Kinhtedothi.vn - Với lợi thế thiên nhiên đặc biệt, môi trường đầu tư thông thoáng và sự đồng hành chặt chẽ từ chính quyền địa phương, Khánh Hòa đang nổi lên là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn trong và ngoài nước. Tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2025, nhiều tập đoàn lớn đã chia sẻ tầm nhìn chiến lược, đồng thời cam kết đồng hành lâu dài cùng địa phương trong quá trình chuyển mình thành trung tâm du lịch xanh, kinh tế số và công nghệ biển hàng đầu khu vực.
Đòn bẩy từ vị trí - hạ tầng - chính sách
Nằm ở vị trí chiến lược trên trục giao thương Bắc - Nam và kết nối quốc tế, Khánh Hòa sở hữu hệ sinh thái biển đảo hiếm có cùng hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Đặc biệt, việc mở rộng địa giới hành chính sau sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận đã tạo ra một không gian phát triển mới rộng hơn 8.500 km2 với hơn 2,2 triệu dân - đủ điều kiện để hình thành vùng kinh tế liên kết biển - đô thị - du lịch quy mô lớn.
Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2025 quy tụ khoảng 350 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn... Ảnh: Văn Nỷ
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup Nguyễn Việt Quang nhận định: “Khánh Hòa đang hội tụ đầy đủ điều kiện để vươn lên thành trung tâm kinh tế biển, du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực”.
Với Vingroup, Khánh Hòa không chỉ là điểm đến đầu tư chiến lược mà còn là nơi ghi dấu mốc đầu tiên trong hành trình phát triển của Tập đoàn tại Việt Nam. Năm 2000, Vinpearl Nha Trang trên đảo Hòn Tre được khởi công, đặt nền móng cho mô hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp đầu tiên của cả nước. Từ một khu nghỉ dưỡng đơn lẻ, Vinpearl Nha Trang đã trở thành hệ sinh thái du lịch - giải trí đẳng cấp quốc tế, gồm hơn 10 khách sạn, resort 5 sao, công viên chủ đề, sân golf, tổ hợp spa - wellness, nhà hát, trung tâm hội nghị và bến cảng giải trí Vinpearl Harbour.
Không dừng lại ở hiện tại, Vingroup tiếp tục mở rộng đầu tư tại Khánh Hòa với hàng loạt dự án trọng điểm như Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, Khu đô thị trung tâm Cam Lâm… và các dự án nhà ở xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh du lịch toàn cầu chuyển dịch sang xu hướng xanh hóa, Vingroup cũng đề xuất chiến lược phát triển Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch xanh của Việt Nam.
Doanh nghiệp kiến nghị chính quyền địa phương định hướng rõ ràng việc phát triển du lịch xanh ngay trong quy hoạch và chính sách đầu tư. Đồng thời ban hành bộ tiêu chí "điểm đến xanh", hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông du lịch sang năng lượng sạch và đẩy mạnh truyền thông gắn Khánh Hòa với hình ảnh điểm đến bền vững.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Cam Lâm cho lãnh đạo Tập đoàn Vingroup. Ảnh: Văn Nỷ
“Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng tỉnh triển khai các mô hình thí điểm như tuyến phố xanh, tour không phát thải, đảo xanh Hòn Tre... thông qua hệ sinh thái xanh toàn diện của Tập đoàn như VinFast, VinBus, Xanh SM, V-Green” - ông Nguyễn Việt Quang khẳng định.
Ở lĩnh vực công nghệ - đổi mới sáng tạo, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT đã đưa ra một khung chiến lược phát triển toàn diện dựa trên 5 trụ cột: đô thị thông minh và chính quyền số; kinh tế số & AI; du lịch MICE và dịch vụ cao cấp; logistics biển, cảng trung chuyển và năng lượng xanh.
FPT đề xuất Khánh Hòa thiết lập khu đổi mới sáng tạo ven biển, nơi thử nghiệm cơ chế sandbox cho các lĩnh vực như AI, dữ liệu mở, công nghệ biển. Doanh nghiệp cũng cam kết xây dựng khu công nghệ FPT tại Khánh Hòa, tập trung vào giáo dục chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu AI và đào tạo 50.000 nhân lực số đến năm 2030.
“Chúng tôi sẽ sát cánh cùng tỉnh không chỉ bằng công nghệ, hạ tầng mà bằng tri thức, bằng kinh nghiệm quốc tế và bằng trái tim của hàng chục nghìn người FPT” - ông Nguyễn Văn Khoa chia sẻ.
Nhà đầu tư FDI: được đồng hành, được lắng nghe, được hỗ trợ
Góc nhìn từ các doanh nghiệp FDI cho thấy một bức tranh tích cực về môi trường đầu tư của Khánh Hòa. Ông Kim Song Hag, Tổng Giám đốc Công ty Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam khẳng định, Khánh Hòa là địa phương điển hình về sự chủ động và trách nhiệm của chính quyền trong việc hỗ trợ nhà đầu tư.
Lãnh đạo Tập đoàn FPT chia sẻ tại Hội nghị. Ảnh: Văn Nỷ
“Ngay cả khi chúng tôi chưa kịp đề xuất, lãnh đạo tỉnh đã chủ động kết nối, hỗ trợ giải quyết những thủ tục khó khăn, đặc biệt là việc xin gia hạn dự án thêm 20 năm” - ông Kim chia sẻ và cho biết Công ty cũng đề xuất về mở rộng thêm diện tích đất lấn biển để phục vụ phát triển dự án. Khánh Hòa đã quan tâm sâu sát và đưa vào những nhiệm vụ trọng tâm chung của tỉnh để kịp thời giải quyết cho doanh nghiệp. Đây có thể nói là một trong những ưu thế tiêu biểu của tỉnh giúp nhà đầu tư yên tâm hơn khi hoạt động phát triển tại tỉnh Khánh Hòa.
Ở lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, ông Joshua Nathan Goldman, Tổng Giám đốc Công ty Australis Việt Nam chia sẻ, Khánh Hòa là lựa chọn chiến lược sau khi khảo sát nhiều quốc gia Đông Nam Á. Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, hệ sinh thái logistics hiệu quả, chính sách thu hút FDI hấp dẫn và nguồn nhân lực chất lượng cao, Australis đã phát triển thành nhà sản xuất cá chẽm lớn nhất thế giới.
Hiện doanh nghiệp đang triển khai kế hoạch mở rộng đầu tư tại Khánh Hòa với sự đồng hành mạnh mẽ từ chính quyền tỉnh trong từng khâu, từ thủ tục đến quy hoạch. “Chúng tôi tin rằng Khánh Hòa là địa điểm lý tưởng cho các nhà đầu tư muốn phát triển bền vững và toàn diện tại Việt Nam” - ông Joshua nói.
Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng các nhà đầu tư tại Hội nghị. Ảnh: Văn Nỷ
Từ thực tế đầu tư, các doanh nghiệp đều đánh giá Khánh Hòa không chỉ hấp dẫn nhờ tiềm năng tự nhiên và vị trí chiến lược, mà còn nhờ vào một môi trường đầu tư thân thiện, cởi mở, có tầm nhìn và hành động quyết liệt của lãnh đạo tỉnh. Việc đồng hành từ khâu thủ tục, chính sách đến hỗ trợ vận hành đã tạo nên sự khác biệt trong thu hút dòng vốn chất lượng cao.
Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng sau sáp nhập, các doanh nghiệp kỳ vọng Khánh Hòa sẽ trở thành hình mẫu phát triển của cả khu vực: công nghệ dẫn dắt, xanh bền vững, và hội nhập sâu với chuỗi giá trị toàn cầu.
Trích dẫn
Trích dẫn 1
Bí Thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành khẳng định, Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp và nhà đầu tư năm 2025 được tổ chức với các mục tiêu chính để tri ân và chào mừng các nhà đầu tư; cung cấp thông tin về định hướng phát triển, cơ hội kinh doanh, lắng nghe và giải quyết các vướng mắc, đồng thời đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
“Tỉnh Khánh Hòa cam kết đồng hành chặt chẽ và hiệu quả với doanh nghiệp, nhà đầu tư thông qua cải cách thủ tục hành chính (giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết), chuyển đổi tư duy từ hành chính sang phục vụ, tiên phong xây dựng Bộ KPI để đánh giá hiệu quả hoạt động và hành động quyết liệt với phương châm "nghĩ lớn, nói thẳng, làm thật và hiệu quả thật". Những yếu tố này là nguồn lực tổng hợp và nền tảng vững chắc để Khánh Hòa bứt phá, nâng tầm phát triển kinh tế” - ông Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh.
Kinhtedothi - Tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2025 với chủ đề “Khánh Hòa - Hội tụ giá trị, đầu tư bền vững”, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh tỉnh cần tiên phong đổi mới, tận dụng lợi thế biển, hạ tầng và chuyển đổi số để tạo đột phá. Nhiều tập đoàn lớn như Vingroup, FPT, Hyundai, Vietcombank… cam kết đồng hành trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Kinhtedothi - Ngày 25/7, tại Mövenpick Resort Cam Ranh - Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với Báo Tiền Phong và Sở Tài chính tổ chức Hội thảo “Khánh Hòa - Hiện thực hóa tầm nhìn thành phố trực thuộc Trung ương - Đột phá trong kỷ nguyên mới”.
Kinhtedothi - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Xây dựng, đề xuất 4 dự án đủ điều kiện khởi công trong năm 2025 để đưa vào danh mục công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Các dự án tập trung vào hạ tầng đô thị, công nghiệp, nhà ở xã hội và giáo dục – đào tạo với tổng mức đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Kinhtedothi - Ghi nhận giá heo hơi hôm nay 27/7 duy trì ổn định, giao dịch cả nước trong khoảng 59.000 - 64.000 đồng/kg.. Tuần qua, ghi nhận giá heo hơi giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg tại các địa phương trên cả nước.
Kinhtedothi - Giá lúa gạo hôm nay ngày 27/7 tại thị trường trong nước điều chỉnh tăng nhẹ với mặt hàng gạo. Trong tuần qua, ghi nhận giá gạo xuất khẩu biến động trái chiều 1-3 USD/tấn.
Kinhtedothi – Giá vàng giảm mạnh; giá tiêu trong nước biến động bất thường; xuất khẩu của khu vực FDI bật tăng mạnh mẽ… là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 26/7.