Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Không để tái diễn đào đường cuối năm

Kinhtedothi - Dịp cuối năm khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao cũng là lúc phải chỉnh trang đường phố, tạo diện mạo khang trang để đón Tết; vì thế điệp khúc đào đường cuối năm thường gây phản cảm.

Nếu có sự chuẩn bị tốt, giảm tông đúng cách, điệp khúc này sẽ được người dân nhìn nhận và ủng hộ sâu rộng hơn.

Công bằng mà nói, việc duy tu sửa chữa đường sá, thi công hạ tầng ngầm tại Hà Nội được làm quanh năm. Nhưng dịp giáp Tết, khi nhu cầu đi lại của người dân tăng vọt việc bóc dỡ, sửa chữa, thi công gây không ít phản cảm và bị chú ý nhiều hơn. Nhưng Hà Nội là một đô thị lớn, là ngôi nhà chung của hàng triệu người.

Mỗi khi Tết đến, Xuân về, TP cũng rất cần được chỉnh trang, đường sá êm thuận, tươi đẹp hơn. Việc tu sửa hè đường, hạ ngầm dây cáp, nâng cấp tuyến ống… cũng đều vì lợi ích thực tế của người dân. Vấn đề chỉ là cách thực thi của các đơn vị quản lý, thi công công trình chưa thực sự phù hợp. Điệp khúc đào đường cuối năm có thể được làm giảm tông, bớt gây phiền hà cho người dân nếu các đơn vị chủ động, có kế hoạch phân bổ hợp lý các hạng mục tu sửa.

Việc duy tu, sửa chữa đường sá vẫn được tiến hành theo định kỳ, hoặc khi có sự cố, hư hỏng đột xuất. Để tránh tình trạng dồn nhiều vào giáp Tết, các đơn vị cần điều chỉnh chu kỳ duy tu, sửa chữa. Nếu bắt buộc phải làm, thì làm cuốn chiếu, rốt ráo từng khu vực, đúng tiến độ. Sở GTVT Hà Nội cần đặt ra một mốc thời gian cụ thể để tạm ngừng thi công với những hạng mục nhỏ, yêu cầu hoàn trả mặt đường trước Tết. Các đơn vị chậm trễ, dù với bất kỳ lý do gì cũng phải dừng và trả lại hè đường bảo đảm lưu thông cho người dân, sau Tết sẽ tiếp tục được thi công. Với những công trình lớn, kéo dài qua nhiều năm, yêu cầu này rất khó khăn; nhưng tối thiểu đơn vị thi công không sẽ không được mở rộng thêm công trường trong thời gian giáp Tết.

Điều quan trọng nhất là Sở GTVT Hà Nội phải làm tốt vai trò quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, đầu mối bảo đảm đi lại cho người dân. Những hạng mục không quá cấp bách của các ngành như: xây dựng, điện, nước… phải được xem xét kỹ trước khi cấp phép.

Nếu tính toán thời gian thi công có thể kéo dài đến giáp Tết thì kiên quyết không cấp phép. Hà Nội không thể đón Tết trong bộ dạng nhếch nhác; khi nhu cầu đi lại tăng cao, người dân không thể bảo đảm lưu thông trên những con đường lồi lõm, sụt lún. Thế nhưng nhiều năm qua, điệp khúc đào đường cuối năm đã gây bức xúc cho bộ phận không nhỏ người dân, đến mức mục tiêu của những công trình thi công trên hè phố là gì cũng chẳng mấy ai quan tâm. Thực tế đây là việc cần làm vì diện mạo đô thị và lợi ích chung của cả TP.

Đã đến lúc cơ quan quản lý giao thông phải có những điều chỉnh kịp thời, quyết tâm giảm bớt tình trạng lô cốt, hầm hào gây cản trở đi lại dịp giáp Tết. Mặt khác phải có chế tài mạnh mẽ hơn nữa, kiên quyết dừng thi công, yêu cầu trả lại hè đường với những công trình chậm trễ.

Đường sắt tung thêm 3.000 vé tàu Tết

Đường sắt tung thêm 3.000 vé tàu Tết

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tự tin khát vọng hùng cường

Tự tin khát vọng hùng cường

19 Jan, 05:10 AM

Kinhtedothi-Mỗi kỳ Đại hội Đảng đều có một số điểm nhấn để lại ấn tượng sâu đậm với mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận, tin tưởng trong Đảng, trong xã hội...

Khuyến mại và kích cầu

Khuyến mại và kích cầu

16 Jan, 06:45 AM

Kinhtedothi - Chương trình Khuyến mãi tập trung quốc gia năm 2025 (diễn ra từ ngày 1/12/2025 đến hết ngày 18/1/2026) được Bộ Công Thương phát động với phạm vi triển khai trên toàn quốc theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 18/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xúc tiến thương mại và phát triển thị trường trong nước.

Phát huy “sức mạnh mềm”

Phát huy “sức mạnh mềm”

15 Jan, 06:39 AM

Kinhtedothi - Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó một lần nữa khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, mục tiêu, động lực quan trọng và sức mạnh nội sinh của sự phát triển đất nước, là “sức mạnh mềm” dân tộc để xây dựng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, vững bước hội nhập quốc tế.

Để người trẻ “cất cánh”

Để người trẻ “cất cánh”

14 Jan, 05:34 AM

Kinhtedothi - Con số 1,4 triệu thanh niên không đi làm, không đi học trong quý IV năm 2025 không chỉ là một thống kê lạnh lùng.

Thể chế là điểm tựa cho quy hoạch

Thể chế là điểm tựa cho quy hoạch

13 Jan, 05:10 AM

Kinhtedothi - Định hướng xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được gắn với hoàn thiện thể chế và mô hình phát triển kinh tế - xã hội, qua đó, thể hiện quyết tâm đưa Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao và khát vọng lớn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ