Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Kon Tum: điều tra xử lý tai nạn lao động ở thuỷ điện Đăk Mi 1

Kinhtedothi- UBND tỉnh Kon Tum vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại thuỷ điện Đăk Mi 1 khiến 3 người tử vong và 2 người mất tích.

Ngày 31/12, ông Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết, sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại thuỷ điện Đăk Mi 1 khiến 05 người thương vong. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý nghiêm.

Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, Công an, Sở y tế, Sở Công thương, Sở Lao động, thương binh và xã hội, Sở xây dựng kiểm tra, điều tra toàn bộ công trình, quá trình thực hiện, đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công dự án Thủy điện Đăk Mi 1.

Lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei phối hợp với Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân khắc phục khó khăn.

Yêu cầu Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, báo cáo, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động trên; đồng thời có hình thức bồi thường, hỗ trợ phù hợp đối với gia đình các nạn nhân đã bị tai nạn và chi phí điều trị đối với các người bị tai nạn. Các đơn vị báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 3/1.

Như trước đó, Báo Kinh tế Đô thị đã thông tin khoảng 3 giờ sáng ngày 31/12/2024, trong quá trình đổ bê tông thi công hạng mục đập tràn có 5 công nhân của 2 đơn vị thi công rơi xuống hố nước ở thượng lưu đập. Trong đó cơ quan chức năng xác định 3 người đã tử vong, 2 người mất tích.

Nơi xảy ra tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng ở thuỷ điện Đăk Mi 1

Danh tích các nạn nhân được xác định gồm: Hà Văn Sơn (30 tuổi, trú tại Minh Lâm, Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn, Nghệ An) ; Kha Văn Kháy (26 tuổi, trú tại Mai Sơn, Tương Dương, Nghệ An), Ngân Văn Long (32 tuổi, trú tại Tam Hợp, Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ An) và Lương Văn Hùng (20 tuổi, trú tại Mai Sơn, Tương Dương, Nghệ An). Cả 4 nạn nhân đều là công nhân thuộc Công ty Dũng Phúc Lộc có địa chỉ xã Cát Vang, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Nạn nhân còn lại là A Tuất (24 tuổi) trú thôn Đăk Lây, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, là công nhân thuộc Công ty Nguyên Dược.

Được biết đây là ca thi công đêm có khoảng thời gian từ 22 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau. Trong lúc đang thi công thì dàn giáo sập khiến nhiều công nhân tử vong và mất tích.

Hiện công tác tìm kiếm đang được triển khai một cách tích cực, đồng thời UBND huyện Đắk Glei hỗ trợ ban đầu cho mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng. 

Trong quá trình triển khai làm Thuỷ điện Đăk Mi 1, chủ đầu tư đã vướng phải nhiều vi phạm như: chậm tiến độ, chậm trễ tái định canh, định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Vì những vi phạm này, năm 2019, UBND tỉnh Kon Tum đã ra tối hậu thư sẽ thu hồi dự án nếu thủy điện này còn chậm tái định cư, định canh, chậm tiến độ. Cũng liên quan đến thuỷ điện này, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt chủ đầu tư 90 triệu về hành vi đổ thải không đúng quy định ở phía thượng lưu cầu Đăk Choong.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hành trình tri ân "Nghĩa tình tháng 7" trên mảnh đất thiêng Quảng Trị

Hành trình tri ân "Nghĩa tình tháng 7" trên mảnh đất thiêng Quảng Trị

07 May, 11:16 AM

Kinhtedothi – Sáng 7/5, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Báo Quảng Trị tổ chức Chương trình "Nghĩa tình tháng 7" tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và 53 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2025).

Nghệ An: đi mót quặng, một phụ nữ bị đất, đá vùi lấp, tử vong

Nghệ An: đi mót quặng, một phụ nữ bị đất, đá vùi lấp, tử vong

06 May, 07:16 PM

Kinhtedothi – Ngày 6/5, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, liên quan tới vụ việc một người phụ nữ tử vong tại khu vực mỏ thuộc địa phận Công ty TNHH Chính Nghĩa tại Thung Pen (xã Châu Hồng), phía địa phương đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng. 

Gìn giữ nghề muối trăm năm

Gìn giữ nghề muối trăm năm

06 May, 04:12 PM

Kinhtedothi - Dù khó khăn, vất vả, cư dân Sa Huỳnh vẫn gìn giữ nghề làm muối truyền thống và lưu truyền qua nhiều thế hệ cho đến ngày nay.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ