Khánh Hòa: Xúc động Lễ tưởng niệm ngày hy sinh của 64 chiến sĩ Gạc Ma

Trung Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Tổng Liên đoàn Lao đông, các cựu chiến binh, thân nhân các chiến sĩ Gạc Ma đã thắp hương tri ân, tưởng niệm 64 liệt sĩ anh dũng hy sinh ở đảo Gạc Ma 35 năm trước.

Chiều 13/3, Chính quyền Khánh Hòa đã tổ chức Lễ tưởng niệm 35 năm (14/3/1988 - 14/3/2023), ngày 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh trong trận chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo tại đảo Gạc Ma - Quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Quang cảnh buổi Lễ tưởng niệm.
Quang cảnh buổi Lễ tưởng niệm.
Tham dự Lễ tưởng niệm có ông Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ  tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và thân nhân các chiến đã hy sinh…  
Tham dự Lễ tưởng niệm có ông Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ  tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và thân nhân các chiến đã hy sinh…  
Lễ tưởng niệm đã ôn lại sự kiện cách đây 35 năm, vào ngày 14/3/1988 đã diễn ra cuộc chiến đấu và hy sinh anh dũng của 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam vì sự toàn vẹn chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc tại đảo đá Gạc Ma.  
Lễ tưởng niệm đã ôn lại sự kiện cách đây 35 năm, vào ngày 14/3/1988 đã diễn ra cuộc chiến đấu và hy sinh anh dũng của 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam vì sự toàn vẹn chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc tại đảo đá Gạc Ma.  
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma đã hy sinh.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma đã hy sinh.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa dâng hương dâng hương tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma đã hy sinh.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa dâng hương dâng hương tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma đã hy sinh.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình xúc động tại lễ tưởng niệm.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình xúc động tại lễ tưởng niệm.
Dòng người thắp hương tại mộ gió của các chiến sĩ Gạc Ma.
Dòng người thắp hương tại mộ gió của các chiến sĩ Gạc Ma.
Và cùng thả hoa đăng để tưởng niệm các 64 chiến sĩ Gạc Ma.
Và cùng thả hoa đăng để tưởng niệm các 64 chiến sĩ Gạc Ma.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Tổng liên đoàn Lao động đã thăm khu trưng bày kỷ vật của các chiến sĩ Gạc Ma và nghe những câu chuyện anh dũng, bất khuất của họ.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Tổng liên đoàn Lao động đã thăm khu trưng bày kỷ vật của các chiến sĩ Gạc Ma và nghe những câu chuyện anh dũng, bất khuất của họ.
Lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động.
Lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động.

Dịp này, chính quyền Khánh Hòa đã tặng quà tri ân 4 thân nhân gia đình liệt sỹ hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Báo Người Lao động cũng trao tặng 15.000 cờ Tổ quốc từ Chương trình "Tự hào cơ Tổ quốc".

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, ông Trần Thanh Hải (Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) và lãnh đạo báo Người Lao động trao tặng 50 suất học bổng/2.000.000đ/suất hỗ trợ học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số, con em công nhân lao động nghèo, vượt khó, học giỏi.  

Khánh Hòa: Xúc động Lễ tưởng niệm ngày hy sinh của 64 chiến sĩ Gạc Ma - Ảnh 1

Chính quyền Khánh Hòa tặng quà tri ân 4 thân nhân gia đình liệt sỹ hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động xây dựng nhằm tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì biển đảo Tổ quốc.

Khu tưởng niệm rộng 2,5ha đã hoàn thành 2 phần chính là cụm tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời" với "Vòng tròn bất tử" cao trên 15,9m, hình tượng các chiến sĩ, thể hiện tinh thần hiên ngang, bất khuất của những người lính sẵn sàng xả thân để bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.

Vòng tròn bất tử tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
Vòng tròn bất tử tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Phần 2 là khu trưng bày ngầm lưu giữ những hiện vật liên quan đến cuộc đời và gia đình các liệt sĩ Gạc Ma; khu quảng trường Hòa Bình, khu mộ gió của 64 liệt sĩ Gạc Ma với đầy đủ họ, tên, địa chỉ…

Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đi vào hoạt động từ tháng 7/2017 với vốn đầu tư hơn 130 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của đoàn viên công đoàn và người lao động cả nước. 

Khu tưởng tiệm chiến sĩ Gạc Ma tại huyện Cam Lâm - Khánh Hòa.
Khu tưởng tiệm chiến sĩ Gạc Ma tại huyện Cam Lâm - Khánh Hòa.

Theo Ban Quản lý Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, đến nay, nơi đây đã đón hơn 1.500 đoàn với hơn 500.000 lượt người đến viếng, dâng hương, dâng hoa. Hàng chục cơ quan, đơn vị đã làm lễ kết nạp đảng viên ở đây. Khu tưởng niệm này cũng là một điểm tham quan của nhiều tour du lịch về nguồn. Năm nay, đúng 35 năm xảy ra sự kiện Gạc Ma nên khu tưởng niệm đón nhiều người đến thăm viếng hơn mọi năm.

 

Liên quan đến Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng Đề án bảo tàng Trường Sa. Dự kiến xây dựng tại phần đất phía sau Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, Bảo tàng Trường Sa có ý nghĩa đặc biệt về chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, xã hội, có tính giáo dục và thẩm mỹ cao.

Vì thế, Bảo tàng phải mang đặc trưng về Trường Sa và văn hóa biển đảo; là một công trình văn hóa nổi bật có sự gắn kết hài hòa giữa công trình kiến trúc và không gian xung quanh; có cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại để góp phần truyền tải, gìn giữ lâu dài lịch sử văn hóa dân tộc.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu việc xây dựng bảo tàng cần nghiên cứu đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn cùng các nội dung liên quan theo hướng nghiên cứu triển khai đồng bộ việc chuẩn bị nội dung, thiết kế trưng bày và xây dựng ý tưởng thiết kế, thi công công trình kiến trúc bảo tàng.