Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Khánh Hòa lên phương án phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Kinhtedothi – Từ ngày 20/10 đến ngày 21/11, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 16 hộ xã Suối Tân, huyện Cam Lâm. Số lượng lợn chết, bệnh buộc tiêu hủy là 505 con với khối lượng 26.953 kg.

Ngày 23/10, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Công điện về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn tỉnh.

Tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. (Ảnh: Tuấn Phát)

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, ngày 20/10 bệnh DTLCP xảy ra trên địa bàn huyện Cam Lâm. Tính đến ngày 21/11, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 16 hộ thuộc 2 thôn Dầu Sơn và Đồng Cau, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm. Số lượng lợn chết, bệnh buộc tiêu hủy là 505 con (19 lợn nái, 02 đực giống, 440 lợn thịt, 44 lợn con theo mẹ) với khối lượng 26.953 kg.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong 10 ngày qua, trên địa bàn tỉnh không xuất hiện ổ dịch mới. Tuy nhiên hiện nay tỉnh Khánh Hòa đang trong mùa mưa nên bệnh DTLCP vẫn có nguy cơ tiếp tục phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao.

Thực hiện Công điện số 1097/CĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP.

Đồng thời, để chủ động phòng, chống, kiểm soát bệnh DTLCP kịp thời, hiệu quả, đảm bảo nguồn cung thịt lợn trong thời gian tới, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố tập trung trực tiếp chỉ đạo, huy động các nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch (nếu có).

Một con lợn của người dân bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. (Ảnh: Tuấn Phát)

Đặc biệt, các địa phương khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn lợn như lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn cổ điển, tụ huyết trùng bao gồm cả đàn lợn đã được tiêm vắc xin nhưng đã hết hoặc sắp hết thời gian miễn dịch, bảo đảm tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm vắc xin.

Song song đó là tăng cường kiểm soát chặt chẽ các cơ sở giết mổ, chợ buôn bán sản phẩm lợn và phương tiện vận chuyển lợn trên địa bàn. Thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, giết mổ và buôn bán lợn và sản phẩm lợn nghi mắc bệnh…

Tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ lợn thực hiện 5 KHÔNG theo đúng quy định của Luật Thú y.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dấu hiệu nhận biết nước mắm hết hạn

Dấu hiệu nhận biết nước mắm hết hạn

01 Oct, 11:17 AM

Kinhtedothi - Nước mắm ngon có màu vàng cánh gián đặc trưng, trong và sánh. Nếu nước mắm có màu sẫm hơn bình thường, chuyển sang màu nâu đục hoặc xanh xám, thì đây là dấu hiệu cho thấy nước mắm đã bị biến chất và không nên sử dụng.

Nhóm người nào cần thận trọng khi ăn cá?

Nhóm người nào cần thận trọng khi ăn cá?

29 Sep, 05:57 PM

Kinhtedothi - Phụ nữ mang thai đặc biệt nhạy cảm, do thủy ngân có thể đi qua nhau thai, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển não bộ của thai nhi. Việc tiêu thụ các loại cá chứa nhiều thủy ngân như cá kiếm, cá thu vua và cá ngói... có thể gây ra những vấn đề phát triển lâu dài ở trẻ.

Lâm Đồng siết chặt kiểm soát bếp ăn trường học 

Lâm Đồng siết chặt kiểm soát bếp ăn trường học 

20 Sep, 05:16 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Văn bản số 3816/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ