Lan toả di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), tại Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật tôn vinh những cống hiến và đóng góp to lớn của Người cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Sôi nổi các hoạt động văn hoá

Ngày 18/5, Thư viện Hà Nội tổ chức Trưng bày sách, báo “Hồ Chí Minh – Tên Người sáng mãi với non sông Việt Nam” nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022). Hoạt động góp phần tôn vinh những cống hiến và đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Bạn đọc tham quan trưng bày.
Bạn đọc tham quan trưng bày.

Trưng bày “Hồ Chí Minh - Tên Người sáng mãi với non sông Việt Nam” gồm 500 tài liệu sách, báo với 4 nội dung: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hóa thế giới”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội”.

Phó Giám đốc Thư viện Hà Nội Vương Thị Lý cho biết: Trưng bày nhằm tôn vinh những cống hiến và đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Người đã lãnh đạo Nhân dân Việt Nam giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trưng bày cũng khẳng định những giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; niềm tin yêu, lòng biết ơn vô hạn của đồng bào cả nước cũng như nhân dân Thủ đô đối với Bác.

Hoạt động trưng bày không chỉ giúp Nhân dân hiểu rõ về thân thế, sự nghiệp và nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự đổi mới sáng tạo và hội nhập để xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trưng bày sách, báo “Hồ Chí Minh – Tên Người sáng mãi với non sông Việt Nam” diễn ra từ ngày 18/5 đến hết ngày 25/5 tại Thư viện Hà Nội (47 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tối 18/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Văn Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật “Bác Hồ một tình yêu bao la”.

Cùng với những ca khúc chất chứa yêu thương, chương trình nghệ thuật “Bác Hồ một tình yêu bao la” mang tới nhiều cung bậc nghệ thuật với hình ảnh minh họa được chọn lọc kỹ lưỡng. Đó là những hình ảnh thân thương về Bác Hồ với thiếu nhi; Bác Hồ với chiến sĩ, bộ đội; Bác Hồ với nông dân, trí thức, công nhân; Bác trong sinh hoạt đời thường; Bác Hồ với quốc tế... Đặc biệt, những hình ảnh thể hiện nỗi lo lắng, đau đớn của toàn Đảng, toàn dân khi Bác mãi mãi đi xa, một lần nữa lại khiến nhiều người rơi lệ.

Học tập, làm theo gương Bác Hồ

Hướng tới kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), kỷ niệm 111 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022) và thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức trưng bày triển lãm chuyên đề “Những tấm gương bình dị mà cao quý” và “Tuổi trẻ - Mùa xuân đất nước”.

Người xem tìm đọc đọc nhưng câu chuyện ý nghĩa về 132 tấm gương tiêu biểu.
Người xem tìm đọc đọc nhưng câu chuyện ý nghĩa về 132 tấm gương tiêu biểu.

Theo ông Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, với hơn 200 tài liệu, bài viết và hiện vật; triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” giới thiệu đến công chúng 132 tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến là 43 tập thể và 89 cá nhân đã được Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) lựa chọn từ hơn 300 tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 - 2022. Mỗi hình ảnh và bài viết là một câu chuyện cảm động về các tập thể và những con người bình dị đã vượt lên hoàn cảnh, số phận, dám nghĩ, dám làm, không ngừng cố gắng, hết lòng vì lợi ích của cộng đồng, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Trưng bày chuyên đề “Tuổi trẻ - Mùa xuân đất nước” với gần 300 tư liệu ảnh, tài liệu, hiện vật, đã khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc bồi dưỡng thế hệ trẻ, sự quan tâm, cổ vũ và tình cảm muôn vàn yêu thương của Người dành cho thế hệ trẻ Việt Nam- những người chủ tương lai của nước nhà. Trưng bày đồng thời giới thiệu những tấm gương tiêu biểu sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, những đóng góp nổi bật của thế hệ trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ qu

Các nội dung trưng bày, giới thiệu góp phần truyền cảm hứng, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam trong học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

 

Ngày 16/5, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Lễ ra mắt “Tủ sách Hồ Chí Minh” và khai trương Phòng trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tủ sách Hồ Chí Minh” tập hợp hơn 200 đầu sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, được chia thành bốn mảng đề tài chính: Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh; các sách triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sách về Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và những năm tháng Bác sống và làm việc tại nơi đây.

Việc xây dựng Tủ sách nhằm tuyên truyền đến đông đảo bạn đọc về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - “biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam”, “kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại” và những phẩm chất đạo đức, tư tưởng, phong cách của Người để mọi tầng lớp Nhân dân học tập, noi theo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần