Khẳng định bản sắc, sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc Mường
Kinhtedothi - Ngày 24/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II, năm 2025.
Sau ba ngày diễn ra với không khí rộn ràng thắm tình đoàn kết, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II, năm 2025 với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong kỷ nguyên mới" do Bộ VHTT&DL chủ trì, phối hợp với các tỉnh, TP: Hà Nội, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai và Thanh Hóa tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, "ngôi nhà chung" của cộng đồng 54 dân tộc anh em đã thành công tốt đẹp.
Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ VHTT&DL) Trịnh Ngọc Chung phát biểu bế mạc.
Phát biểu tại Lễ bế mạc, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ VHTT&DL) Trịnh Ngọc Chung ghi nhận, biểu dương, chúc mừng nỗ lực, đóng góp quý báu của các tỉnh, TP, cán bộ văn hóa, các nghệ nhân, diễn viên, đồng bào dân tộc Mường các địa phương đã hội tụ về ngôi nhà chung cùng tham gia, hưởng ứng và làm nên thành công rực rỡ của Ngày hội.
"Ngày hội lần này là hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực cụ thể hóa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc, đồng thời góp phần triển khai hiệu quả việc bảo tồn, phát huy lan tỏa văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, gắn với phát triển du lịch và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Trong khuôn khổ Ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động phong phú, sinh động, các hoạt động đều mang đậm sắc thái văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Mường, thể hiện sinh động tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo, tài hoa và lòng tự hào dân tộc. Qua đó, góp phần khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc Mường trong dòng chảy thống nhất đa dạng của nền văn hóa Việt Nam" - ông Trịnh Ngọc Chung nhấn mạnh.
Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy trao Bằng khen cho đại diện các tỉnh, TP tham gia Ngày hội.
Qua 3 ngày hoạt động, các đoàn đã mang đến Ngày hội một sức sống mới, một sức mạnh về giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Mường đa dạng, phong phú của các địa phương. Các nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 5 địa phương thông qua các nội dung hoạt động đã phản ánh sức mạnh nội sinh của cộng đồng tộc người Mường qua các làn điệu dân ca, âm thanh của tiếng cồng, chiêng, trống, sáo, nhị...; qua màu sắc, chủng loại trang phục với những kỹ thuật tạo hình, chức năng sử dụng, tư duy thẩm mỹ, phản ánh chiều sâu lịch sử không chỉ của người Mường mà còn của quốc gia Việt Nam.
Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ VHTT&DL) Trịnh Ngọc Chung trao giải A cho các tiết mục đặc sắc nhất.
Đồng thời qua các sản phẩm thủ công truyền thống đa dạng về chủng loại liên quan đến ăn, ở sinh hoạt, lao động sản xuất... gắn bó với các chất liệu đồng, gỗ, tre nứa, đá, sợi thực vật...; qua các sinh hoạt phản ánh tri thức dân gian và qua các sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội phản ánh quan niệm triết lý sống của người Mường về vũ trụ, nhân sinh.
Tại buổi lễ, trên cơ sở những kết quả hoạt động theo nội dung Ngày hội với sự tham gia trách nhiệm, tự hào của đồng bào Mường đến từ 5 tỉnh, TP, Hội đồng Nghệ thuật đã thống nhất tặng thưởng 15 giải A, 15 giải giải B và 10 giải C cho các nội dung hoạt động xuất sắc tại Ngày hội.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu
Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc Mường của Hà Nội
Kinhtedothi – Sở VH&TT Hà Nội vừa có kế hoạch tham gia và phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II, năm 2025.

Người giữ hồn văn hóa Mường
Kinhtedothi - Sinh ra và lớn lên ở chân núi Ba Vì thuộc xã Yên Bài, TP Hà Nội, những lời ru ún, ru Mường của mẹ đã sớm đọng lại trong ông Nguyễn Xuân Vinh – hội viên người cao tuổi thôn vân Hòa, xã Yên Bài.





