Kiên Giang: Quyết tâm "dẹp loạn" xây dựng trái phép trên đảo Phú Quốc

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 4/11, tại Phú Quốc, ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt, đã chủ trì họp Ban thực hiện cưỡng chế đối với các hộ dân bao chiếm, xây dựng trái phép trên địa bàn xã Dương Tơ và Hàm Ninh.

Hai trong số 79 căn biệt thự trái phép tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc sẽ bị cưỡng chế ngày 9/11. Ảnh: Hữu Tuấn
Hai trong số 79 căn biệt thự trái phép tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc sẽ bị cưỡng chế ngày 9/11. Ảnh: Hữu Tuấn

Cuộc họp có sự tham gia của thành viên Tổ công tác đặc biệt, Công an tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo UBND TP Phú Quốc và các cơ quan ban, ngành trên địa bàn TP.

Đối với 2 trường hợp (nằm trong 79 căn biệt thự lấn chiếm, xây dựng trái phép đã có QĐ cưỡng chế) của ông Vũ Đình Khánh, Lê Xuân Hồng ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, tổng diện tích hơn 1.000m2, đất do nhà nước quản lý, thời gian tổ chức thực hiện cưỡng chế bắt buộc là ngày 9/11.

Đối với trường hợp ông Trần Đức Minh, Phạm Trung Hiền lấn chiếm đất bãi bồi ven biển, thuộc nhóm đất chưa sử dụng, do Nhà nước quản lý, tổng diện tích 6.511,8 m2 sẽ bị cưỡng chế trong ngày 15/11. Riêng hộ ông Nguyễn Đức Trung sử dụng sai mục đích sử dụng với diện tích 270,1m2 sẽ tiến hành cưỡng chế trong ngày 20/11.

Ảnh Hữu Tuấn.
Ảnh Hữu Tuấn.

Ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, việc quyết định cưỡng chế, đặc biệt tại khu biệt thự 79 căn ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thể hiện sự quyết liệt của chính quyền tỉnh Kiên Giang trong việc lập lại trật tự, kỷ cương xây dựng trên địa bàn TP Phú Quốc. Bên cạnh đó, răn đe những trường hợp còn lại.