Kỷ luật lãnh đạo xã Tiên Phương

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều ngày 12/9, huyện Chương Mỹ đã họp kiểm điểm các tập thể và cá nhân liên quan đến vi phạm tại di tích quốc gia chùa Trăm Gian.

  Theo đó, ông Vũ Văn Doãn (Chủ tịch UBND xã), ông Tống Bá Lương (Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng ban Quản lý di tích chùa Trăm Gian), ông Nguyễn Xuân Chít (cán bộ văn hóa xã) nhận mức kỷ luật khiển trách về việc chưa kịp thời báo cáo cấp trên về tình trạng di tích xuống cấp đặc biệt nghiêm trọng, cần phải tu bổ cấp thiết dẫn đến việc nhà Tổ và gác Khánh bị nhà chùa tự ý phá cũ đi xây mới. Phòng văn hóa Huyện Chương Mỹ cũng bị khiển trách vì để xảy ra sự việc này. Kết quả kiểm điểm sẽ được huyện Chương Mỹ báo cáo lên UBND TP Hà Nội để có quyết định chính thức trước ngày 15/9.

Sáng cùng ngày, Hội đồng tư vấn gồm GS Trần Lâm Biền, GS.TS Đặng Văn Bài, GS Phạm Mai Hùng, TS Lê Thành Vinh... đã họp bàn giải pháp khắc phục các hạng mục vi phạm tại di tích quốc gia chùa Trăm Gian (xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Các chuyên gia về di tích đã tiến hành đánh giá mức độ xâm phạm 2 hạng mục của nhà Tổ và gác Khánh.  Sau buổi họp này, Hội đồng tư vấn sẽ tiếp tục họp bàn đưa ra giải pháp phục dựng nhà Tổ, gác Khánh và bậc cấp lên sân tiền đường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần