Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khánh Hòa thành lập Quỹ phát triển đất, tạo nguồn lực chủ động cho đầu tư công

Kintedothi – Vốn điều lệ ban đầu của Quỹ phát triển đất tỉnh Khánh Hòa hơn 736,7 tỷ đồng, được cấp từ nguồn chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác theo quy định. Nguồn vốn của Quỹ được sử dụng chủ yếu để ứng vốn cho các chủ đầu tư, cơ quan Nhà nước thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công...

Vốn điều lệ ban đầu hơn 736 tỷ đồng

Ngày 16/1, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong đã ký Quyết định số 40/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất Quỹ phát triển đất tỉnh Khánh Hòa (trước sắp xếp) và Quỹ phát triển đất tỉnh Ninh Thuận (trước sắp xếp). 

Quỹ phát triển đất tỉnh Khánh Hòa là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Ảnh: Trung Nhân

Theo Quyết định, Quỹ phát triển đất tỉnh Khánh Hòa là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn. Quỹ có chức năng tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn theo quy định để thực hiện ứng vốn cho các nhiệm vụ phát triển quỹ đất và các nhiệm vụ liên quan đến đất đai theo pháp luật.

Quỹ hoạt động theo nguyên tắc hoàn trả, bảo toàn vốn, bù đắp chi phí phát sinh hợp lý, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả trong sử dụng nguồn lực tài chính.

Một trong những điểm đáng chú ý là vốn điều lệ ban đầu của Quỹ phát triển đất tỉnh Khánh Hòa được xác định ở mức 736,7 tỷ đồng, được cấp từ nguồn chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác theo quy định. Hàng năm, Quỹ được xem xét bổ sung vốn điều lệ từ 10% nguồn chi đầu tư phát triển ngân sách cấp tỉnh, bao gồm cả nguồn thu tiền sử dụng đất, nhằm tăng cường năng lực tài chính cho hoạt động lâu dài.

Ngoài ra, Quỹ còn được tiếp nhận các nguồn vốn hợp pháp khác như viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Ứng vốn cho bồi thường, tái định cư và tạo quỹ đất đấu giá

Nguồn vốn của Quỹ được sử dụng chủ yếu để ứng vốn cho các chủ đầu tư, cơ quan nhà nước thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư công, cũng như tạo lập quỹ đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

Quỹ được sử dụng chủ yếu để ứng vốn cho các chủ đầu tư, cơ quan Nhà nước thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư công. Ảnh: Trung Nhân

Bên cạnh đó, Quỹ còn thực hiện ứng vốn cho các nhiệm vụ hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Về tổ chức bộ máy, Quỹ phát triển đất tỉnh Khánh Hòa được quản lý thông qua Hội đồng quản lý Quỹ, Ban kiểm soát và cơ quan điều hành nghiệp vụ, trong đó Hội đồng quản lý gồm 5 thành viên do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, bảo đảm sự giám sát chặt chẽ và thống nhất trong quản lý, điều hành.

Quỹ hoạt động theo mô hình ủy thác, giao Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa thực hiện quản lý nghiệp vụ, qua đó tận dụng bộ máy chuyên môn sẵn có, nâng cao hiệu quả vận hành và giảm chi phí quản lý.

Việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Khánh Hòa được kỳ vọng sẽ tạo lập cơ chế tài chính chủ động, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về vốn trong công tác giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực đất đai. Qua đó, Quỹ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đầu tư công, thu hút đầu tư xã hội và tạo dư địa phát triển bền vững cho tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới.

Khánh Hòa chủ động điều tiết phát triển nhà ở, hướng tới cân bằng cung - cầu bền vững

Khánh Hòa chủ động điều tiết phát triển nhà ở, hướng tới cân bằng cung - cầu bền vững

Khánh Hòa: khởi công dự án nhà ở xã hội Hưng Phú 2

Khánh Hòa: khởi công dự án nhà ở xã hội Hưng Phú 2

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phường Giảng Võ đẩy mạnh tuyên truyền phân loại rác tại nguồn

Phường Giảng Võ đẩy mạnh tuyên truyền phân loại rác tại nguồn

16 Jan, 03:17 PM

Kinhtedothi - Sáng 16/1, Chi nhánh Ba Đình, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội đã phối hợp cùng UBND phường Giảng Võ tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cùng việc triển khai thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường.

Va chạm 2 xe chở xi măng, giao thông trên Vành đai 3 ùn ứ 

Va chạm 2 xe chở xi măng, giao thông trên Vành đai 3 ùn ứ 

16 Jan, 03:15 PM

Kinhtedothi - Xe bồn chở xi măng mang biển kiểm soát 30M-035.XX, lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao, theo hướng Mai Dịch đi cầu Thăng Long đã xảy ra va chạm với ô tô đầu kéo chở xi măng biển kiểm soát 98C-348.XX khiến giao thông trên tuyến đường này gặp nhiều khó khăn.

Hà Tĩnh: rộn ràng khí thế thi đua trên những công trình trọng điểm

Hà Tĩnh: rộn ràng khí thế thi đua trên những công trình trọng điểm

16 Jan, 02:52 PM

Kinhtedothi - Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trên các công trình, dự án trọng điểm ở tỉnh Hà Tĩnh không khí thi công hết sức khẩn trương, nhộn nhịp, tất cả đều nỗ lực, quyết tâm phấn đấu vượt tiến độ đề ra. 

Xã Ia Hiao (Gia Lai): khánh thành tuyến đường “ý Đảng - lòng dân” chào mừng Đại hội Đảng

Xã Ia Hiao (Gia Lai): khánh thành tuyến đường “ý Đảng - lòng dân” chào mừng Đại hội Đảng

16 Jan, 02:52 PM

Kinhtedothi- Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 16/1, xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ khánh thành tuyến đường bê tông liên thôn Yên Phú 1 và Yên Phú 2. Đây không chỉ là một công trình hạ tầng đơn thuần, mà còn là biểu tượng sinh động cho sự đồng thuận, gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền và Nhân dân địa phương.

Luật Thủ đô 2024: nhiều quy định mới đột phá, gỡ rào cản về xây dựng nhà ở

Luật Thủ đô 2024: nhiều quy định mới đột phá, gỡ rào cản về xây dựng nhà ở

16 Jan, 02:03 PM

Kinhtedothi – Luật Thủ đô 2024, với nhiều quy định mới mang tính đột phá, được kỳ vọng tháo gỡ căn bản những rào cản về nhà ở, đất đai, chỉnh trang đô thị, qua đó “cởi trói” cho các khu dân cư ven sông vốn tồn tại dai dẳng trong tình trạng thiếu quy hoạch đồng bộ, thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng, sau một thời gian dài loay hoay trong những “vùng xám” pháp lý.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ