Khó đạt mục tiêu tăng tỷ lệ trẻ em đội MBH lên 80%

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiến dịch "Trẻ em cũng phải đội mũ bảo hiểm" do Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GD&ĐT phối hợp với Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (AIP) phát động từ năm 2011 nhằm cải thiện tỷ lệ sử dụng mũ bảo hiểm (MBH) cho trẻ em.

Đến nay, sau giai đoạn 2 được triển khai, tỷ lệ trẻ em đội MBH ở Hà Nội đã tăng từ 9,1 - 52,7%. Tuy nhiên, đến giai đoạn 3, dù chưa chính thức công bố số liệu thống kê tỷ lệ trẻ em đội MBH nhưng mục tiêu tăng tỷ lệ trẻ em đội MBH lên 80% rất khó đạt được. Ông Lưu Văn Bình - Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Hà Nội đánh giá: Công tác phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền chưa đồng bộ và quyết liệt là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em không đội MBH còn cao. Theo số liệu thống kê của Phòng CSGT Hà Nội, từ 7/9 - 31/12/2013, trên địa bàn 6 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Hà Đông, Thanh Xuân (nơi triển khai dự án giai đoạn 3), lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý 778 trường hợp vi phạm liên quan đến MBH, có 574 trường hợp chở người ngồi sau là trẻ em không đội MBH hoặc có đội nhưng không đúng quy cách.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần