Kiên Giang: Ngưng khai thác một số hải sản đến cuối năm 2023

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 30/6, ông Quảng Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tinh Kiên Giang cho biết, bắt đầu từ ngày 1/7, ngưng khai thác nghêu lụa, sò lông, sò huyết, hến đến hết năm 2023.

Theo đó, cấm tất cả tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12m không được phép khai thác nghêu lụa, sò huyết, hến tại vùng ven bờ biển Kiên Giang từ ngày 1/7/2023 đến 31/12/2023. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản không được thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh nhuyễn thể 2 mảnh vỏ được khai thác trong thời gian cấm.

Bắt đầu từ ngày 1/7, cấm khai thác nghêu lụa, sò lông, sò huyết, hến cho đến hến năm. Ảnh Hữu Tuấn
Bắt đầu từ ngày 1/7, cấm khai thác nghêu lụa, sò lông, sò huyết, hến cho đến hến năm. Ảnh Hữu Tuấn

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị UBND các huyện, thành phố ven biển đảo chỉ đạo phòng chức năng thông báo đến các chủ tàu cá, các doanh nghiệp, cơ sở thu gom, chế biến, kinh doanh nhuyễn thể 2 mảnh vỏ biết thời gian cấm khai thác nhuyễn thể 2 mảnh vỏ theo thời gian nêu trên.

Không cấp phép khai thác nguyễn thể 2 mảnh vỏ cho tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12m trong thời gian cấm khai thác; đồng thời tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi phạm pháp luật về hoạt động khai thác nhuyễn thể 2 mảnh vỏ trong thơi gian cấm khai thác tại vùng ven bờ được phân cấp quản lý.

Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản không cấp giấy chứng nhận xuất xứ nghêu lụa trong thời gian cấm khai thác từ ngày 1/7/2023 đến 31/12/2023

Thanh tra sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình khai thác, thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh nhuyễn thể 2 mảnh vỏ được khai thác trong thời gian cấm khai thác hoặc có xuất xứ không rõ nguồn gốc.