. Đề nghị UBND huyện Ứng Hòa xác minh và xử lý nghiêm những sai phạm về đất đai ở xã Đại Cường. Tránh những khiếu nại không đáng có kéo dài, làm mất an ninh trật tự ở địa phương.