Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo:

Không có sự khác biệt nào giữa bất kỳ ai trong thế giới AI

Kinhtedothi - Đó là chia sẻ của nữ doanh nhân - TS Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, Chủ tịch Hãng hàng không Vietjet tại Diễn đàn toàn cầu UNESCO lần thứ 3 về Đạo đức Trí tuệ nhân tạo (AI) vừa khai mạc tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan. Diễn đàn với sự tham dự của hơn 800 lãnh đạo, các chuyên gia và học giả từ 194 quốc gia thành viên UNESCO.

Đại diện Việt Nam, nữ doanh nhân - TS Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, Chủ tịch Hãng hàng không Vietjet đã tham gia phiên thảo luận nổi bật về công nghệ, chính sách và đổi mới sáng tạo có thể mang tới những lợi ích tốt đẹp cho cộng đồng trong thời đại AI cùng các đại biểu quốc tế.

Theo TS Nguyễn Thị Phương Thảo, đến với Diễn đàn không chỉ với tư cách một nữ doanh nhân điều hành ngân hàng số, hãng hàng không toàn cầu và không chỉ với tư cách là một tiến sĩ tự động hóa, mà trước hết là một người mẹ, một người luôn tin rằng công nghệ phải được kiến tạo để phục vụ con người, tạo nên một thế giới công bằng, bình đẳng cho tất cả mọi người, cho tương lai của con trẻ. “Chúng ta đã bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo đang thấm sâu vào từng quyết định, từng giấc mơ, từng lựa chọn sống của mỗi người” - nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ.

TS Nguyễn Thị Phương Thảo đã chứng kiến hàng triệu hành khách Vietjet lần đầu tiên được bay tới các vùng đất mới với nhiều cơ hội học tập, y tế, việc làm tốt hơn. Hàng triệu phụ nữ nông thôn, sinh viên vùng sâu được tiếp cận tài chính số của ngân hàng số Vikki để thay đổi cuộc sống. Và giờ đây, chúng ta kiến tạo sự bình đẳng trong AI cho tất cả mọi người để tạo đòn bẩy phổ cập cơ hội bình đẳng trong học tập, tài chính, y tế. Nữ tỷ phú tin rằng lợi ích cộng đồng, lợi ích chung của nhân loại phải là điểm tựa cho mọi đối thoại, chính sách và đổi mới về công nghệ AI.

TS Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ tại Diễn đàn toàn cầu UNESCO lần thứ 3 về Đạo đức

Trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: Quang Nguyễn

Chủ tịch Vietjet khẳng định: “Chúng ta hãy bắt đầu từ con người, sự bình đẳng xoay quanh phẩm giá, quyền con người về hạnh phúc cá nhân, bất kể xuất thân, thu nhập, giới tính hay trình độ. Vì sự bình đẳng này, tôi khẳng định rằng sẽ không có sự khác biệt nào trong thế giới AI giữa cá nhân tôi - một người thành công, một tỷ phú với các bác tài Tuk tuk hay người dân trên đường phố. Vì thế, tại diễn đàn uy tín của UNESCO, tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau không chỉ nói về AI như một công cụ, mà như một cam kết rằng AI phải luôn quay về với trái tim của nhân loại, với những giá trị nền tảng: lòng nhân ái, sự liêm chính và khát vọng kiến tạo một thế giới công bằng, bình đẳng và tốt đẹp hơn”.

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo kêu gọi chung tay định hình một tầm nhìn toàn cầu, nơi AI phát triển dựa trên nền tảng đạo đức vững chắc, lấy con người làm trung tâm, lấy sự bao trùm làm mục tiêu và lấy niềm tin làm nền tảng. Với vai trò DN, bà cam kết đồng hành cả về tài chính và nguồn lực để thúc đẩy các sáng kiến quốc tế, trong đó đặc biệt ủng hộ đề xuất “Quỹ Dữ liệu Công bằng”, giúp cung cấp dữ liệu minh bạch, phi thiên kiến, đa ngôn ngữ cho việc huấn luyện AI phục vụ cộng đồng, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển.

“Điều quan trọng hơn, chính sách AI cần đặt người dễ bị tổn thương vào trung tâm để không ai bị bỏ lại phía sau vì giới tính, hoàn cảnh hay địa lý. Tôi kêu gọi Diễn đàn toàn cầu UNESCO lần thứ 3 về Đạo đức Trí tuệ nhân tạo (AI) mở rộng không gian chính sách cho phụ nữ, trẻ em gái và các cộng đồng yếu thế – không chỉ là người thụ hưởng mà là đồng kiến tạo tương lai số. Từ đây, tôi và các DN của mình như Vietjet, HDBank, Vikki Bank… cam kết hành động mạnh mẽ vì một thế giới nơi công nghệ không chỉ thông minh mà còn nhân ái, nơi AI không chỉ được lập trình bằng thuật toán, mà còn được dẫn dắt bởi giá trị con người” - nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ thông điệp, cam kết mạnh mẽ của mình tại diễn đàn.

Đồng hành cùng UNESCO, Liên Hợp quốc trong vai trò đối tác chiến lược, TS Nguyễn Thị Phương Thảo đã cùng các DN của mình thực hiện nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa cho cộng đồng, phát triển bền vững, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học và sáng tạo, hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em... Phát biểu truyền cảm hứng tại Diễn đàn toàn cầu UNESCO lần thứ 3 về Đạo đức Trí tuệ nhân tạo (AI) của TS Nguyễn Thị Phương Thảo một lần nữa thể hiện cam kết mạnh mẽ của một doanh nhân hướng về cộng đồng với đạo đức và năng lực mạnh mẽ trong Kỷ nguyên công nghệ mới.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
TS Nguyễn Trí Hiếu: Đẩy mạnh tín dụng cho doanh nghiệp xuất khẩu

TS Nguyễn Trí Hiếu: Đẩy mạnh tín dụng cho doanh nghiệp xuất khẩu

31 Aug, 08:56 PM

Kinhtedothi - Thời gian qua, Chính phủ đã có những cố gắng rất lớn trong việc hỗ trợ DN, đặc biệt là DN nhỏ và vừa (DNNVV) trong lĩnh vực xuất khẩu. Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, Chính phủ cần thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng quốc gia để hỗ trợ DN mạnh mẽ hơn nữa nhằm tận dụng tối đa cơ hội các hiệp định thương mại tự do (FTA), từ đó thúc đẩy tăng trưởng ngoại thương.

Kết nối chặt chẽ hạ tầng tốt để tối ưu hóa năng lực của vận tải công cộng

Kết nối chặt chẽ hạ tầng tốt để tối ưu hóa năng lực của vận tải công cộng

23 Aug, 06:44 AM

Kinhtedothi - Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải cho rằng, hệ thống giao thông liên thông và có kết nối sẽ là mô hình tối ưu phục vụ người dân đi lại được liên tục, đa phương thức. Sự kết nối chặt chẽ về hạ tầng sẽ giúp tối ưu hóa năng lực cho mạng lưới VTHKCC nói riêng và toàn bộ hệ thống giao thông đô thị nói chung.

Thí điểm bỏ room tín dụng từ năm 2026: Tăng năng lực giám sát

Thí điểm bỏ room tín dụng từ năm 2026: Tăng năng lực giám sát

19 Aug, 05:31 AM

Kinhtedothi - Trao đổi với PV Kinh tế & Đô thị, TS Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường Tài chính - Bất động sản Toàn Cầu cho rằng, quyết định bỏ room tín dụng từ năm 2026 là một cải cách táo bạo, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Chính phủ trong việc xây dựng một hệ thống tài chính hiện đại và bền vững. Nếu được triển khai đúng cách, đây sẽ là động lực mạnh mẽ để khơi thông nguồn vốn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ các mục tiêu phát triển dài hạn.

Phương án tài chính như thế nào là tối ưu?

Phương án tài chính như thế nào là tối ưu?

08 Jun, 05:41 AM

Kinhtedothi - Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Thạc sĩ Quản lý kinh tế Hoàng Thị Thu Phương cho rằng, quy mô và tổng mức đầu tư của Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là rất lớn, đòi hỏi phải có nghiên cứu kỹ lưỡng về phương án tài chính. Vai trò của Nhà nước là đặc biệt quan trọng, đồng thời cũng cần huy động nguồn lực xã hội hóa để bảo đảm thành công cho dự án.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ