Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Kéo dài thời gian tuyển bổ sung: chất lượng nguồn tuyển có bảo đảm?

Kinhtedothi – Đầu tháng 10, khi năm học mới đã diễn ra được hơn 1 tháng thì một số trường đại học vẫn tiếp tục thông báo nhận hồ sơ tuyển bổ sung. Việc kéo dài thời gian tuyển bổ sung có bảo đảm chất lượng nguồn tuyển là câu hỏi được dư luận đặt ra.

Gắng sức đủ chỉ tiêu

Chiều 22/8, tất cả các trường đại học công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025, đồng thời tiếp nhận hồ sơ nhập học trực tuyến của tân sinh viên. Với đa số các trường đại học, công tác tuyển sinh năm 2025 diễn ra thuận lợi, được hoàn tất trong thời gian ngắn. Chỉ sau 1-2 ngày đầu tiên, có trường đã ra thông báo tuyển bổ sung đợt 1. Tuy thế, có hàng chục trường, sau nhiều lần tuyển bổ sung vẫn chưa đủ chỉ tiêu và buộc phải tiếp tục thông tin tuyển bổ sung vào thời điểm này.

Đầu tháng 10/2025, nhiều trường vẫn tuyển bổ sung.

Đầu tháng 10/2025, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ xử lý hồ sơ xét tuyển bổ sung năm 2025. Theo đó, trường tuyển bổ sung 222 chỉ tiêu cho 6 ngành đào tạo: Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Y tế công cộng. Trong đó, ngành Y học dự phòng tuyển bổ sung nhiều nhất với 80 chỉ tiêu, ngành Hộ sinh 65 chỉ tiêu, các ngành còn lại dao động từ 5-40 chỉ tiêu. Ngưỡng điểm sàn nhận hồ sơ theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là 17 điểm, theo tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh). Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Cùng thời điểm, Trường Đại học Y tế công cộng cũng thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2025 cho 2 ngành đào tạo là Y tế công cộng và Dinh dưỡng; trong đó, ngành Y tế công cộng lấy 30 chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 20,5, theo phương thức xét học bạ là 22,34. Các tổ hợp xét tuyển gồm: B00, B03, В08, C02, D01, D13. Ngành Dinh dưỡng lấy 20 chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 22,1, theo phương thức xét học bạ là 23,74. Các tổ hợp xét tuyển gồm: B00, B03, B08, C02, D01, D07.

Trước đó, Trường Đại học Tân Tạo ra thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2025 hệ chính quy cho 13 ngành đào tạo thông qua 7 phương thức xét tuyển: tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, tư duy, kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài, thí sinh là người nước ngoài và kết hợp điểm thi tốt nghiệp với học bạ.

Với phương thức Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập cấp THPT, ngành Y khoa yêu cầu tối thiểu 20,5 điểm (thang 30), ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là từ 17 điểm (thang 30). Với phương thức xét học bạ, ngành Y khoa yêu cầu học lực lớp 12 đạt loại tốt hoặc giỏi; ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học đạt từ loại khá trở lên.

Đối với ngành có tổ hợp xét tuyển môn tiếng Anh, thí sinh được phép chọn sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 hoặc điểm quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định. Tuy nhiên, điểm quy đổi này không được đồng thời tính cho cả môn xét tuyển và điểm cộng trong cùng một phương thức.

Ngày 15/10 là hạn nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung do Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá đưa ra. Trường tuyển bổ sung 16 ngành học, tổng số 225 chỉ tiêu thông qua 4 phương thức: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025; Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ); Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 hoặc 2024; Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của các đại học, trường đại học tổ chức năm 2025.

Trường lưu ý sẽ tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu đối với các ngành có Tổ hợp xét môn Năng khiếu; hoặc sử dụng kết quả thi năng khiếu tại trường đại học khác có cùng nội dung thi; đồng thời đưa ra các quy định, điều kiện về tổ hợp xét tuyển các ngành có môn thi năng khiếu.

Nên rút ngắn thời gian tuyển bổ sung

Trong thông báo tuyển bổ sung, các trường đều lưu ý thí sinh về kế hoạch và thời hạn xét tuyển, mặt khác yêu cầu thí sinh phải chủ động theo dõi thông tin tuyển sinh chính thức từ các cơ sở đào tạo và nộp hồ sơ theo đúng hướng dẫn.

Xét về mặt tích cực, việc xét tuyển bổ sung kéo dài tạo điều kiện rất lớn cho thí sinh. Theo đó, trong khi các bạn đồng trang lứa đã bước vào học chính thức được hơn 1 tháng thì vẫn có thí sinh có cơ hội được lựa chọn, tìm kiếm ngành học, môi trường học phù hợp với khả năng của mình; từ đó tăng cơ hội việc làm trong tương lai.

Có nên rút ngắn thời gian tuyển bổ sung?

Ngược lại, nhiều người đặt ra câu hỏi: “Vì sao, tận tháng 10 mà thí sinh chưa chốt được trường học/ngành học? Vì sao trường chưa tuyển đủ thí sinh?”. Phải chăng, vì thứ tự sắp xếp nguyện vọng của thí sinh chưa phù hợp? Hay do tên tuổi của ngành, của trường chưa đủ hấp hẫn để thu hút thí sinh và việc nộp hồ sơ tuyển bổ sung thời điểm này là khiên cưỡng từ cả hai phía?

Thống kê của Bộ GD&ĐT cho hay: trong giai đoạn tuyển sinh đợt 1 - năm 2025, cả nước có hơn 773.000 thí sinh trúng tuyển trên hệ thống nhưng chỉ khoảng 625.000 em hoàn tất xác nhận nhập học, còn lại gần 148.000 thí sinh dù trúng tuyển nhưng không nhập học, chiếm tới 19,1%. Trong số đó, nhiều em lựa chọn chờ xét tuyển bổ sung để tìm cơ hội phù hợp hơn hoặc chuyển hướng du học.

Thực tế cho thấy, tình trạng thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng nhưng không thực sự định hướng rõ ràng, dẫn đến không xác nhận nhập học dù trúng tuyển diễn ra khá phổ biến. Điều này vừa dẫn đến mất chi phí, mất thời gian và mất đi nhiều cơ hội của thí sinh.

Trước tình hình đó, Bộ GD&ĐT đã lấy ý kiến về việc giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký trong mùa tuyển sinh tới, với hai phương án đề xuất là tối đa 5 hoặc 10 nguyện vọng, thay vì không giới hạn số lượng nguyện vọng như hiện nay. Kế sách này của Bộ được kỳ vọng sẽ tăng chất lượng tuyển sinh, tiết kiệm nguồn lực xã hội mà vẫn bảo đảm công bằng cho thí sinh.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường có thể tiếp tục tuyển bổ sung từ nay đến tháng 12/2025 nếu thiếu chỉ tiêu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, việc tuyển bổ sung kéo dài vừa ảnh hưởng đến chất lượng nguồn tuyển, vừa giảm chất lượng đào tạo.

Do vậy, bằng cuộc đại sắp xếp các trường đại học dự kiến diễn ra đầu năm 2026 và nghị định sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và giáo dục nghề nghiệp, trong đó có việc xiết chặt quy định về tuyển sinh, công tác tuyển sinh đại học sẽ đi vào quy củ, bảo đảm tính ổn định, chất lượng và không còn tình trạng kéo dài lê thê như hiện nay.

Bộ GD&ĐT tháo “điểm nghẽn” trong tuyển sinh đại học 2025

Bộ GD&ĐT tháo “điểm nghẽn” trong tuyển sinh đại học 2025

Tuyển sinh 2025: trường tốp, ngành hot khát sinh viên

Tuyển sinh 2025: trường tốp, ngành hot khát sinh viên

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn, các trường học Hà Nội tiếp tục học online ngày 7/10

Mưa lớn, các trường học Hà Nội tiếp tục học online ngày 7/10

07 Oct, 06:36 AM

Kinhtedothi – Sáng 7/10, Hà Nội xảy ra mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 11. Để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, các trường học Hà Nội đã kịp thời thông tin về việc tiếp tục hình thức học online, thay vì học trực tiếp như thông báo trước đó.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ