Không có chuyện lạm thu ở trường Tiểu học Tự Nhiên

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày gần đây xuất hiện một số thông tin về việc lạm thu tiền đầu năm học 2023 - 2024 tại Trường Tiểu học Tự Nhiên, huyện Thường Tín. Để làm rõ sự việc, phóng viên đã về cơ sở xác minh và bước đầu có thông tin.

Trường Tiểu học Tự Nhiên, huyện Thường Tín. 
Trường Tiểu học Tự Nhiên, huyện Thường Tín. 

Mong muốn được thực hiện

Trường Tiểu học Tự Nhiên, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 1993 với hai khu (khu trung tâm và khu lẻ). Cả hai khu trường chỉ có hai dãy nhà 2 tầng và các gian nhà cấp bốn. Đến nay, trải qua 30 năm, các dãy nhà với phòng học đều đã xuống cấp, thường xuyên được cải tạo phục vụ công tác giảng dạy.

Cùng với đó, những năm qua do điều kiện dân số tăng nhanh nên nhà trường đã được quan tâm đầu tư xây thêm các lớp học, mua sắm cơ sở vật chất nhằm đảm bảo cho trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo quy định. Tuy nhiên đến nay, nhiều phòng học của nhà trường tiếp tục xuống cấp, thấm nước, chật chội, ẩm thấp và ngột ngạt.

Đây chính là yếu tố khiến phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Tự Nhiên bức xúc với mong muốn UBND huyện, UBND xã và nhà trường quan tâm đến môi trường học tập để đảm bảo sức khỏe cũng như chất lượng giảng dạy được tốt hơn. Cùng với đó, giúp nhà trường sớm đạt tiêu chí chuẩn quốc gia mức độ 2.

Năm 2020, UBND huyện Thường Tín quy hoạch, đầu tư xây mới Trường Tiểu học Tự Nhiên. Đến nay, dự án trường học đang được gấp rút hoàn thành để bàn giao đưa vào sử dụng. Trong khi chờ trường mới, hơn 900 học sinh của 27 lớp trong trường vẫn phải ngồi ở các lớp học chật chội, ẩm thấp xây dựng 30 năm qua.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tự Nhiên Phạm Thị Bích Ngọc thông tin một số nội dung cho  phóng viên trong sáng 25/9.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tự Nhiên Phạm Thị Bích Ngọc thông tin một số nội dung cho  phóng viên trong sáng 25/9.

Do vậy, các bậc phụ huynh đã đề xuất tự nguyện cùng nhau vận động, đóng góp 100.000 - 200.000 đồng/1 cháu/năm học để thuê điều hòa phục vụ, giúp các học sinh có điều kiện học tập cũng như đảm bảo sức khỏe được tốt hơn, nhất là khi phải học tập trong điều kiện môi trường nắng nóng, oi bức.

Nhận thấy đề xuất phù hợp với điều kiện thực tế nên Ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường thống nhất đưa ra tại buổi họp phụ huynh đầu năm học 2023 - 2024 để cùng bàn bạc. Đồng thời, tại buổi họp phụ huynh, Ban đại diện cha mẹ học sinh 27 lớp cũng thống nhất tự nguyện đóng góp 100.000 - 150.000 đồng/học sinh vào quỹ trường, quỹ lớp.

Anh Nguyễn Trường Sơn là một trong những phụ huynh có con đang học lớp 1A4 Trường Tiểu học Tự Nhiên chia sẻ: Mặc dù tại các lớp học đã có hệ thống quạt trần và quạt treo tường, tuy nhiên với thời tiết nắng nóng như hiện nay vẫn không đủ làm mát và không thể đảm bảo sức khỏe cho các cháu học tập tốt được.

"Vì vậy, tôi cùng hàng trăm phụ huynh các em học sinh Trường Tiểu học Tự Nhiên mong muốn, đồng thuận và tự nguyện đóng góp tiền thuê điều hòa để phục vụ học sinh" - anh Sơn nói.

Anh Nguyễn Văn Tuấn - Hội phó Hội cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Tự Nhiên trong buổi làm việc với cơ quan báo chí sáng 25/9.
Anh Nguyễn Văn Tuấn - Hội phó Hội cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Tự Nhiên trong buổi làm việc với cơ quan báo chí sáng 25/9.

Số đông tự nguyện đóng góp

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn Tuấn - Hội phó Hội cha mẹ học sinh có con đang học lớp 5A2 Trường Tiểu học Tự Nhiên cho biết: Tại thời điểm chiều ngày 10/9/2023, Hội đã hoàn thành họp phụ huynh học sinh thông qua các khoản thu theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND TP.

Tiếp đó, Hội cha mẹ học sinh các lớp tiến hành họp bàn rồi cùng đi đến thống nhất một trong các nội dung, trong đó có nội dung bàn bạc phương án mua hoặc thuê điều hòa lắp đặt tại các lớp học. Qua đó, số đông phụ huynh đồng ý tự nguyên đóng góp tiền chọn phương án thuê điều hòa để lắp đặt tại các lớp học.

Tại thời điểm này, chỉ có 2/27 lớp chưa được 100% phụ huynh đồng ý nên không triển khai thu tiền. Thực tế, đến ngày 23/9, có 16 lớp đã được Hội cha mẹ học sinh thu nộp tiền để thuê điều hòa, còn 9 lớp chưa triển khai thu. Sau khi có một số ý kiến trái chiều nảy sinh, Hội cha mẹ học sinh các lớp đã dừng thu tiền.

Lý giải về nội dung này, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tự Nhiên Phạm Thị Bích Ngọc khẳng định: Thời điểm tháng 8/2023, nhà trường đã tập trung triển khai sửa chữa các hạng mục công trình hư hỏng, xuống cấp để đảm bảo điều kiện chuẩn bị đón học sinh bước vào năm học mới.

Hàng loạt lớp học của Trường Tiểu học Tự nhiên rất ẩm thấp, xuống cấp.
Hàng loạt lớp học của Trường Tiểu học Tự nhiên rất ẩm thấp, xuống cấp.

Cùng với đó, Ban giám hiệu nhà trường triển khai họp Chi bộ và họp Hội đồng sư phạm nhà trường để bàn bạc, thống nhất dự kiến các khoản thu đầu năm học theo hướng dẫn tại Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND TP Hà Nội về thu, sử dụng các khoản thu theo quy định.

“Ban giám hiệu nhà trường không chỉ đạo Hội cha mẹ học sinh các lớp cũng như giáo viên chủ nhiệm triển khai thu tiền thuê lắp điều hòa và đóng góp quỹ trường, quỹ lớp. Việc thu các khoản tiền này là do Hội cha mẹ học sinh bàn bạc, thống nhất tự nguyện đóng góp, không liên quan đến nhà trường” - bà Ngọc khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản cho biết: UBND huyện đã nắm bắt được thông tin vụ việc. Bước đầu kiểm tra xác định, từ đầu năm học 2023 - 2024 đến nay, nhà trường đã triển khai họp bàn công khai các nội dung, nhất là liên quan đến khoản thu theo quy định để phổ biến và thực hiện nghiêm trong toàn trường.

Không có chuyện Trường Tiểu học Tự Nhiên lạm thu như một số ý kiến nêu ra trong những ngày gần đây gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động giảng dạy của cô và trò nhà trường. Đặc biệt, khi cô và trò nhà trường đang nỗ lực cùng huyện và xã phấn đấu để hoàn thành tiêu chí Trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Trường Tiểu học Tự Nhiên đang có nhiều phòng học xuống cấp, ẩm thấp cần được  chính quyền các cấp huyện Thường Tín và phụ huynh học sinh quan tâm để sớm đón nhận Trường chuẩn quốc gia mức độ 2.
Trường Tiểu học Tự Nhiên đang có nhiều phòng học xuống cấp, ẩm thấp cần được  chính quyền các cấp huyện Thường Tín và phụ huynh học sinh quan tâm để sớm đón nhận Trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

“Liên quan đến việc Hội cha mẹ học sinh các lớp trong nhà trường bàn bạc, thống nhất thu tiền thuê điều hòa lắp đặt phục vụ các em học sinh cũng như đóng góp quỹ trường, quỹ lớp, UBND huyện đã yêu cầu Phòng GD - ĐT huyện kiểm tra, xác minh, làm rõ, sau đó sẽ thông tin cụ thể cho phóng viên” - ông Thản nhấn mạnh.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc