Lần đầu tiên ông Biden gặp trực tiếp ông Tập với tư cách Tổng thống Mỹ

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà Trắng hôm 10/11 xác nhận, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Bali, Indonesia vào ngày 14/11 tới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm video với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình từ Nhà Trắng vào tháng 11/2021. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm video với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình từ Nhà Trắng vào tháng 11/2021. Ảnh: Reuters

Hãng tin AP dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ bàn thảo một loạt vấn đề khu vực và toàn cầu. "Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc sẽ thảo luận về những nỗ lực nhằm duy trì và làm sâu sắc hơn các kênh liên lạc... cạnh tranh có trách nhiệm và hợp tác trong những lĩnh vực phù hợp với lợi ích hai bên".

Trong khi đó, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Mỹ cùng ngày tiết lộ, ông Biden và ông Tập dự kiến thảo luận về loạt vấn đề "nóng" như Đài Loan, nhân quyền, Ukraine và các hoạt động kinh tế với mục tiêu "xây dựng một nền tảng" trong cạnh tranh giữa hai nước, đồng thời đảm bảo hai bên có những quy tắc ràng buộc. Quan chức này nói thêm rằng sẽ không có tuyên bố chung nào được đưa ra sau cuộc gặp.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ từ năm 2021. Cuộc gặp gần nhất của 2 ông diễn ra dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama. Căng thẳng trong quan hệ của Mỹ-Trung đã gia tăng sau hàng loạt vấn đề, đặc biệt là chuyến đi của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan hồi tháng 8 năm nay.

Cũng trong ngày 10/11, trả lời báo giới về cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố Mỹ nên phối hợp với Trung Quốc để tránh những hiểu lầm và đánh giá sai.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần