Khởi tố hai người Trung Quốc đào trộm lăng mộ vua Lê Túc Tông
Kinhtedothi - Hai công dân Trung Quốc vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam sau khi thực hiện hành vi đào trộm tại khu lăng mộ vua Lê Túc Tông, một trong những di tích lịch sử quan trọng của triều Hậu Lê.

Hai người Trung Quốc bị khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ hành vi đào trộm lăng mộ vua Lê Túc Tông ở Thanh Hóa.
Ngày 16/5, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Shen Jiangyang (SN 1982) và Deng Zhiji (SN 1984, cùng trú tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) để điều tra về tội “Xâm phạm mồ mả” theo Điều 319 Bộ luật Hình sự 2015.
Vụ việc bị phát hiện vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 3/5, khi Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản văn hóa Thanh Hóa phát hiện nhiều vật dụng nghi vấn nằm phía sau tường bao khu lăng mộ vua Lê Túc Tông, thuộc xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc. Ngay sau đó, đơn vị đã trình báo cơ quan công an.
Từ các dấu vết để lại, lực lượng chức năng xác định một nhóm người Trung Quốc đã lén lút đào trộm mộ để tìm cổ vật. Hai nghi phạm bị bắt giữ vào chiều 4/5 khi đang trên đường di chuyển ra TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, cách cửa khẩu quốc tế khoảng 15 km.
Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận đã nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 28/4 với mục đích tìm kiếm cổ vật tại các khu mộ cổ. Chúng mang theo nhiều thiết bị chuyên dụng như máy dò kim loại, cây săm kim loại, khoan điện, xẻng, dây thừng, bạt... Sau khi đến TP Thanh Hóa, nhóm này thuê xe máy lên huyện Ngọc Lặc để khảo sát địa hình, sau đó tiến hành đào bới tại khu vực lăng mộ vào ban đêm.
Hố đào tại hiện trường có kích thước 90 cm x 52 cm, sâu khoảng 1,6 m. Nhóm này còn phá vỡ bia đá tại mộ nhưng không tìm được cổ vật có giá trị. Khi phát hiện có người qua lại, chúng bỏ lại toàn bộ dụng cụ và rút lui.
Lực lượng chức năng thu giữ 14 mảnh bia đá khắc chữ Hán với nội dung liên quan đến vua Lê Túc Tông cùng 15 mảnh gạch cổ màu xám đen. Trong số này có những mảnh khắc dòng chữ "Đại Việt Túc Tông Nhượng…".

Lăng mộ vua Lê Túc Tông bị đào bới, phá vỡ bia.
Các hiện vật đã được niêm phong và chuyển về lưu giữ tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh để phục vụ giám định và điều tra.
Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng xâm phạm di tích và săn trộm cổ vật có yếu tố nước ngoài. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn đe dọa đến an ninh văn hóa và công cuộc gìn giữ di sản dân tộc.
Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định.

Lăng mộ vua Lê Túc Tông bị xâm phạm, để lại thiết bị dò cổ vật và giấy tờ lạ
Kinhtedothi - Khu lăng mộ vua Lê Túc Tông, thuộc Quần thể di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, có dấu hiệu bị xâm phạm trái phép. Tang vật tại hiện trường cho thấy khả năng vụ việc liên quan đến hoạt động truy tìm cổ vật trái phép với yếu tố nước ngoài.

Khẩn trương đánh giá mức độ thiệt hại của di tích lăng mộ vua Lê Túc Tông
Kinhtedothi - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương đã ký Công văn số 2096/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc bảo đảm an toàn, an ninh cho di tích trên địa bàn tỉnh.

Lăng mộ vua Lê Túc Tông bị đào trộm, vỡ bia đá khắc chữ Hán
Kinhtedothi - Ẩn mình giữa vùng rừng đồi yên tĩnh ở huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), lăng mộ vua Lê Túc Tông - một di tích quan trọng thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh vừa bị xâm phạm nghiêm trọng. Vụ đào trộm đã để lại hố sâu hơn 1,6m cùng những mảnh bia đá khắc chữ Hán và hình rồng thời Lê Sơ bị vỡ vụn, khiến giới chuyên môn và người dân không khỏi bàng hoàng.