Khai mạc Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 9 tại TP Hồ Chí Minh

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau - Từ giờ về sau”, Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 9 năm 2024 đã được khai mạc vào ngày 9/3, tại TP Hồ Chí Minh và kết thúc vào tối mai 10/3.

Dự khai mạc Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 9, có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và lãnh đạo các Sở, ngành tại TP.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại lễ hội Việt-Nhật lần thứ 9 năm 2024 ở TP Hồ Chí Minh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại lễ hội Việt-Nhật lần thứ 9 năm 2024 ở TP Hồ Chí Minh.

Về phía Nhật Bản, có ông Takebe Tsutomu - Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, Trưởng Ban danh dự Ban Tổ chức Lễ hội Việt - Nhật 2024; bà Hashimoto Seiko - Thượng nghị sĩ, đồng Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Việt - Nhật 2024; ông Yamada Takio - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; ông Ono Masuo - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi mong muốn là địa phương đi đầu đóng góp cho quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. 
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi mong muốn là địa phương đi đầu đóng góp cho quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. 

Phát biểu tại lễ hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho biết, rất vui mừng tham dự Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 9 tại TP mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau - Từ giờ về sau”, thể hiện khát vọng chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản mong muốn thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, hợp tác, cùng chung tay xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho hai dân tộc, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Clip: Một số cảnh ở Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 9 năm 2024 tại TP Hồ Chí Minh.

Hàng trăm bạn trẻ xếp hàng dưới cái nóng, chờ mua sách giảm giá 10% và được nhận thêm quà.
Hàng trăm bạn trẻ xếp hàng dưới cái nóng, chờ mua sách giảm giá 10% và được nhận thêm quà.
Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 9 không thể thiếu gian hàng OCOP của TP Hồ Chí Minh.
Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 9 không thể thiếu gian hàng OCOP của TP Hồ Chí Minh.

Lễ hội được tổ chức vào dịp đặc biệt, hai nước vừa trải qua năm 2023 với nhiều sự kiện có ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, và bước vào năm 2024 - năm đầu tiên triển khai khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi và lãnh đạo phía Nhật Bản thăm các gian hàng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi và lãnh đạo phía Nhật Bản thăm các gian hàng.
Thiếu nữ Việt Nam thuê bộ áo Kimono của Nhật để mặc tại lễ hội với giá 100.000 đồng/2 giờ. 
Thiếu nữ Việt Nam thuê bộ áo Kimono của Nhật để mặc tại lễ hội với giá 100.000 đồng/2 giờ. 
Thiếu nữ Nhật Bản trong trang phục Kimono tại lễ hội. 
Thiếu nữ Nhật Bản trong trang phục Kimono tại lễ hội. 

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tin tưởng rằng: "Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 9 sẽ thành công tốt đẹp, thu hút sự tham gia đông đảo của nhân dân hai nước; mang đến những trải nghiệm đa màu sắc về đất nước, con người, nghệ thuật ẩm thực tinh tế cũng như những nét đẹp văn hóa truyền thống của mỗi nước.

Thành viên đội trống truyền thống của Nhật trong trang phục rực rỡ.
Thành viên đội trống truyền thống của Nhật trong trang phục rực rỡ.
Một thành viên khác trong đội trống của Nhật với trang phục sặc sỡ.
Một thành viên khác trong đội trống của Nhật với trang phục sặc sỡ.

Để từ đó, Lễ hội sẽ tiếp tục là nhịp cầu hữu nghị củng cố tình cảm gắn bó chân thành, sự tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy hợp tác giao lưu nhiều mặt giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần thiết thực làm sâu sắc hơn nữa nội hàm của quan hệ “Đối tác Chiến lược toàn diện vì hoà bình và thịnh vượng tại Châu Á và trên thế giới” không chỉ trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, lao động… mà còn mở rộng sang các lĩnh vực mới như môi trường, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghệ cao…".

Cô gái trong đội trống của Nhật.
Cô gái trong đội trống của Nhật.
Thiếu nữ Nhật Bản trong trang phục truyền thống.
Thiếu nữ Nhật Bản trong trang phục truyền thống.

Trong lời phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi thay mặt lãnh đạo TP, gửi lời cảm ơn chân thành đến các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương của hai nước.

Trò chơi bắt cá được nhiều người lớn tham gia. 
Trò chơi bắt cá được nhiều người lớn tham gia. 
Du khách nước ngoài thích thú với trò chơi Kennama của Nhật.  
Du khách nước ngoài thích thú với trò chơi Kennama của Nhật.  
Trẻ con thích thú khi được trượt băng.
Trẻ con thích thú khi được trượt băng.
Sau khi tham quan khu lễ hội, du khách giải nhiệt bằng cách nặn tượng nước đá.
Sau khi tham quan khu lễ hội, du khách giải nhiệt bằng cách nặn tượng nước đá.

Đặc biệt, gửi đến ông Takebe Tsutomu và bà Hashimoto Seiko cùng tất cả các đối tác, các cộng sự Nhật Bản đã khởi xướng và cùng TP tổ chức chuỗi lễ hội này trong suốt 11 năm qua.

Gian hàng hướng dẫn miễn phí cách chơi cờ Shogi của Nhật.
Gian hàng hướng dẫn miễn phí cách chơi cờ Shogi của Nhật.
Lễ hội lần này còn có khu giới thiệu môn thể thao “xe đạp đá bóng” (cycle ball).
Lễ hội lần này còn có khu giới thiệu môn thể thao “xe đạp đá bóng” (cycle ball).
Mỗi người đến lễ hội đều được 1 nhãn hàng của Nhật tặng gói quà.
Mỗi người đến lễ hội đều được 1 nhãn hàng của Nhật tặng gói quà.
... và uống miễn phí nước hoặc sữa của các doanh nghiệp đang giới thiệu sản phẩm.  
... và uống miễn phí nước hoặc sữa của các doanh nghiệp đang giới thiệu sản phẩm.  

TP Hồ Chí Minh vui mừng vì quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, kể từ khi 2 nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Và được minh chứng rõ nét qua việc hai nước chính thức nâng tầm quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á và thế giới trong chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vào tháng 11/2023.

Đội trống truyền thống của Nhật Bản tại lễ hội Việt-Nhật lần thứ 9.
Đội trống truyền thống của Nhật Bản tại lễ hội Việt-Nhật lần thứ 9.
Đội múa truyền thống của Nhật Bản tại lễ hội.
Đội múa truyền thống của Nhật Bản tại lễ hội.
Đội múa truyền thống của Nhật Bản có thể biến màu sắc sau một số động tác.
Đội múa truyền thống của Nhật Bản có thể biến màu sắc sau một số động tác.
“Có thể nói sự phát triển vượt bậc cả về chất và lượng của mối quan hệ song phương không chỉ nhờ vào sự quyết tâm, ý chí nỗ lực chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, mà còn dựa trên sự ủng hộ và hợp tác, giao lưu giữa nhân dân hai bên, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục… TP mong muốn thực hiện vai trò và cam kết là địa phương đi đầu đóng góp cho quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, đối tác tin cậy hàng đầu của các địa phương Nhật Bản đã, đang và sẽ có quan hệ hữu nghị hợp tác với TP trên các lĩnh vực đa dạng. Đồng thời, TP còn mong muốn hiện thực hóa mục tiêu không chỉ trở thành đô thị thông minh mà còn là nơi thực sự đáng sống”, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chia sẻ.