Hướng nâng cao thu nhập
Đi thăm ruộng trên cánh đồng lúa Bắc thơm số 7 trỗ đều tăm tắp, hứa hẹn một vụ mùa bội thu, chị Nguyễn Thị Đạo, thôn Văn Quang, xã Nghĩa Hương không giấu nổi niềm vui. Chị cho biết, vụ Xuân này toàn bộ diện tích 4 sào lúa nhà chị cấy giống Bắc thơm số 7 do HTX Dịch vụ nông nghiệp xã cung cấp. "Mặc dù mới cấy giống lúa hàng hoá này vụ đầu nhưng đến thời điểm này lúa phát triển rất tốt" - chị Đạo chia sẻ.
Ông Nguyễn Viết Cương, Trưởng thôn Văn Quang cho biết, trước đây bà con nông dân chủ yếu cấy các giống lúa Q5, Khang Dân, thu nhập bấp bênh, giá cả không ổn định. Do đó, khi xã có chủ trương cấy lúa hàng hóa, hầu hết các hộ dân đều phấn khởi và mong muốn được tham gia. Để giúp người dân tiếp cận với phương thức mới, HTX Dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Hương đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật từ khâu làm đất, gieo mạ đến cách phòng trừ sâu bệnh trong từng giai đoạn phát triển của cây lúa.
Theo HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Nghĩa Hương, triển khai chương trình sản xuất lúa hàng hóa, HTX đã tiến hành quy hoạch vùng 100ha tại 3 thôn Văn Khê, Văn Quang và Thế Trụ với 1.300 hộ dân tham gia. Toàn bộ các hộ dân trong vùng quy hoạch cấy lúa hàng hóa được hỗ trợ 100% giống, 30% vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Đặc biệt, HTX còn phục vụ bà con xã viên về thủy lợi nội đồng, bảo vệ, dự báo sâu bệnh và cung cấp vật tư nông nghiệp với giá ưu đãi. Bởi vậy bà con rất phấn khởi tham gia. Đến nay, 100% diện tích lúa Bắc thơm số 7 phát triển tốt, năng suất lúa ước đạt 56 - 58 tạ/ha.
Động lực xây dựng nông thôn mới
Nghĩa Hương là một xã thuần nông, bình quân đất nông nghiệp thấp 1,3 sào/người nên việc thâm canh tăng năng suất, hiệu quả trên một đơn vị diện tích là rất cần thiết đối với người nông dân. Do đó, chủ trương phát triển vùng chuyên canh lúa hàng hoá chất lượng cao gắn với mục tiêu xây dựng NTM là một chủ trương lớn phù hợp với lợi ích của nhân dân. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hương cho biết, qua khảo sát, thổ nhưỡng của địa phương rất phù hợp với giống lúa Bắc thơm số 7 nên mô hình này sẽ mở ra hướng tăng thu nhập cho người nông dân, nhất là khi đã xây dựng được thương hiệu cho hạt gạo.
Hiện tại, HTX Dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Hương đang liên hệ đăng ký với Trung tâm Giống cây trồng Hà Nội và một số đơn vị để bao tiêu sản phẩm, đảm bảo đầu ra cho người dân yên tâm sản xuất. Điều đáng mừng là các hộ dân đều nhất trí tự nguyện đóng góp 5 - 7kg thóc/sào/vụ phục vụ xây dựng NTM. Nhờ đó, đến thời điểm này, Nghĩa Hương đã đạt 8/19 tiêu chí NTM.
Ông Nguyễn Hồng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cho biết, với đặc thù là huyện nông nghiệp nên để nâng cao thu nhập cho người dân, huyện đã chủ trương tranh thủ các chương trình của thành phố về phát triển sản xuất hàng hóa. Ngoài diện tích lúa 100ha của xã Nghĩa Hương, thời gian tới huyện cũng xây dựng vùng lúa hàng hóa 2.000ha, chiếm 2/5 diện tích lúa toàn huyện. Đồng thời, phát triển các mô hình trồng cây ăn quả, trong đó mở rộng diện tích giống nhãn chín muộn Đại Thành từ 100ha hiện nay lên đạt 150ha…
Ngoài lúa hàng hóa, huyện Quốc Oai còn quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung 14ha xã Nghĩa Hương; vùng nuôi trồng thủy sản 70ha xã Đông Yên, Hòa Thạch; vùng rau an toàn xã Tân Phú 60ha. |