Lạc quan về vaccine ngừa Covid-19, chứng khoán Mỹ tăng gần chạm đỉnh lịch sử mạnh

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ tăng mạnh, trong đó chỉ số S&P 500 tiến sát đỉnh cao nhất mọi thời đại nhờ thông tin Mỹ đạt thỏa thuận mua 100 triệu liều vaccine của Moderna.

Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall đồng loạt đi lên trong ngày 12/8, các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn phục hồi sau khi lao dốc mạnh ở phiên trước đó.
Chỉ số S&P 500 nhích 1,4%, tăng mạnh nhất kể từ ngày 6/7, đóng cửa ở mức 3.380,35 và chỉ còn cách 0,4% so với đỉnh lịch sử ngày 19/2.
Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên 12/8.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 289,93 điểm, tức 1,1%, lên mức 27.976,84. Còn Nasaq Composite leo dốc 2,1%, kết phiên đạt 11.012,24 điểm.
Facebook, Amazon và Netflix đều tăng ít nhất 1,5% trong khi Alphabet nhích 1,8%. Microsoft và Apple đều cộng hơn 2,8%.
Trái lại, nhóm cổ phiếu phụ thuộc vào tái khởi động nền kinh tế đều đi xuống. JPMorgan Chase, Bank of America và Citigroup đều giảm so với phiên trước.
"Thị trường đang xuất hiện cuộc tranh luận lớn về diễn biến tiếp theo của cổ phiếu công nghệ vốn dẫn dắt thị trường trong thời gian qua” - chiến lược gia thị trường toàn cầu Yousef Abbasi tại StoneX nhận xét. "Liệu cổ phiếu công nghệ có tiếp tục giao dịch khởi sắc? Hay hy vọng về vaccine, kết quả kinh doanh quý II khả quan hơn dự báo và đà phục hồi mạnh mẽ của kinh tế sẽ mang lại một làn sóng mới ngoài nhóm công nghệ".
Chuyên gia Abbasi cũng lưu ý rằng tài chính sẽ là một lĩnh vực có thể đạt hiệu suất cao "nếu tin rằng nền kinh tế sẽ tiếp tục phục hồi".
Tâm lý lạc quan quay trở lại thị trường Phố Wall trong phiên giao dịch ngày 12/8 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính phủ sẽ mua 100 triệu liều vaccine của Moderna. Loại vaccine tiềm năng  này đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trên người.
Trong phiên giao dịch này, giới đầu tư dường như đã bỏ qua sự không chắc chắn về gói kích thích mới. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết Nhà Trắng sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Đảng Dân chủ.
Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm 12/8 nói rằng các bên vẫn còn nhiều bất đồng và rất khó để đạt được thỏa thuận.
Những bình luận này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump ký 4 lệnh hành pháp nhằm kéo dài một số khoản hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bao gồm trợ cấp thất nghiệp bổ sung, miễn giảm thuế bảng lương, hoãn trả nợ sinh viên và gia hạn lệnh cấm trục xuất khỏi nhà ở.
Ông Jim Paulsen - Giám đốc đầu tư tại Leuthold Group phát biểu trên kênh CNBC: "Sự kết hợp giữa ba sự kiện: Chỉ số S&P 500 lần đầu tiến sát mức cao nhất mọi thời đại sau 7 phiên đi lên liên tiếp; cổ phiếu công nghệ có giá trị vốn hóa lớn tiếp tục phải vật lộn và tình trạng bế tắc trong việc đàm phán về gói kích thích mới đều đã phản ánh trên thị trường chứng khoán Mỹ".
"Những biến động đầu tiên trên thị trường trong phiên giao dịch hôm nay đã dẫn đến lượng bán lớn của nhiều nhà đầu tư do muốn nhanh chóng chốt lời".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần