Khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong giai đoạn mới

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – 5 năm qua, trong bối cảnh khó khăn khi xảy ra dịch Covid- 19, song các cấp bộ đoàn đã thực hiện được một số kết quả nổi bật. Thông qua các phong trào, vị trí, vai trò, uy tín của tổ chức Đoàn và hình ảnh đoàn viên, thanh niên được khẳng định và ghi nhận.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Màu áo xanh xuất hiện ở tất cả các trận tuyến

Nhìn lại kết quả nhiệm kỳ 2017-2022, nổi bật là phương thức hoạt động của đoàn được điều chỉnh nhanh và linh hoạt gắn với quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin. Các cấp bộ đoàn đã thực hiện những hình thức tập hợp trên không gian mạng và thực hiện rất nhiều nội dung khác; tổ chức những hoạt động trực tuyến thu hút hàng chục triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia.

Nhiệm kỳ qua, 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn là “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả; đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường thực tiễn sinh động để thanh niên phát triển toàn diện.

Tuổi trẻ Thủ đô xung kích trên mặt trận phòng, chống dịch.
Tuổi trẻ Thủ đô xung kích trên mặt trận phòng, chống dịch.

Có thể thấy, công tác tình nguyện trong phong trào tình nguyện chưa bao giờ được khẳng định rõ như trong nhiệm kỳ vừa qua. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp bộ đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực hiệu triệu và phát huy thanh niên, nêu cao tinh thần “tiên phong, tương trợ, thích ứng”, tham gia hiệu quả vào quá trình phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ Nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng do đại dịch. Màu áo xanh tình nguyện xuất hiện trên tất cả các trận tuyến từ công tác phòng, chống dịch, hậu cần cho đến công tác lưu thông hàng hóa.

Ngoài ra, tổ chức Đoàn các cấp đã huy động được nguồn lực lớn của xã hội để giúp đỡ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các em thiếu nhi mồ côi bố mẹ do dịch Covid-19, thanh niên công nhân khó khăn do mất việc.

Qua khó khăn, chúng ta thấy hoạt động tuổi trẻ sáng tạo có điều kiện để phát triển. Nhiều ý tưởng sáng tạo, các công trình mới được các bạn thanh niên suy nghĩ sáng tạo và đưa vào vận hành.Điển hình là các các cấp bộ Đoàn đã đồng bộ triển khai chương trình “Cùng em học trực tuyến” nhằm hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Qua đó kịp thời hỗ trợ cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhanh chóng tiếp cận, tham gia học tập trực tuyến, thích ứng với tình hình phức tạp của đại dịch Covid-19.

Đoàn viên thanh niên quận Hoàng Mai chuẩn bị suất ăn gửi tới lực lượng tuyến đầu chống dịch và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.
Đoàn viên thanh niên quận Hoàng Mai chuẩn bị suất ăn gửi tới lực lượng tuyến đầu chống dịch và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Toàn Đoàn đã xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực cho thanh niên. Cổ vũ, khuyến khích thanh niên tự học tập, học tập suốt đời và phát huy tinh thần hiếu học. Nghiên cứu, điều chỉnh các tiêu chí và hình thức tôn vinh học sinh, sinh viên, giảng viên trẻ đạt các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Giảng viên trẻ tiêu biểu” để phù hợp với yêu cầu thực tiễn của phong trào khối trường học.

Bên cạnh đó, toàn Đoàn tập trung triển khai hiệu quả kết nối các mô hình, giải pháp, sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tới doanh nghiệp và xã hội. Xây dựng cộng đồng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; sàn giao dịch ý tưởng khởi nghiệp, lập nghiệp. Thiết lập các ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu về khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên. Xây dựng xã hội học tập thông qua việc thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030. Nâng cao năng lực ngoại ngữ, năng lực số cho thanh niên.

Tổ chức Đoàn đã xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, hội, đội các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, thực sự tiên phong, gương mẫu. Đoàn đã giới thiệu được rất nhiều cán bộ cho Đảng, cho tổ chức Đảng. Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, tổng số cán bộ Đoàn các cấp được giới thiệu tham gia cấp ủy là hơn 31.800 đồng chí, trong đó có hơn 22.000 cán bộ Đoàn trúng cử vào cấp ủy đảng cùng cấp (chiếm 69,4% số cán bộ Đoàn được giới thiệu); 17 cán bộ đoàn trúng cử đại biểu Quốc hội; hơn 15.800 cán bộ đoàn trúng cử đại biểu HĐND các cấp.

Ngoài ra, các cấp bộ đoàn đã triển khai các giải pháp mang tính đột phá trong nâng cao chất lượng đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, trọng tâm là xây dựng “Chi đoàn mạnh” và Đoàn cơ sở “3 chủ động”. Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn, đoàn cơ sở theo hướng tăng cường chuyển đổi số. Nghiên cứu sửa đổi một số quy định của Điều lệ Đoàn về phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn để phù hợp với thực tiễn.

Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức đoàn cũng đã cùng với các ngành tham mưu để phối hợp được ban hành Luật Thanh niên, chiến lược phát triển thanh niên, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ký 5 chương trình, đề án để cụ thể hóa chiến lược phát triển thanh niên.

Tập trung nâng cao năng lực số cho thanh niên

Nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đã xác định có 3 mục tiêu lớn. Đây đều là những mục tiêu đồng điệu với các mục tiêu lớn theo tinh thần của Nghị quyết XIII của Đảng. Đó là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu;triển khai sâu rộng chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, nhất là khởi nghiệp sáng tạo. Đặc biệt là nâng cao năng lực số nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên có nhận thức, thái độ đúng đắn về chuyển đổi số; trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ giao tiếp xã hội, học tập, nghiên cứu, giải trí, làm việc, khởi nghiệp sáng tạo,... trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Đoàn viên, thanh niên Thủ đô hỗ trợ kích hoạt mã định danh điện tử cho người dân. Ảnh: Nguyệt Ánh.
Đoàn viên, thanh niên Thủ đô hỗ trợ kích hoạt mã định danh điện tử cho người dân. Ảnh: Nguyệt Ánh.

Theo Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy, để thực hiện 3 mục tiêu đó, toàn Đoàn vẫn tiếp tục triển khai 3 phong trào “Thanh niên tình nguyện”, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Tuy nhiên, trong 3 phong trào đó thì nội hàm có sự điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới và yêu cầu mới. Bên cạnh đó, BCH T.Ư Đoàn đã xác lập 10 chương trình, đề án trong nhiệm kỳ để tập trung vào một số vấn đề vấn đề thiết thực thiết thân đối với thanh niên. Ví dụ, vấn đề giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng; vấn đề nâng cao năng lực ngoại ngữ cho Thanh thiếu nhi; vấn đề khởi nghiệp trong thanh thiếu nhi hay nâng cao năng lực số cho Thanh thiếu nhi tham gia hiệu quả hơn và quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng, đòi hỏi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải có tư duy, tầm nhìn mới, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong hoạt động; tạo môi trường rèn luyện, động viên, khuyến khích, phát huy tinh thần xung kích, đổi mới, sáng tạo của thanh thiếu nhi thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng hành, hỗ trợ, quan tâm, chăm lo vì sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam.

 

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra từ ngày 14-16/12/2022 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của 980 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước, Đại hội sẽ tổng kết công tác đoàn, hoạt động của thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022 và đề ra phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2022-2027.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Việt Nam Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”, Đại hội biểu thị quyết tâm chính trị của Tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới khát vọng vươn lên, ra sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững tâm thế đảm nhận vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.