Khánh thành nhà máy sản xuất nội thất Jager

Thu Ly
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 23/3, Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất Nội thất cao cấp Jager đã diễn ra tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đây là nhà máy tiên phong đưa các công nghệ nội thất 4.0 vào sản xuất, góp phần thay đổi cách thức sản xuất truyền thống, tiết kiệm nguồn lực xã hội.
Nhà máy sản xuất nội thất cao cấp Jager
Nội thất cao cấp Jager đã đưa các công nghệ 4.0 tân tiến như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, cánh tay robot, trong đó hệ thống kho ván thông minh vào sản xuất, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Nhà máy cũng dựa vào nền tảng phần mềm thiết kế tân tiến, hệ thống quản trị bằng ERP hiện đại. Với dây chuyền nhập khẩu trực tiếp từ Đức và vật liệu chất lượng cao từ Nhật Bản, nhà máy sản xuất nội thất cao cấp Jager có thể cung cấp sản lượng lên tới 400.000 sản phẩm/ năm.
Trước đó, tháng 4/2020, nhà máy đã đi vào hoạt động và hoàn thành rất nhiều đơn hàng lớn trong nước như khách sạn, bệnh viện, văn phòng cũng như xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài tiêu biểu là Nhật Bản, Anh, Úc… Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên đến nay, DN này mới tổ chức lễ khánh thành.
Lễ khánh thành nhà máy nội thất Jager
Cũng tại Lễ khánh thành, Jager cũng giới thiệu Trung tâm nội thất “Nữ hoàng xanh" với những sản phẩm tiêu chuẩn chất lượng cao, nhiều tính năng vượt trội và thân thiện với môi trường.
Giám đốc điều hành công ty Jager, ông Lê Quốc Khánh cho biết: ‘‘Chúng tôi kỳ vọng, nhà máy sản xuất nội thất cao cấp Jager kỳ vọng không chỉ tạo ra những sản phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp mà còn tiên phong góp phần thay đổi cách thức sản xuất truyền thống, tiết kiệm nguồn lực xã hội, đem lại những giá trị sống chất lượng cho khách hàng và cộng đồng".
Tại Lễ khánh thành, đại diện Jager đã trao các suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó tại 3 trường đại học Kiến trúc, Xây dựng, Mỹ thuật.