Kinh tế Ninh Bình bật mạnh sau hợp nhất, hướng tới mục tiêu thành phố trực thuộc Trung ương
Kinhtedothi - Với tốc độ tăng trưởng GRDP ấn tượng trong 9 tháng đầu năm 2025, đạt 10,45%, Ninh Bình vươn lên vị trí thứ 3 trong 34 tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng cao nhất cả nước, thể hiện sức bật mạnh mẽ trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình phát triển mới sau sáp nhập địa giới hành chính.
Bức tranh kinh tế khởi sắc toàn diện
Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Ninh Bình bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, với quy mô kinh tế theo giá hiện hành đạt 248.056 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ rệt theo hướng hiện đại: công nghiệp - xây dựng chiếm 46,52%, dịch vụ 34,47% và nông - lâm - thủy sản 11,08%. Mức tăng GRDP 10,45% đưa Ninh Bình trở thành địa phương có tốc độ tăng trưởng cao thứ 3 trong số 34 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.
Ngành công nghiệp tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, khi chỉ số sản xuất tăng tới 22,03% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 91,3% kế hoạch Thủ tướng giao - một con số thể hiện quyết tâm hành động và năng lực tổ chức điều hành của bộ máy chính quyền địa phương. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 121.264 tỷ đồng, tăng 21,2%. Cùng với đó, tỉnh thu hút thêm 267 dự án mới, gồm 197 dự án trong nước (tổng vốn đăng ký 46.740 tỷ đồng) và 70 dự án FDI với vốn đăng ký 924 triệu USD - con số cho thấy môi trường đầu tư của Ninh Bình ngày càng hấp dẫn.
Du lịch Ninh Bình tiếp tục khẳng định sức hút với gần 16,8 triệu lượt khách trong 9 tháng, doanh thu ước đạt 17.895 tỷ đồng. Ảnh: IT
Một điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế 9 tháng là kết quả thu ngân sách Nhà nước. Tổng thu đạt 49.121 tỷ đồng, tăng 70,9% so với cùng kỳ và bằng 65,3% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa tăng gần 49%, thu tiền sử dụng đất tăng tới 2,5 lần. Đặc biệt, hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng đột biến, khi kim ngạch xuất khẩu đạt gần 19 tỷ USD (tăng 66,1%) và nhập khẩu hơn 17 tỷ USD (tăng 67,3%). Đây là tín hiệu cho thấy năng lực sản xuất - xuất khẩu của doanh nghiệp trong tỉnh đang phục hồi và mở rộng mạnh mẽ.
Cùng với công nghiệp, lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tỉnh quan tâm đầu tư. Nhiều công trình giao thông liên vùng, khu – cụm công nghiệp trọng điểm được khởi công và hoàn thành, góp phần cải thiện khả năng kết nối, mở rộng không gian phát triển. Trong tháng 8 và tháng 9, Ninh Bình tổ chức khởi công, khánh thành hàng loạt dự án chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại, trong đó có 10 công trình được gắn biển nhân Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030).
Không chỉ công nghiệp, du lịch Ninh Bình tiếp tục khẳng định sức hút với gần 16,8 triệu lượt khách trong 9 tháng, tăng 27,9% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 17.895 tỷ đồng, tăng hơn 41%, gần chạm mục tiêu cả năm, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm du lịch lớn của khu vực Bắc Bộ, với thương hiệu “di sản - thiên nhiên - con người” ngày càng được định hình rõ nét.
Tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
Song song với phát triển kinh tế, Ninh Bình vẫn chú trọng nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Tỉnh tiếp tục được đánh giá là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với nhiều mô hình sản xuất gắn kết giữa nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ.
Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đạt những kết quả tích cực. Ảnh: Quốc Khải
Trên nền tảng đó, Ninh Bình đang hướng tới những mục tiêu dài hạn hơn. Theo định hướng của Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 - một đô thị xanh, thông minh, công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao. GRDP bình quân giai đoạn 2025-2030 phấn đấu tăng tối thiểu 11%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt ít nhất 180 triệu đồng vào năm 2030.
Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh: các ngành, địa phương cần tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; chủ động đề xuất các nghị quyết chuyên đề phù hợp, gắn với điều kiện thực tiễn từng lĩnh vực, từng vùng. Ông cũng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, rà soát quy hoạch, xử lý nghiêm dự án chậm tiến độ, đồng thời phát triển văn hóa cơ sở, nâng cao chất lượng giáo dục và bảo vệ môi trường.
Sau 3 tháng hợp nhất và vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, Ninh Bình đã chứng minh được sức mạnh đoàn kết và tầm nhìn phát triển. Với đà tăng trưởng mạnh mẽ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực và tinh thần đổi mới trong quản trị, Ninh Bình đang bước những bước dài, vững chắc trên hành trình trở thành một trung tâm kinh tế - công nghiệp - du lịch năng động của khu vực Bắc Bộ.

Ninh Bình hút khách quốc tế bằng trải nghiệm xanh
Kinhtedothi - Với lợi thế thiên nhiên, di sản cùng sự đổi mới trong cách làm du lịch, Ninh Bình đang tiến gần hơn đến mục tiêu đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, khẳng định vị thế là điểm đến văn minh, hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới.

Ninh Bình xúc tiến đề án cảng hàng không, hướng tới trung tâm kết nối vùng Bắc Trung Bộ
Kinhtedothi - Chiều 8/10, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị nghe báo cáo Đề án "Nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không Ninh Bình". Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc chủ trì hội nghị.

Ninh Bình xác định 3 đột phá chiến lược giai đoạn 2025-2030
Kinhtedothi - Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I đề ra mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với 3 đột phá chiến lược phát triển.






