Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Kinh tế Nga tăng trưởng thần tốc, vượt trội so với nhóm G7

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tăng trưởng GDP của Nga trong năm 2024 đạt hơn 4%, gấp 4 lần mức tăng trưởng trung bình của các nước G7 và cao thứ 3 trong nhóm các nền kinh tế G20.

Tăng trưởng kinh tế của Nga trong năm 2024 vượt trội so với nhóm G7. Ảnh: omfif.org
Tăng trưởng kinh tế của Nga trong năm 2024 vượt trội so với nhóm G7. Ảnh: omfif.org

Theo phân tích của Sputnik từ dữ liệu của các cơ quan thống kê quốc gia, tăng trưởng GDP của Nga vượt kỳ vọng trong năm 2024, đạt mức 4,1%.

Ấn Độ tiếp tục là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dù tốc độ đã giảm xuống 6,7% từ mức 8,8% năm 2023.

Xem thêm: Cách Nga sống chung với đòn trừng phạt của phương Tây suốt 3 năm qua

Trung Quốc và Indonesia chung vị trí thứ hai với mức tăng trưởng 5%. Tuy nhiên, Trung Quốc chứng kiến mức giảm nhẹ 0,2%, còn Indonesia giữ nguyên đà tăng.

Nga đứng thứ 3 với GDP tăng khoảng 4,1%, giữ nguyên mức tăng của năm 2023. Đây là kết quả đáng chú ý trong bối cảnh Nga vẫn chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt của phương Tây và biến động kinh tế toàn cầu.

Đứng ngay sau Nga, Brazil đạt mức tăng 3,4%, cao hơn so với 3,2% của năm trước, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ xếp thứ 5 với mức tăng 3,2%, giảm mạnh so với 5,1% năm 2023.

Trái ngược với nhóm dẫn đầu, Đức và Argentina tiếp tục suy thoái trong năm thứ 2 liên tiếp. GDP của Argentina, dưới thời Tổng thống Javier Milei, sụt 1,7%, sâu hơn so với mức giảm 1,6% trong năm trước đó. Trong khi đó, tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất EU tiếp tục hạ 0,2% sau khi ghi nhận mức giảm 0,3% trong năm 2023 do tác động của các lệnh trừng phạt Nga và áp lực cạnh tranh khốc liệt từ Trung Quốc.

Việc Nga duy trì tốc độ tăng trưởng trên 4% trong 2 năm liên tiếp cho thấy nền kinh tế nước này vẫn giữ được động lực phát triển, bất chấp các thách thức địa chính trị và kinh tế toàn cầu. Nga lọt vào nhóm những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong G20, chỉ sau Ấn Độ và Trung Quốc, Indonesia.

Cũng theo báo cáo này, tăng trưởng GDP của Nga vượt trội so với các quốc gia G7. Cụ thể, với mức 4,1%, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nga trong năm ngoái cao gấp 4 lần so với mức tăng trưởng trung bình của G7, chỉ đạt 1%. Trong đó, các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, bán buôn và bán lẻ đã thúc đẩy tăng trưởng GDP của Nga trong năm 2024 khi lần lượt ghi nhận tốc độ tăng 4,3%, 8,8%, 7,2% và 7,4%. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp và khai khoáng lại có dấu hiệu suy giảm.

Trước đó, hôm 11/2 vừa qua, Phó Thủ tướng Alexander Novak tuyên bố, kinh tế Nga có thể đạt tốc độ tăng trưởng kỷ lục tới 8,4% trong năm 2024 và 2025, vượt xa mức dự báo tăng trưởng 0,8% của Eurozone.

"GDP của Nga trong năm nhảy vọt lên mức 200 nghìn tỷ ruble, tăng gấp đôi kể từ năm 2022” - Phó Thủ tướng Novak cho biết, đồng thời kỳ vọng nâng con số này lên 300.000 tỷ ruble vào năm 2030.

Xem thêm:  Kinh tế Nga dự báo hưởng lợi từ chính sách mới của Mỹ

Sự bứt phá này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, mở ra triển vọng lạc quan cho nền kinh tế Nga trong bối cảnh nước này đang phải đối phó hàng loạt lệnh cấm vận mạnh nhất từ trước đến nay từ các quốc gia phương Tây liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine hơn 3 năm qua.

Giới chuyên gia nhận định, bất chấp những tác động tiêu cực từ các lệnh cấm vận của phương Tây, Nga vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây chủ yếu do giá dầu phục hồi mạnh và chi tiêu cho lĩnh vực quốc phòng tăng cao.

Theo báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP trung bình của Nga tăng 3,6% trong năm 2023 và 2024, cao hơn nhiều so với tăng trưởng của EU lần lượt ở mức 0,6% và 1,1%.

Chuyên gia Janis Kluge - cộng tác viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và An ninh Đức (SWP), cho rằng nền kinh tế Nga gần như chắc chắn đủ mạnh để chống đỡ áp lực từ các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây trong một vài năm tới.

Đồng quan điểm, chuyên gia Alexandra Prokopenko tại Tổ chức Nga-Eurasia thuộc Carnegie nói với tờ Foreign Affairs rằng Moscow hoàn toàn đủ khả năng  để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong ít nhất một năm tới".

Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý rằng Nga cần có giải pháp hiệu quả để vực dậy ngành nông nghiệp và khai khoáng trong dài hạn – yếu tố quan trọng để duy trì đà tăng trưởng kinh tế và đảm bảo sức bền trước những biến động kinh tế toàn cầu.