Khám sàng lọc lao miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngọc Châu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chương trình Chống lao Quốc gia (CTCLQG), Bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp với Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái, Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải khám, tư vấn sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn phí kết hợp khám sàng lọc bệnh lao cho người dân xã Hồ Bốn, nơi vừa trải qua cơn bão.

Mưa lũ ầm ào quét qua trong đêm mùng 5/8 đã khiến 20 hộ dân ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái mất hết nhà cửa, tài sản; 100 nhà bị sập từ 50 đến 80%. Tại trạm y tế xã, dãy nhà cho bệnh nhân bị cuốn trôi, toàn bộ trang thiết bị, thuốc y tế bị vùi lấp... Nhiều ngày sau khi cơn lũ quét qua, quang cảnh nơi đây vẫn ngổn ngang đất đá, cây cối và lòng người thì bộn bề những nỗi lo.

Bệnh viện Phổi Trung ương đồng hành chia sẻ với những khó khăn của xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái để bù đắp một phần những thiệt hại do lũ lụt, thiên tai.
Bệnh viện Phổi Trung ương đồng hành chia sẻ với những khó khăn của xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái để bù đắp một phần những thiệt hại do lũ lụt, thiên tai.

TS Nguyễn Kim Cương - Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, xã Hồ Bốn là một trong những xã của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, gây thiệt hại về cơ sở vật chất, nhà cửa cho bà con.

Các bác sĩ khám, tư vấn sức khoẻ cho người dân xã Hồ Bốn, nơi vừa trải qua cơn bão.
Các bác sĩ khám, tư vấn sức khoẻ cho người dân xã Hồ Bốn, nơi vừa trải qua cơn bão.

Hoạt động này của Bệnh viện Phổi Trung ương/ CTCLQG nhằm góp phần san sẻ, động viên bà con vượt qua khó khăn khó sau thiên tai, bão lũ, đặc biệt là chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, trong đó có bệnh lao và các bệnh về phổi.

Hoạt động này nhằm góp phần san sẻ, động viên bà con vượt qua khó khăn khó sau thiên tai, bão lũ.
Hoạt động này nhằm góp phần san sẻ, động viên bà con vượt qua khó khăn khó sau thiên tai, bão lũ.

Tăng cường phát hiện chủ động bệnh lao trong cộng đồng cũng là một nhiệm vụ trọng tâm mà CTCLQG, Bệnh viện Phổi Trung ương đang thực hiện, nhằm tiến tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035”.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, Bệnh viện Phổi Trung ương đã đồng hành chia sẻ với những khó khăn của địa phương để bù đắp một phần những thiệt hại do lũ lụt, thiên tai.

Cấp phát thuốc miễn phí  cho người dân xã Hồ Bốn.
Cấp phát thuốc miễn phí  cho người dân xã Hồ Bốn.

Bệnh viện Phổi Trung ương đã dành tặng trạm y tế xã Hồ Bốn một số loại thuốc thiết yếu và trang thiết bị y tế nhằm ổn định công tác, tổ chức khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân trên địa bàn với tổng giá trị trên 50 triệu đồng; tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị 500.000 đồng.

Bệnh viện Phổi Trung ương đã dành tặng trạm y tế xã Hồ Bốn một số loại thuốc thiết yếu và trang thiết bị y tế nhằm ổn định công tác, tổ chức khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân trên địa bàn.
Bệnh viện Phổi Trung ương đã dành tặng trạm y tế xã Hồ Bốn một số loại thuốc thiết yếu và trang thiết bị y tế nhằm ổn định công tác, tổ chức khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân trên địa bàn.

Chương trình khám sức khoẻ, sàng lọc bệnh lao cũng thu hút sự quan tâm hưởng ứng của rất nhiều người dân, từ những em bé đến những người già trong xã. Đem theo yêu thương và tinh thần vì cộng đồng, đội ngũ các bác sĩ, nhân viên tế đã không ngần ngại vượt qua những con đường trắc trở, những cảnh tượng vẫn còn dang dở sau cơn bão để chia sẻ và khám bệnh cho bà con.

Chương trình khám sức khoẻ, sàng lọc bệnh lao thu hút sự quan tâm hưởng ứng của rất nhiều người dân.
Chương trình khám sức khoẻ, sàng lọc bệnh lao thu hút sự quan tâm hưởng ứng của rất nhiều người dân.

Qua buổi khám, ngoài việc tư vấn sức khoẻ và cấp thuốc miễn phí cho người dân, đoàn khám còn chụp X.Q, làm điện tim cho gần 200 người dân xã Hồ Bốn cùng trường hợp cần thiết khám sàng lọc bệnh lao và các bệnh về phổi cho người dân nhằm phát hiện bệnh kịp thời đưa vào quản lý và điều trị cho người dân một cách tốt nhất.