Lan tỏa những bông hoa đẹp

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/10, đúng vào dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, có thêm 10 công dân Thủ đô ưu tú được vinh danh và gần 750 “Người tốt, việc tốt” cấp TP, những tấm gương tiêu biểu nhất đại diện cho hàng vạn người tốt, việc tốt của Thủ đô được tuyên dương.

Một lần nữa, những tấm gương sáng nhất trong phong trào thi đua đã trở thành “thương hiệu” trong đời sống kinh tế - xã hội Hà Nội lại cùng tỏa sáng.

Đây là năm thứ 12 TP Hà Nội vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú”, 119 cá nhân có đóng góp tích cực, tiêu biểu trên các lĩnh vực đã được tặng danh hiệu. Đặc biệt, năm nay đánh dấu cột mốc năm thứ 30 phong trào “Người tốt, việc tốt” được triển khai (1992 - 2022) và lan tỏa rộng lớn từ các địa phương, các ngành, các cấp, đã có gần 30.000 cá nhân được tặng danh hiệu cấp TP. Điều đó khẳng định những ghi nhận của TP với công lao của đội ngũ nhà khoa học, công nhân viên chức, doanh nhân, DN và người lao động…

Như lãnh đạo TP đã nhiều lần nhận định, mỗi giai đoạn cách mạng, phong trào thi đua yêu nước ở Thủ đô có những mục tiêu, nội dung, hình thức, khác nhau, song bản chất là sự tự giác của đông đảo quần chúng, cuốn hút từ cụ già đến em nhỏ, mọi người, mọi nhà…

Trong các phong trào thi đua yêu nước ấy, “Người tốt, việc tốt” là phong trào đặc sắc nhất, đã trở thành nếp sống văn hóa, bản sắc riêng của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Đây chính là hình ảnh sinh động về tình cảm, trách nhiệm, khí phách và tài hoa của người Hà Nội trong công cuộc phấn đấu không ngừng vì Thủ đô giàu đẹp văn minh. Hay nói cách khác, chính gương “Người tốt, việc tốt” đã trở thành nòng cốt, thành động lực thúc đẩy các phong trào thi đua.

Thực tế cũng cho thấy, rất nhiều tấm gương đáng học tập đã xuất hiện từ phong trào này, từ người nông dân dám nghĩ dám làm, giáo viên hết lòng vì học sinh, trí thức không ngừng sáng tạo, cán bộ kiểu mẫu của dân… và rất nhiều những hành động, nghĩa cử cao đẹp và nhân văn, những việc làm tốt thầm lặng trong cộng đồng, mang đậm nét văn hóa của người Hà thành… Những tấm gương ấy có thể rất bình dị trong đời sống, nhưng việc làm của họ lại cao quý và đáng trân trọng.

Hơn thế nữa, không chỉ dừng ở hình thức của một phong trào, một danh hiệu được ghi nhận, cũng như bất cứ một phong trào thi đua nào khác, phong trào “Người tốt, việc tốt” đang thực sự gắn với những vấn đề chính của địa phương trong phát triển kinh tế, xây dựng đô thị, cải cách hành chính…

Và mỗi phong trào thi đua đều khơi dậy niềm tự hào của cá nhân, tập thể trong xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước. “Làm một việc tốt cho cộng đồng chính là nhân lên niềm vui và hạnh phúc cho chính mình. Cho đi, sẻ chia và cống hiến bằng những việc làm thiết thực, cho dù được hay chưa được ghi nhận, nhưng tất cả đều rất đáng trân trọng”, như lãnh đạo TP đã nói.

Không ai có thể phủ nhận thành quả từ phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” mang lại trên tất cả các mặt của đời sống kinh tế - xã hội, tuy nhiên, điều nhiều người băn khoăn chính là sự lan tỏa của những tấm gương ấy trong đời sống đôi lúc chưa được như mong muốn, vẫn còn là một việc phải tiếp tục lưu tâm.

Hy vọng rằng, sau 30 năm, cùng với hàng chục nghìn “Người tốt, việc tốt” đã được tuyên dương, đã tỏa sáng, những "bông hoa" đẹp, những "chùm hoa" đẹp được ghi danh lần này tiếp tục là “những hạt giống đỏ” trong mọi mặt của đời sống xã hội, tiếp tục nảy mầm, vươn xa, tạo thành một sức lan tỏa rộng lớn hơn nữa để thúc đẩy hơn những điều tốt trong xã hội, đẩy đi những điều chưa tốt, tạo động lực cho sự phát triển đi lên không ngừng của chính phong trào cũng như các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần