Kherson: Nga rút quân, Ukraine lo sập bẫy

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Reuters dẫn lời một quan chức do Nga ở miền nam Ukraine cho biết, Moscow có khả năng sẽ rút quân khỏi bờ Tây sông Dnepr ở Kherson, đồng thời kêu gọi dân thường rời đi.

Một người dùng Twitter đăng ảnh tòa nhà hành chính chính ở thành phố Kherson không còn cờ Nga tung bay trên đỉnh. Ảnh: Twitter
Một người dùng Twitter đăng ảnh tòa nhà hành chính chính ở thành phố Kherson không còn cờ Nga tung bay trên đỉnh. Ảnh: Twitter

"Nhiều khả năng các đơn vị của chúng tôi sẽ rời sang bờ trái (phía Đông)" - Kirill Stremousov, phó quản lý dân sự tại khu vực Kherson, cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 3/11 với Solovyov Live - một hãng truyền thông trực tuyến ủng hộ Điện Kremlin. 

Khu vực này bao gồm thành phố Kherson, thủ phủ của vùng cùng tên và là thành phố lớn duy nhất mà Nga hiện còn kiểm soát được nguyên vẹn kể từ khi phát động chiến dịch đặc biệt hồi tháng 2/2022. Nó cũng bao gồm một bên của một con đập bắt ngang qua sông Dnepr, nơi kiểm soát nguồn cung cấp nước phục vụ tưới tiêu cho bán đảo Crimea. 

Trong những bình luận vào tối 3/11 (giờ địa phương) trên một chương trình do đài truyền hình RT tổ chức, ông Stremousov nói rằng: "Chúng tôi phải đưa ra một số quyết định rất khó khăn vào lúc này. Dù chiến lược của chúng tôi có thể là gì, một số người có thể đang lo sợ".

Quan chức do Nga hậu thuẫn này kêu gọi: "Mọi người, hãy qua bờ phía Đông. Bạn sẽ có một vị trí an toàn hơn rất nhiều".

Thông tin này hiện vẫn chưa được xác nhận bởi bất cứ quan chức nào ở Moscow. Trước đó, Nga đã phủ nhận các lực lượng của họ đang có kế hoạch rút khỏi khu vực này.

Nhiều đồn đoán đã nổ ra xoay quanh việc liệu Nga có thực sự rút lui hay không, sau khi những bức ảnh lan truyền trên internet cho thấy tòa nhà hành chính chính ở thành phố Kherson không còn cờ của Nga tung bay trên đỉnh.

Tuy nhiên, Natalia Humeniuk - người phát ngôn của Bộ chỉ huy quân sự phía Nam Ukraine - cho rằng đây có thể là một cái bẫy của Nga.

"Đây có thể là biểu hiện của một hành động khiêu khích cụ thể, nhằm tạo ấn tượng rằng các khu định cư bị bỏ hoang, rằng có thể an toàn khi vào trong khi họ đang chuẩn bị cho các trận chiến trên đường phố" - bà Natalia nói trong một bình luận trên truyền hình.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, ông tin rằng các lực lượng Ukraine có thể chiếm lại Kherson - bình luận được cho là lạc quan nhất của ông Austin về cuộc phản công của Kiev cho đến lúc này.

Nga đã chiến đấu trong nhiều tháng để giữ mảnh đất mà nước này nắm giữ ở bờ Tây sông Dnepr. Phía Ukraine cũng đã tấn công các ngã 3 sông chính trong nhiều tháng, khiến Nga gặp khó khăn trong việc tiếp tế lực lượng ở bờ Tây. Quân đội Ukraine đã tiến dọc con sông kể từ đầu tháng 10 vừa qua, mặc dù bước tiến của họ đã chậm lại trong những ngày gần đây.

Tuần trước, Reuters dẫn lời quân đội Ukraine ở chiến tuyến cho biết họ không thấy bằng chứng nào về việc các lực lượng Nga đang rút lui, và tin rằng Moscow thực tế đang tăng viện.

Michael Kofman, một chuyên gia Mỹ về quân đội Nga vừa trở về từ Ukraine ở mặt trận Kherson, nói rằng, chưa thể rõ ý đồ của Moscow lúc này. "Tình hình ở Kherson đang như bùn lầy" - ông Kofman, hiện là giám đốc nghiên cứu về Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân, viết trên Twitter hôm 3/11.

Trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã thực hiện ít nhất 3 cuộc tấn công tên lửa và 16 cuộc không kích vào các mục tiêu của Ukraine, cũng như hơn 40 đợt pháo kích - quân đội Ukraine cho biết trong một tuyên bố vào tối 3/11. Ở mặt trận phía Nam, hỏa lực của Nga đã tấn công hơn 35 thị trấn và có hơn 30 phi vụ trinh sát bằng máy bay không người lái.

Quân đội Ukraine cũng cho biết, các máy bay Ukraine đã thực hiện 12 cuộc tấn công vào 8 khu vực do Nga kiểm soát, nơi tập trung binh lính và thiết bị, đánh trúng 4 đơn vị phòng không. Pháo binh Ukraine cũng tấn công 3 khu vực có người và thiết bị và 2 kho đạn dược.

Chính phủ Kyiv cáo buộc các cuộc tấn công của Nga trong vài tuần qua đã nhằm vào nguồn cung cấp năng lượng và nước của Ukraine, ảnh hưởng nặng nề đến dân thường khi mùa Đông đến gần. Tính đến tối thứ Năm, 4,5 triệu người Ukraine ở thủ đô Kyiv và 10 khu vực khác đã tạm thời không có điện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần