Kết nối trao đổi du khách giữa Quảng Tây (Trung Quốc) với du lịch Việt Nam

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/5, Trung tâm văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội cùng Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức hội thảo "Trà và thế giới - Nhã tập” và "Xúc tiến du lịch, văn hóa Quảng Tây" qua đó trao đổi khách giữa 2 nước Trung Quốc-Việt Nam.

Giới thiệu về tiềm năng du lịch tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây) Hoàng Diệu Lâm cho biết, tỉnh Quảng Tây nối liền các nước ASEAN bằng đường bộ và đường biển, có tiềm năng du lịch hấp dẫn, độc đáo. Các thắng cảnh nổi bật có thể kể đến như: Non nước Quế Lâm, di sản văn hóa thế giới tranh vách đá Hoa Sơn cổ xưa, nghệ thuật trà truyền thống và phong tục liên quan đến trà…

Các đại biểu tham quan và nghe thuyết minh những nét đẹp văn hóa Quảng Tây tại hội nghị. Ảnh: Hoài Nam
Các đại biểu tham quan và nghe thuyết minh những nét đẹp văn hóa Quảng Tây tại hội nghị. Ảnh: Hoài Nam

Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho biết, nhiều năm qua, Bộ VHTT&DL Việt Nam và Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đã ký kết hợp tác chiến lược trong lĩnh vực văn hóa, du lịch.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cũng đã ký bản ghi nhớ về hợp tác du lịch với 6 địa phương của Trung Quốc gồm: Ma Cao, Giang Tô, Triết Giang, Sơn Đông, Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Quảng Tây với cảnh đẹp tự nhiên kỳ vĩ, di sản văn hóa lâu đời và ẩm thực độc đáo, luôn là điểm đến lý tưởng cho du khách Việt Nam mong muốn khám phá và trải nghiệm sự đa dạng văn hóa.

Năm 2023, Việt Nam đón hơn 1,7 triệu lượt khách Trung Quốc, khôi phục 30% so với thời điểm 2019. 4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đón gần 1,25 triệu lượt khách Trung Quốc, khôi phục hơn 73% so với cùng kỳ 2019. Việt Nam cũng gửi nhiều đoàn khách du lịch tới Trung Quốc.

Lượng trao đổi khách giữa hai bên thời gian qua đã có sự phục hồi đáng kể nhưng vẫn chưa tương xứng với tình hữu nghị và quan hệ tốt đẹp giữa hai bên. Tuy nhiên, tiềm năng phát triển du lịch của cả hai bên còn rất lớn và cần được đẩy mạnh khai thác.

“Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cam kết tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, giao lưu du lịch văn hóa giữa Việt Nam và tỉnh Quảng Tây nói riêng, cũng như Trung Quốc nói chung, nhằm thúc đẩy phát triển bền vững cho ngành du lịch trong tương lai”-ông Siêu khẳng định.

Tại sự kiện, cùng với giới thiệu văn hóa trà, các điểm đến đặc sắc của Quảng Tây, các đại biểu, đơn vị lữ hành Việt Nam được tham dự không gian văn hóa trà, triển lãm ảnh về văn hóa trà, tham khảo các tour, tuyến du lịch hấp dẫn tại Quảng Tây.