Kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất bị “dội nước lạnh”, chứng khoán Mỹ lao dốc

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ ba liên tiếp trong ngày 17/1 sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 12 tốt hơn dự báo làm suy giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sớm giảm lãi suất.

Theo CNBC, chốt phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số Dow Jones mất 94,45 điểm (tương đương 0,25%) xuống còn 37.266,67 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ 3 liên tiếp của chỉ số này. Chỉ số S&P 500 sụt 0,56% về mức 4.739,21 điểm, còn Nasdaq Composite hạ 0,59% xuống 14.855,62 điểm.

Chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ 3 liên tiếp trong ngày 17/1. Ảnh: AP
Chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ 3 liên tiếp trong ngày 17/1. Ảnh: AP

Cổ phiếu Charles Schwab giảm 1,3% sau khi công bố kết quả kinh doanh hàng quý trái chiều. Cổ phiếu Walgreens và Caterpillar cùng lao dốc 3%, tấc động tiêu cực đến chỉ số Dow Jones. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Boeing tăng 1,3% và là một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất thuộc Dow Jones sau những phiên giảm mạnh gần đây.

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy doanh thu bán lẻ tháng 12 ở nước này tăng 0,6% so với tháng 11, và nếu không tính nhóm ô tô, mức tăng hàng tháng là 0,4%. Các chuyên gia kinh tế dự báo mức tăng tương ứng là 0,4% và 0,2% trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Dữ liệu doanh số bán lẻ trong tháng 12 mạnh hơn dự kiến, cho thấy người tiêu dùng vẫn đang trụ vững. Song, điều này khiến khả năng Fed mạnh tay cắt giảm lãi suất khó xảy ra hơn. 

Đồng thời, kỳ vọng lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn có chiều hướng gia tăng trở lại, đẩy lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng vượt ngưỡng 4% và gây sức ép đối với giá cổ phiếu.

Đến cuối phiên giao dịch ngày 17/1, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng gần 4 điểm cơ bản, đạt mức 4,102%. Lãi suất đã tăng trong phiên trước đó sau khi Thống đốc Fed Christopher Waller cảnh báo rằng việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương Mỹ có thể bắt đầu muộn hơn kỳ vọng.

“Thị trường Phố Wall đón nhận thông tin cho thấy người tiêu dùng Mỹ vẫn đang “sống khỏe”. Điều này làm gia tăng lo ngại rằng Fed có thể chỉ cắt giảm lãi suất từ tháng 5 thay vì tháng 3. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang trong xu hướng tăng, khiến cho các mối lo của nhà đầu tư trong ngắn hạn càng lớn hơn” - chiến lược gia trưởng Ryan Detrick của công ty Carson Group nhận định với hãng tin Reuters.

Kỳ vọng của các nhà giao dịch về việc Fed cắt giảm lãi suất 0,25% vào tháng 3 tới đã giảm xuống còn 55%, từ mức khoảng 60% trước khi dữ liệu trên được công bố.

Nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao Tom Martin tại Globalt Investments nói với Reuters hôm 17/1: “Tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường cổ phiếu đang chuyển hướng từ 'hoàn toàn tích cực' sang 'vẫn còn nhiều điều không chắc chắn'”. Chuyên gia Martin cũng trích dẫn các tuyên bố gần đây của giới chức Fed đều  hạ thấp kỳ vọng về việc bắt đầu cắt giảm lãi suất mạnh trong năm nay.

Bước sang tháng đầu tiên của năm 2024, đà tăng gần 14% của thị trường chứng khoán Mỹ trong hai tháng cuối năm 2023 đang dần bị thu hẹp, khi Fed tiếp tục hạ thấp dự báo về một khởi đầu nhanh chóng cho chu kỳ nới lỏng chính sách.

Ông Thomas Martin, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Globalt Investments, nhận định với đài CNBC: “Vào cuối năm nay, lãi suất có thể sẽ thấp hơn hiện tại. Tuy nhiên, quá trình đó sẽ không phải là một đường thẳng. Những người đang kỳ vọng vào khả năng lãi suất giảm mạnh và cổ phiếu tăng cao hơn cần thận trọng hơn. Nhà đầu tư nên nắm giữ cả trái phiếu lẫn cổ phiếu”.

Chỉ số biến động thị trường CBOE, thước đo nỗi sợ hãi của Phố Wall, đã tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tháng là 15,40 điểm trong ngày 17/1.